Xây dựng thương hiệu điểm đến cho những người yêu văn hóa nghệ thuật tại Thủ đô Hà Nội

Trong suốt ba ngày từ 10-12/10, Hoàng thành Thăng Long sẽ trở thành 'ngôi nhà chung' của văn hóa thế giới - nơi âm nhạc, sắc màu, hương vị và cảm xúc giao hòa trong không khí hữu nghị và đoàn kết.

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội tổ chức tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long.

Trước thềm sự kiện văn hóa đối ngoại ý nghĩa này, bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có những chia sẻ với Báo TG&VN...

Bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Ảnh: NVCC)

Bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Ảnh: NVCC)

Lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội, Lễ hội Văn hóa thế giới được thiết kế khác biệt như thế nào so với các sự kiện quốc tế trước đây để vừa thể hiện bản sắc Việt Nam vừa tạo sự giao lưu với thế giới?

Việt Nam đã có Liên hoan múa quốc tế, Liên hoan âm nhạc quốc tế… nhưng đây là lần đầu tiên có một Lễ hội Văn hóa thế giới mang tính tổng hợp, tôn vinh sự đa dạng của các nền văn hóa trên thế giới với nhiều hình thức biểu đạt khác nhau.

Với mục tiêu tôn vinh giá trị đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân, các nền văn hóa đến từ năm châu lục sẽ cùng hội tụ tại Hà Nội để giới thiệu tinh hoa, bản sắc dân tộc mình thông qua những hoạt động phong phú, đa dạng và mang đậm dấu ấn giao lưu hữu nghị.

Đặc biệt, Lễ khai mạc còn có tiết mục trình chiếu 3D Mapping được thực hiện ngay tại không gian trung tâm của Hoàng thành Thăng Long là sự hội tụ của năm châu trong ánh sáng sáng tạo và tinh thần đoàn kết. Tất cả được chuyển động trong không gian ba chiều với thông điệp Văn hóa là cầu nối của nhân loại, sáng tạo là ngôn ngữ chung của thế giới.

Trong không gian văn hóa đặc biệt của Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, Thành phố Sáng tạo trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO và là "Thành phố vì Hòa bình", chương trình được thiết kế với tính tương tác cao, tạo cơ hội để công chúng trực tiếp trải nghiệm và thưởng thức các loại hình nghệ thuật đa dạng như: Biểu diễn nghệ thuật; Trình diễn thời trang; Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh; Chương trình chiếu phim; Liên hoan ẩm thực quốc tế; Giới thiệu và trưng bày các tác phẩm sách; Lễ hội dân ca, dân vũ quốc tế.

Một trong những điểm nhấn tại khuôn khổ Lễ hội là chương trình trình diễn thời trang "Bước chân Di sản" diễn ra tối ngày 11/10. Chương trình được dàn dựng công phu, quy tụ gần 100 bộ trang phục truyền thống đến từ các quốc gia tham dự, hứa hẹn là màn trình diễn trang phục dân tộc quốc tế phong phú và hoành tráng nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

"Bước chân Di sản" không chỉ là một show thời trang nghệ thuật, mà còn là hành trình tôn vinh di sản, tôn vinh bản sắc, nơi mỗi bộ trang phục kể lại câu chuyện văn hóa, lịch sử và tinh thần của dân tộc mình. Tại đây, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng sự đa dạng rực rỡ của thế giới qua ngôn ngữ của sắc màu, chất liệu và các đường nét hoa văn truyền thống.

Công tác phối hợp với các quốc gia, tổ chức quốc tế được triển khai ra sao, thưa bà?

Công tác phối hợp với các quốc gia, tổ chức quốc tế được triển khai ra sao, thưa bà?

Lễ hội ghi dấu kỷ lục về số lượng cơ quan đại diện tham gia thể hiện sức hút mạnh mẽ của Hà Nội, trung tâm hội tụ văn hóa, nơi các nền văn minh gặp gỡ và cùng lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp.

