Xét xử đối tượng vờ xin đi vệ sinh để trốn khỏi Trại tạm giam của Quân đoàn 2

Vờ xin đi vệ sinh, Oanh trốn khỏi Trại tạm giam Quân đoàn 2. Sau gần 20 năm bỏ trốn, bị cáo đã tới cơ quan công an đầu thú...

Bị cáo Chu Văn Oanh tại phiên tòa diễn ra ngày 28-12

Ngày 28-12, Tòa án Quân sự Khu vực 2 (Quân khu 1) mở phiên tòa lưu động (tại Trại tạm giam Quân đoàn 2), xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Chu Văn Oanh (SN 1976; ở xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội “Trốn khỏi nơi giam”.

Theo hồ sơ vụ án, năm 1999, Chu Văn Oanh là phạm nhân đang chấp hành án 12 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” và Nguyễn Văn Thắng là phạm nhân đang chấp hành án 48 tháng tù tại Trại tạm giam Quân đoàn 2.

Khoảng 21 giờ ngày 18-9-1999, Oanh và Thắng xin ra ngoài, vờ đi vệ sinh rồi bỏ trốn khỏi trại tạm giam.

Ngay sau khi các phạm nhân bỏ trốn, Trại tạm giam Quân đoàn 2 đã tổ chức truy tìm. Sau đó, Cơ quan điều tra hình sự Quân đoàn 2 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Oanh và Thắng về tội "Trốn khỏi nơi giam".

Đối với Chu Văn Oanh, sau khi bỏ trốn khỏi trại tạm giam đã đón xe vào TP Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng, làm thuê sinh sống. Trong quá trình lẩn trốn, Oanh luôn thấp thỏm, bất an. Ngày 4-9-2017, Oanh đã đến Công an tỉnh Lâm Đồng đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Chu Văn Oanh 12 tháng tù về tội “Trốn khỏi nơi giam”.

Tổng hợp hình phạt của cả bản án trước bị cáo chưa chấp hành là 12 năm 5 tháng tù.

Phùng Văn Hoàng (TAQS Khu vực 2)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/xet-xu-doi-tuong-vo-xin-di-ve-sinh-de-tron-khoi-trai-tam-giam-cua-quan-doan-2/753114.antd