Xoài Thuận Châu 'xuất ngoại'

Thực hiện kế hoạch xuất khẩu xoài vụ năm 2020, huyện Thuận Châu đã tổ chức lễ thu hái và xuất khẩu xoài lô đầu tiên sang thị trường Trung Quốc. Ngày 14/5, tại xã Mường Khiêng, Lễ thu hái và xuất khẩu xoài được tổ chức khá rầm rộ. Có mặt tại HTX Bản Bon, xã Mường Khiêng ngày từ sáng sớm, chúng tôi cảm nhận sự phấn khởi, vui mừng của người dân nơi đây khi những lô xoài đầu tiên của xã Mường Khiêng và huyện Thuận Châu trong năm nay được 'xuất ngoại'.

Các đại biểu cắt băng khởi hành lô hàng xuất khẩu xoài.

Huyện Thuận Châu tổ chức Lễ xuất khẩu xoài sang thị trường Trung Quốc năm 2020.

Có mặt tại vườn xoài của HTX Bản Bon, mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng không khí lao động tại đây vẫn rất nhộn nhịp; mỗi người một việc, chị em phụ nữ khéo tay thì được giao việc cắt xoài, còn các anh thanh niên sức vóc thì được giao nhiệm vụ thu gom và vận chuyển xoài về điểm tập kết. Tại các điểm tập kết, có người lựa chọn, phân loại, đóng thùng theo đúng quy cách.

Vườn xoài trồng theo tiêu chuẩn xuất khẩu của HTX Bản Bon, xã Mường Khiêng.

Thành viên HTX Bản Bon, xã Mường Khiêng thu hái xoài.

Lực lượng đoàn viên thanh niên của xã Mường Khiêng giúp HTX Bản Bon thu hái xoài.

Người dân phấn khởi khi xoài được xuất khẩu.

Hòa chung với niềm vui của HTX, gia đình anh Quàng Văn Toan, thành viên HTX Bản Bon cũng đã huy động các thành viên trong gia đình tham gia thu hái xoài phục vụ lô hàng xuất khẩu lần này, anh Toan chia sẻ: Năm nay, bà con trồng xoài phấn khởi vì ngoài thị trong nước, quả xoài đã được xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong đợt này, 1 tấn xoài của gia đình tôi đã được lựa chọn để xuất khẩu sang Trung Quốc với giá bán 13.000 đồng/kg. Với diện tích trồng 2 ha, dự kiến năm nay, gia đình sẽ thu được 8 tấn xoài.

Sản phẩm xoài của HTX Bản Bon, xã Mường Khiêng.

Những quả xoài đảm bảo chất lượng được đóng thùng cẩn thận để chuẩn bị hành trình "xuất ngoại".

Anh Cà Văn Yên, Giám đốc HTX Bản Bon, xã Mường Khiêng, thông tin: HTX có 74 thành viên với diện tích trên 65 ha trồng xoài Đài Loan. Được sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn của huyện và HTX dịch vụ nông nghiệp Thanh Sơn tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, tỉa hoa, bọc quả bằng túi giấy sinh học cho các thành viên trong HTX nên cây xoài phát triển tốt, dự kiến sản lượng xoài của HTX đạt 100 tấn. HTX rất phấn khởi khi trong ngày đầu tiên, đã có 20 tấn xoài được xuất khẩu. Dự kiến năm nay HTX sẽ xuất khẩu 60 - 70 tấn xoài sang thị trường Trung Quốc.

Đến từng vườn xoài của HTX Bản Bon để hướng dẫn người dân thu hái, đóng gói đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu, đúng quy cách và định lượng, ông Lê Xuân Hòa, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Thanh Sơn (Mai Sơn), đơn vị thu mua xoài xuất khẩu tại xã Mường Khiêng, cho biết: Chúng tôi đánh giá cao chất lượng quả xoài của HTX Bản Bon, nhờ việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăm sóc theo đúng hướng dẫn nên quả xoài năm nay của HTX Bản Bon có mẫu mã đẹp, quả không bị vết, sáng màu. Chúng tôi không thiên về số lượng xuất khẩu mà yêu cầu tiên quyết chúng tôi đặt ra là chất lượng sản phẩm. Hôm qua, chúng tôi đã gửi hình ảnh mẫu cho đơn vị tiêu thụ bên thị trường Trung Quốc và nhận được tín hiệu phản hồi rất tích cực.

Thực hiện chủ trương phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh, huyện Thuận Châu đã phát triển được 1.302 ha cây xoài, tính đến thời điểm hiện tại có 661 ha cho thu hoạch với tổng sản lượng năm 2020 ước đạt 1.050 tấn quả. Ngoài diện tích 17,04 ha xoài được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu của HTX Bản Bon vào năm 2019; huyện Thuận Châu cũng đã thực hiện các thủ tục để cấp thêm 5 mã số vùng trồng xoài xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với tổng diện tích 54 ha, gồm: 1 mã với diện tích 8 ha tại HTX Pú Chắn, xã Long Hẹ; 2 mã với diện tích 20 ha tại HTX Bó Phúc, xã Mường Khiêng; 1 mã với diện tích 10 ha tại HTX Liệp Tè, xã Liệp Tè; 1 mã với diện tích 16 ha tại bản Cát, xã Co Mạ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu, cho biết: Để tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo sản xuất, chế biến, tiêu thụ hàng hóa nông sản thích ứng với thị trường do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. UBND huyện Thuận Châu đã chỉ đạo các cơ quan, phòng ban chuyên môn của huyện tìm kiếm, kết nối với các doanh nghiệp tiêu thụ tại thị trường trong nước và tham gia xuất khẩu. Tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp, các HTX có điều kiện để gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu và ký kết các hợp đồng tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa nông sản với các doanh nghiệp, nhà phân phối tại thị trường trong và ngoài nước.

20 tấn xoài đầu tiên của HTX Bản Bon, huyện Thuận Châu được HTX dịch vụ nông nghiệp Thanh Sơn (Mai Sơn) thu mua xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc là tín hiệu vui cho người dân nơi đây, góp phần đẩy mạnh phát triển trồng cây ăn quả trên đất dốc, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân.

Duy Tùng - Trung Hiếu

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/xoai-thuan-chau-xuat-ngoai-31132