Xem xét có tình có lý trường hợp mất tiền đặt cọc vì nhầm đấu giá đất

Theo đơn kiến nghị của ông Lê Thanh Bình, thương binh hạng 4/4, ở thôn Hành Cung, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, ngày 20-2-2020, UBND huyện Hoa Lư tổ chức đấu giá đất ở khu Đồng Đốt (thôn Tuân Cáo, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư).

Theo quy định, người tham gia đấu giá phải đặt cọc 80 triệu đồng/suất. Ông Bình và con rể là Lê Thanh Trình đã đặt cọc 160 triệu đồng để tham gia đấu giá 2 suất đất. Tuy nhiên, khi viết phiếu đấu giá, bố, con ông Bình đã nhầm lẫn giữa đơn vị tính giá một lô đất (100m2) với giá 1m2. Cụ thể, ông Bình đã viết nhầm trong phiếu với giá là 700 triệu đồng/m2, và con rể viết giá 600 triệu đồng/m2 (mà lẽ ra phải viết 7 triệu đồng/m2 và 6 triệu đồng/m2).

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thanh Bình cho biết: “Là một thương binh, do chưa tham gia đấu giá lần nào nên bố con tôi đã viết nhầm phiếu. Biết tôi nhầm, nhưng những người tổ chức đấu giá không hỏi lại tôi xem nội dung chính xác hay chưa, cố tình không giải thích, không đọc lại cho tôi số tiền tôi đã đấu giá mà chỉ lật mặt sau phiếu đấu giá yêu cầu tôi ký xác nhận là người trực tiếp bỏ phiếu đấu giá, đồng thời nhờ người khác ký làm chứng. Sau khi biết nhầm, ngay trong buổi đấu giá tôi đã nhiều lần đề nghị ban tổ chức đấu giá được rút lại hai phiếu đăng ký, nhưng đều không được giải quyết. Kết quả, tôi được thông báo trúng đấu giá diện tích 130,8m2 với tổng số tiền là 91 tỷ 560 triệu đồng, còn con rể tôi trúng đấu giá diện tích 100m2 với số tiền là 60 tỷ đồng”.

Ông Bình cho biết thêm: “Ngày 21-2, tôi đã hai lần lên gặp lãnh đạo huyện Hoa Lư đề nghị được xem xét lại kết quả đấu thầu và được rút lại tiền đặt cọc vì bố con tôi bị nhầm, nhưng đều không được giải quyết. Tôi mong rằng các cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Bình sớm xem xét, giải quyết cho tôi rút lại tiền đặt cọc để gia đình tôi giảm bớt khó khăn vì thực tế không ai bỏ ra số tiền lớn như thế để mua đất ở đây. Tôi là thương binh nên cuộc sống không dư dả”.

Việc bố, con ông Lê Thanh Bình bỏ nhầm giá, nhưng ban tổ chức không hỏi lại nội dung xem chính xác hay chưa, khi bố, con ông Bình không đủ khả năng mua được đất thì bị giữ lại tiền đặt cọc đã khiến gia đình ông rơi vào tình thế rất khó khăn, bởi bố con phải đi vay tiền ngân hàng để đặt cọc. Mong rằng các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình sớm xem xét, giải quyết nguyện vọng cho ông Lê Thanh Bình.

ĐỨC THỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/xem-xet-co-tinh-co-ly-truong-hop-mat-tien-dat-coc-vi-nham-dau-gia-dat-612204