Xóm trưởng kiêm bí thư chi bộ gương mẫu, trách nhiệm

Với sự nhiệt tình, năng động, ngay sau khi được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ kiêm xóm trưởng xóm 1, xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Trần Khắc Ngọc đã có những cách làm sáng tạo, cụ thể hóa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Trăn trở trước khó khăn của người dân

Người dân xóm 1, xã Lạc Sơn không ngớt lời khen ngợi anh Trần Khắc Ngọc-một đảng viên gương mẫu và đầy trách nhiệm. Trước đây, hệ thống thủy lợi của xóm 1 chưa đồng bộ, nắng to thì nứt nẻ đồng ruộng, mùa mưa lại ngập sâu, khó tiêu. Vừa được bầu làm bí thư chi bộ kiêm xóm trưởng, anh Ngọc đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo xã vận động nhân dân chung sức làm lại hệ thống kênh mương thủy lợi. Anh gương mẫu ủng hộ trước rồi đến từng nhà để vận động, đồng thời huy động nguồn lực từ con em xa quê. Thấy sự nhiệt tình, gương mẫu của anh, người dân không những ủng hộ tiền mà còn đóng góp cả ngày công...

Đồng chí Trần Khắc Ngọc thường xuyên thăm đồng và hướng dẫn bà con chăm sóc cây lúa.

Đồng chí Trần Khắc Ngọc thường xuyên thăm đồng và hướng dẫn bà con chăm sóc cây lúa.

Nguồn nước nông nghiệp vừa ổn định, Trần Khắc Ngọc lại trăn trở tìm hướng giải quyết khi các trục đường của xóm chưa được hoàn thành, người dân đi lại hết sức khó khăn. Từ thực tế, anh đã kêu gọi bà con ủng hộ vật liệu thừa khi xây dựng công trình, đồng thời kết hợp với các nguồn khác để tổ chức làm đường giao thông. Nhờ đó, những tuyến đường bê tông rộng rãi dần được hình thành, tạo thuận lợi cho bà con đi lại nhưng tiết kiệm, người dân không phải đóng góp nhiều. Ông Trần Doãn Nghi, người dân xóm 1 cho biết: “Mặc dù tuổi đã cao nhưng tôi rất khâm phục đồng chí Trần Khắc Ngọc. Đây là một đảng viên nhiệt tình, trách nhiệm, không ngại khó, không ngại khổ, cứ việc gì có lợi cho dân là đồng chí tìm mọi cách để làm”.

Xứng đáng là cán bộ của dân

Trần Khắc Ngọc sinh năm 1979. Sau khi tốt nghiệp Khoa Lịch sử, Trường Đại học Đà Lạt, anh đi dạy hợp đồng. Có lẽ chưa có duyên với nghề nên sau đó anh chuyển sang công việc khác. Năm 2007, Trần Khắc Ngọc được kết nạp Đảng. Đến tháng 8-2017, anh làm Bí thư chi bộ kiêm xóm trưởng xóm 2 (trước đây), nay là xóm 1, xã Lạc Sơn. Cuối năm 2019, xóm 1 và xóm 2 được sáp nhập thành xóm 1, xã Lạc Sơn, anh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ kiêm xóm trưởng. Hiện nay, Trần Khắc Ngọc còn giữ thêm chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lạc Sơn.

Thời gian đầu, Trần Khắc Ngọc gặp không ít khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, như: Địa bàn xóm rộng, nhiều hộ dân buôn bán kinh doanh, lại có quốc lộ đi qua nên tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, anh cũng chưa có nhiều kinh nghiệm... Để khắc phục, anh tích cực sâu sát cơ sở, học hỏi kinh nghiệm thực tế từ những người đi trước, nghiên cứu tìm ra những cách làm khoa học, hợp lý, mang lại hiệu quả. Chia sẻ với chúng tôi, anh Ngọc cho biết: “Tôi luôn chủ động tìm hiểu, nắm vững mọi chủ trương, nghị quyết của cấp trên để triển khai thực hiện, quá trình làm việc phải đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Để tạo niềm tin trong nhân dân, điều quan trọng nhất là phải công khai, minh bạch, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”.

Một điểm nổi bật của bí thư chi bộ, xóm trưởng Trần Khắc Ngọc là tích cực bám nắm địa bàn, kịp thời nắm bắt và chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của người dân đến cấp ủy, chính quyền địa phương. Bởi vậy, nhiều khó khăn, bức xúc của người dân đã được các cấp giải quyết thỏa đáng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đồng chí Trần Đình Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Lạc Sơn đánh giá: “Đồng chí Trần Khắc Ngọc là bí thư chi bộ, xóm trưởng tiêu biểu của xã, rất có trách nhiệm, tâm huyết, được nhân dân tin tưởng, quý mến. Từ khi đảm nhiệm cương vị Bí thư chi bộ kiêm xóm trưởng xóm 1, đồng chí Trần Khắc Ngọc đã cùng với chi bộ thảo luận, bàn bạc tìm nhiều giải pháp giải quyết được không ít việc khó mà trước đây chưa làm được. Trên cương vị Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lạc Sơn, đồng chí cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ...”.

Bài và ảnh: THÚY HẰNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ho-so-su-kien/cuoc-thi-viet-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-12/xom-truong-kiem-bi-thu-chi-bo-guong-mau-trach-nhiem-653306