Xu hướng học tập kết hợp kỳ nghỉ nở rộ tại Hàn Quốc

Dòng sinh viên quốc tế đến Hàn Quốc được thúc đẩy bởi mong muốn vừa học vừa du lịch đang gia tăng khi mô hình 'learncation' - kết hợp giữa từ 'học tập' và 'kì nghỉ' ngày càng phổ biến.

Giáo sư và sinh viên từ Đại học Harvard thăm chùa Jingwan ở quận Eunpyeong, Tây Bắc Seoul, Hàn Quốc. Nguồn: Yonhap.

Xu hướng mới này mang đến cho các cá nhân cơ hội hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa Hàn Quốc thông qua trải nghiệm giáo dục và trao đổi học thuật, ngoài du lịch thông thường.

Sinh viên đến từ Mỹ và các nước châu Âu chiếm tỷ lệ đáng kể. Theo Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (KTO), số lượng sinh viên Mỹ và châu Âu đến Hàn Quốc để học tập đã tăng từ 519 vào năm 2019 lên 1.445 trong nửa đầu năm nay. Trong bối cảnh tổng số du khách đến Hàn Quốc ngày càng tăng, KTO kỳ vọng số lượng sinh viên Mỹ và châu Âu đến thăm Hàn Quốc có thể đạt 3.000 vào cuối năm nay. Cộng tổng cả lượng du khách dự kiến vào cuối năm nay, con số này dự kiến sẽ tăng gấp 6 lần trong vòng 5 năm.

Tuần trước, các sinh viên Dàn nhạc Harvard-Radcliffe tận dụng dịp đến Hàn Quốc biểu diễn để trải nghiệm văn hóa địa phương, khám phá các điểm du lịch lớn ở trung tâm thành phố Seoul như như Cung điện Kyungbok và Ikseon-dong, nổi tiếng với hàng loạt tòa nhà truyền thống. Họ cũng trải nghiệm thiền định và ẩm thực chay tại chùa Jingwan ở phía Tây Bắc Seoul.

Ông Jeong Ran-soo – Giáo sư Khoa Du lịch tại Đại học Hanyang nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng học tập. “Trước đây, chuyến đi đến Hàn Quốc thường tập trung vào tiêu dùng, mua sắm. Tuy nhiên, bằng cách tích hợp nhiều yếu tố văn hóa và giáo dục hơn, du khách có thể kéo dài thời gian lưu trú, không chỉ giúp họ hiểu sâu hơn về văn hóa mà còn tiếp thêm sinh lực cho ngành du lịch” - ông Jeong Ran-soo nói.

Ông Jeong Ran-soo cũng coi “learncation” là một xu hướng tích cực, cả về tác động lẫn tiềm năng phát triển của đất nước. Khi các sinh viên quan tâm đến việc học tập đến thăm Hàn Quốc, điều đó sẽ nâng cao sự hiểu biết sâu sắc và phổ biến văn hóa Hàn Quốc.

Văn hóa Hàn Quốc thường gắn liền với nội dung giải trí như các nhóm nhạc K-pop và phim truyền hình. Sự gia tăng xu hướng “learncation” dự kiến sẽ mở rộng phạm vi tiếp cận văn hóa Hàn Quốc đối với giới trẻ nước ngoài.

Mai Phương

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/xu-huong-hoc-tap-ket-hop-ky-nghi-no-ro-tai-han-quoc-10275820.html