Xe đua F1 xuất hiện hoành tráng tại Hoàng thành Thăng Long

Chiếc xe công thức một được đưa lên sân khấu trong sự reo hò cổ vũ của hàng nghìn khán giả, sự kiện thu hút đông đảo phóng viên trong và ngoài nước đến đưa tin.

Tối 7.11, tại Hoàng thành Thăng Long, UBND TP Hà Nội đã tổ chức chương trình nghệ thuật, trình diễn đặc sắc chào mừng sự kiện Hà Nội – Việt Nam chính thức đăng cai giải đua xe công thức 1 vào năm 2020. Tâm điểm của chương trình là sự xuất hiện của siêu xe F1 chào đón Hà Nội – Việt Nam gia nhập gia đình F1.

Tham dự chương trình có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và TP Hà Nội, lãnh đạo tập đoàn F1.

Chương trình thu hút sự chú ý của nhiều phóng viên báo đài trong và ngoài nước đến đưa tin.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, sự kiện này được Chính phủ đặc biệt quan tâm và đánh giá đây không chỉ là sự kiện thể thao mà còn đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, chỉ còn 18 tháng nữa để chuẩn bị cho sự kiện, Hà Nội và các cơ quan một mặt khẩn trương hoàn tất công việc để giải đua được tổ chức chất lượng cao nhất, an toàn và hấp dẫn, để giải đua F1 Hà Nội thực sự trở thành điểm nhấn trong gắn kết thể thao với du lịch, quảng bá hình ảnh của Thủ đô, hình ảnh của Việt Nam ra bạn bè quốc tế.

Đặc biệt trong đêm gala, chiếc xe công thức 1 đã xuất hiện tại Hoàng thành Thăng Long. Ngoài chiếc xe xuất hiện trong đêm gala, một xe khác đang được trưng bày tại Hoàng thành Thăng Long.

Xe chỉ có một chỗ ngồi, động cơ đặt sau lưng người lái. Tốc độ tối đa có thể lên tới 360km/h, chiếc xe được đồn đoán có giá hàng trăm tỷ đồng.

Màn trình diễn 3D về siêu xe F1 tại Hoàng thành Thăng Long.

Phía sau mỗi màn trình diễn là màn hình LED hiển thị các biểu tượng của Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, Hà Nội sẽ là một điểm đến đầy thú vị của F1. Một sự kết hợp hài hòa đặc biệt giữa lịch sử văn hóa, giữa vẻ đẹp cổ kính hơn 1.000 năm tuổi của Thành phố, với sự hiện đại, sự sáng tạo và các cơ hội đang chờ đón chúng ta vào năm 2020 và các năm tiếp theo.

David Coulthard, cựu tay đua F1 từng 13 lần giành chiến thắng chặng đua Grand Prix tái hiện màn ăn mừng quen thuộc với chai rượu champagne. Trước đó, David Coulthard đã lái chiếc xe đua F1 đầu tiên đi trên đường phố Việt Nam ở TP.HCM vào tháng 5.2018.

Để chào mừng sự kiện Việt Nam trở thành nước thứ 22 đăng cai Giải đua xe công thức một, ca sĩ Tùng Dương trình diễn ca khúc "Việt Nam ơi" rất sôi động.

Khánh An

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/anh-xe-dua-f1-xuat-hien-hoanh-trang-tai-hoang-thanh-thang-long-928523.html