Xe khách lại gây tai nạn trên Quốc lộ 1, nhiều người mắc kẹt

Sáng 26-10, các nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận vẫn đang được tích cực cứu chữa.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút đêm 25-10, tại Km 1596+150 trên Quốc lộ 1 đoạn qua cổng Cảng Tổng hợp Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong), xe khách BKS: 72B 030.74 do tài xế Lê Thanh Hiền (43 tuổi, trú tỉnh Bình Định) cầm lái theo hướng Bình Thuận – Ninh Thuận đã bất ngờ đâm vào đầu dải phân cách ở lối mở dẫn vào Cảng tổng hợp Vĩnh Tân. Sau đó, chiếc xe này lao sang bên trái đường, đâm vào xe máy BKS 85D1 – 480.93 do bà Dương Thị Túy Phương (43 tuổi, trú huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) đang lưu thông hướng ngược lại.

Chiếc xe khách lật nhào, choáng hết một đường trên Quốc lộ 1

Vụ tai nạn đã làm bà Phương và một hành khách trên xe là anh Nguyễn Văn Tài (SN 1982, trú tỉnh Bình Định) bị thương nặng, chuyển viện cấp cứu khẩn cấp. 15 hành khách trên xe khách bị mắc kẹt và phải nhờ sự giúp đỡ đưa ra ngoài. Tại hiện trường, xe khách lật choáng ngang làn đường bên trái của Quốc lộ 1, buộc lực lượng chức năng phải khẩn trương phân luồng, tránh ùn ứ.

Hợp Phố

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/binh-thuan-xe-khach-lai-gay-tai-nan-tren-quoc-lo-1-nhieu-nguoi-mac-ket-202010261108463.htm