Xe khách lao xuống vực, ít nhất 5 người chết, hàng chục người bị thương

Một chiếc xe khách chở theo 38 người bất ngờ lao xuống vực sâu làm ít nhất 5 người chết và hàng chục người bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 4h rạng sáng 11/7, tại Km23+850 trên Quốc lộ 14C, đoạn qua xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, Kon Tum, xe giường nằm mang BKS 36B- 022.32 chở theo 38 người đang di chuyển bất ngờ lao xuống vực sâu. Ngay sau khi có thông tin vụ việc, Công an tỉnh Kon Tum đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng khẩn trương tổ chức lực lượng tiến hành cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Đến 9h sáng cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Bí thư Huyện ủy huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cho biết, đến nay, cơ quan chức năng đã xác định có 5 người tử vong trong vụ tai nạn. Lời khai ban đầu của tài xế là xe xuất phát từ tỉnh Thanh Hóa, khi đến huyện Ngọc Hồi thì chạy về hướng Quốc lộ 14C rồi xe bị mất thắng, dẫn đến lao xuống vực. Còn theo một lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Kon Tum, bước đầu xác định xe khách bị lật chạy không đúng tuyến. Khu vực xảy ra vụ tai nạn mạng điện thoại khá yếu, khó liên lạc.

Lực lượng chức năng đang tiến hành tổ chức cứu nạn các nạn nhân

Được biết, cơ quan chức năng đã đưa 26 người đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi, 2 người bị nặng hơn được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Kom Tum chỉ đạo lực lượng cứu hộ tại hiện trường nỗ lực cao nhất để đưa các nạn nhân còn kẹt trong xe ra bên ngoài.

Chiếc xe khách bị lật nghiêng dưới vực

Ngành Y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người. Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc,lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể lái xe, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGTQG khẩn trương có mặt tại hiện trường, chuyển lời thăm hỏi động viên của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Bộ GTVT đến các nạn nhân bị thương và chia buồn với gia đình các nạn nhân không may qua đời do tai nạn giao thông; Phối hợp với các cơ quan của Bộ Công an, Bộ GTVT, lãnh đạo tỉnh Kon Tum chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Báo CAND sẽ thông tin thêm vụ việc.

V.Thành-Ch.Hào

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-thong/xe-khach-lao-xuong-vuc-it-nhat-5-nguoi-chet-hang-chuc-nguoi-bi-thuong-602444/