Chúng tôi thực sự vui mừng trước sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn ngoại giao và Bộ Văn hóa các nước. Đến nay có 48 quốc gia và UNESCO đăng ký tham gia các không gian Văn hóa và hoạt động nghệ thuật.

Có thể nói đây là Lễ hội quốc tế có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam về số lượng các nước đăng ký tham gia. Đặc biệt, sự kiện mang tính đại diện rất cao khi có sự tham gia của tất cả các nền văn hóa đại diện cho các châu lục Âu, Á, Mỹ, Phi, Trung Đông, châu Đại dương.

Sự kiện gồm 45 không gian văn hóa quốc gia, 34 gian hàng ẩm thực, 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, 12 đơn vị giới thiệu sách cùng 22 quốc gia tham dự chương trình chiếu phim.

Ban tổ chức kỳ vọng Hà Nội trở thành một điểm hẹn văn hóa quốc tế thông qua sự kiện này?

Chúng tôi mong muốn tổ chức Lễ hội thường niên nhằm xây dựng một thương hiệu cho Hà Nội, một điểm đến cho những người yêu văn hóa nghệ thuật trên thế giới để định kỳ hàng năm bạn bè quốc tế đặt vé đến Việt Nam vào mùa Thu – mùa đẹp nhất trong năm.

Trong suốt ba ngày từ 10-12/10, Hoàng thành Thăng Long sẽ trở thành "ngôi nhà chung" của thế giới - nơi âm nhạc, sắc màu, hương vị và cảm xúc giao hòa trong không khí hữu nghị và đoàn kết.

Người dân và du khách tham gia Lễ hội không chỉ được thưởng thức những bản nhạc, điệu múa, mà còn trải nghiệm trang phục dân tộc các nước, nếm và làm thử các món ăn đặc trưng từ các nền ẩm thực trên thế giới, hòa mình vào các vũ điệu dân ca, dân vũ… trong một không gian hết sức đặc biệt của Hoàng thành Thăng Long. Sự kiện sẽ giúp di sản trở nên sống động trong đời sống đương đại và Hà Nội thực sự trở thành nơi hội tụ của văn minh nhân loại.

Lễ hội thực sự sẽ là nơi hội tụ tinh hoa, lan tỏa bản sắc, kết nối năm châu trong lòng Thủ đô nghìn năm văn hiến, góp phần kết nối các quốc gia, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Cùng với việc định hướng Lễ hội trở thành sự kiện thường niên mang tầm quốc tế, bà có thể chia sẻ kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới và đưa văn hóa thế giới về Việt Nam?

Một trong những chủ trương xuyên suốt hết sức đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta trong thời kỳ mới là đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện, trong đó có việc chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, nhằm quảng bá mạnh mẽ những giá trị văn hóa Việt ra nước ngoài và tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa thế giới.

Lễ hội Văn hóa thế giới chính là một sáng kiến quan trọng, tạo đột phá trong công tác văn hóa đối ngoại, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho người dân Việt Nam, tạo sân chơi cho các nghệ sỹ, những người sáng tạo, thông qua giao lưu, hợp tác, kết nối thế giới sẽ được truyền cảm hứng, tạo ra các tác phẩm mới, làm giàu có thêm nền văn hóa dân tộc.

Bên cạnh phát huy sáng kiến đăng cai những sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam, trong thời gian tới, Bộ cùng các Bộ ngành, các cơ quan đại diện tại nước ngoài sẽ phối hợp với các địa phương, Hiệp hội để đẩy mạnh sự tham gia, hiện diện của văn hóa nghệ thuật Việt Nam ở những sự kiện danh tiếng tầm vóc quy mô toàn cầu như Triển lãm thế giới World EXPO 2026, Venice Biennale – Triển lãm mỹ thuật hàng đầu thế giới, các liên hoan phim danh giá như Cannes, Berlin, Oscar…; đồng thời, tổ chức các Tuần Văn hóa, Ngày Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài với chất lượng cao hơn, tần suất dày hơn, có sự gắn kết giữa văn hóa, nghệ thuật, xúc tiến quảng bá điểm đến, thương hiệu sản phẩm Việt Nam.

Hoàng thành Thăng Long sẽ trở thành "ngôi nhà chung" của thế giới. (Ảnh: M.H)

Hoàng thành Thăng Long sẽ trở thành "ngôi nhà chung" của thế giới. (Ảnh: M.H)

Lịch trình dự kiến Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội:

Lễ khai mạc diễn ra từ 20:00 – 21:30 ngày 10/10 tại sân khấu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam như Tùng Dương, Hòa Minzy... cùng các nghệ sĩ quốc tế, mang đến những tiết mục giàu cảm xúc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Lễ bế mạc diễn ra lúc 20:00 – 21:30 ngày 12/10 tại cùng địa điểm, với sự tham gia của Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh... và nhiều nghệ sĩ quốc tế, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đầy cảm xúc.

Các buổi lễ đều kết hợp các tiết mục nghệ thuật giao thoa và trình chiếu 3D Mapping là sự hội tụ của năm châu trong ánh sáng sáng tạo và tinh thần đoàn kết. Tất cả được chuyển động trong không gian ba chiều với thông điệp Văn hóa là cầu nối của nhân loại, sáng tạo là ngôn ngữ chung của thế giới.

Fashion Show – “Bước chân Di sản”:

Diễn ra tối 11/10 (20:00 – 21:20) tại sân khấu trung tâm, chương trình “Bước chân Di sản” là điểm nhấn độc đáo của lễ hội, quy tụ gần 100 bộ trang phục truyền thống đến từ các quốc gia tham dự, hứa hẹn là màn trình diễn trang phục dân tộc quốc tế phong phú và hoành tráng nhất từ trước đến nay tại Việt Nam

Hoạt động triển lãm và không gian văn hóa đa quốc gia:

Trên “Con đường Văn hóa”, khách tham quan có thể ghé thăm các gian hàng đến từ gần 50 quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Iran, Angola, Lào, Philippines...

Các gian hàng hoạt động từ 9:00 – 21:30 ngày 11–12/10, nơi giới thiệu nét đặc trưng về lịch sử, nghệ thuật, ngôn ngữ, trang phục và phong tục của các quốc gia.

Khách tham quan cũng có cơ hội trải nghiệm mặc trang phục truyền thống của Việt Nam và các quốc gia khác, hòa mình vào không khí giao lưu quốc tế.

Hoạt động chiếu phim quốc tế:

Trong khuôn khổ lễ hội, chương trình chiếu phim quốc tế sẽ giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đặc sắc của Việt Nam và thế giới tại Hội trường Hoàng thành Thăng Long, từ 9:00 – 21:00 ngày 11–12/10, phục vụ khán giả yêu điện ảnh trong không gian văn hóa lịch sử.

Trình diễn nghệ thuật truyền thống và biểu diễn quốc tế:

Trong hai ngày 11-12/10, tại sân khấu tròn, các chương trình biểu diễn diễn trong các khung giờ 9:00 – 11:30, 14:30 – 17:30 và 21:00 – 21:30, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.

Các tiết mục nghệ thuật Việt Nam được biểu diễn như Cồng chiêng Tây Nguyên, Quan họ Bắc Ninh, Chèo, Chầu văn, Nhảy dân vũ,…

Các tiết mục quốc tế đến từ: Nhật Bản, Nga, Campuchia, Mông Cổ, Pakistan, Iran, Cuba, Romania, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia, Palestine, Venezuela, UAE, Philippines …

Trải nghiệm ẩm thực tại Khu phố Ẩm thực:

Khu Phố Ẩm thực mở cửa từ 9:00 – 21:30 ngày 11–12/10, nơi du khách có thể khám phá ẩm thực đa quốc gia và tham gia workshop ẩm thực để tìm hiểu các món ăn đặc trưng của nhiều nền văn hóa khác nhau.

(thực hiện)

Hà Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xay-dung-thuong-hieu-diem-den-cho-nhung-nguoi-yeu-van-hoa-nghe-thuat-tai-thu-do-ha-noi-330299.html