Xây dựng những con tàu 'chính quy, mẫu mực'

Một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) nhiệm kỳ 2020-2025 là các đơn vị đã triển khai đồng bộ công tác xây dựng tàu 'chính quy, mẫu mực' và đạt được những kết quả tiến bộ.

Đến Lữ đoàn 162 những ngày này, chúng tôi như được hòa trong không khí thi đua khẩn trương để hoàn thành các mục tiêu, nội dung hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Khi tham quan đơn vị, Trung tá Nguyễn Văn Đồng, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 162 giới thiệu: Một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ lữ đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là các đơn vị đã triển khai đồng bộ công tác xây dựng tàu “chính quy, mẫu mực”. Hoạt động này nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chiến đấu thắng lợi khi có tình huống xảy ra của các đơn vị tàu hải quân, góp phần xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”...

Xây dựng tàu "chính quy, mẫu mực" trước hết là mỗi tàu phải được chuẩn hóa về các định mức và cách bố trí sắp xếp trang bị, vật tư, hệ thống bảng biển, đồ dùng phục vụ sinh hoạt, học tập trên tàu. Từng cán bộ, chiến sĩ, thủy thủ được rèn luyện nền nếp, tác phong làm việc khoa học, ngăn nắp, chính quy, chuyên nghiệp. Thực hiện nội dung này, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát lại toàn bộ hệ thống văn kiện, bảng, biển phù hợp với từng dạng tàu; tổ chức thảo luận thống nhất để ban hành bộ Quy chế xây dựng tàu “chính quy, mẫu mực” để triển khai thực hiện.

Bàn giao ca trực tại vị trí chiến đấu trên tàu.

Quy chế được xây dựng toàn diện các nội dung công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Trong đó, công tác tham mưu tập trung vào các tiêu chuẩn về công tác huấn luyện, SSCĐ và xây dựng nền nếp chính quy, quản lý bộ đội, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn. Công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) tập trung xây dựng chính quy hệ thống văn kiện, sổ sách đăng ký và các mẫu biểu, bảng biển ở câu lạc bộ các dạng tàu và các tiêu chí về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT; kết quả thực hiện các mặt CTĐ, CTCT và thực hiện nền nếp chế độ CTĐ, CTCT. Công tác hậu cần tập trung vào nội dung hậu cần SSCĐ, thường xuyên; thực hành tiết kiệm; xây dựng hậu cần và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chỉ huy tàu đối với công tác hậu cần; huấn luyện chuyên môn hậu cần và bảo đảm quân số khỏe tham gia huấn luyện, công tác đạt từ 98,8% trở lên. Công tác kỹ thuật tập trung vào 6 nội dung của ngành, bảo đảm huấn luyện, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ, thủy thủ làm chủ khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật, khả năng độc lập công tác tốt và phối hợp, hiệp đồng thuần thục khi thực hiện nhiệm vụ...

Thiếu tá Trần Văn Vương, Thuyền trưởng Tàu 015 (Trần Hưng Đạo) chia sẻ: “Ngay sau khi triển khai Quy chế xây dựng tàu "chính quy, mẫu mực", các cơ quan lữ đoàn đã phối hợp với cấp ủy, chỉ huy các tàu thống nhất cách bố trí, sắp xếp ở từng dạng tàu. Đến nay cơ bản các dạng tàu cùng kiểu loại đã thống nhất về bố trí, sắp xếp”.

Để duy trì công tác xây dựng tàu "chính quy, mẫu mực" ngày càng đi vào nền nếp, ngoài sự theo dõi, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn, thường trực là cơ quan tham mưu, hằng tuần, tổ thi đua của lữ đoàn tổ chức đi chấm điểm thi đua ở các tàu và phản ánh trong giao ban lữ đoàn để kịp thời chấn chỉnh. Trung tá Nguyễn Văn Đức, Chính trị viên Tàu 011 (Đinh Tiên Hoàng) cho biết: Hoạt động của các tổ thi đua trong lữ đoàn đã góp phần nâng cao ý thức tự giác, rèn luyện tính ngăn nắp, tỉ mỉ của cán bộ, chiến sĩ trong đời sống, sinh hoạt hằng ngày, làm cho tàu gọn gàng và sạch, đẹp hơn.

Đại tá Nguyễn Thiên Quân, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân đánh giá: Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 162 đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ cùng sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị nên công tác xây dựng tàu "chính quy, mẫu mực" ở lữ đoàn có sự chuyển biến tiến bộ rõ rệt. Qua kiểm tra của Bộ tư lệnh và các cơ quan vùng, Lữ đoàn 162 đều đạt kết quả cao, ở nhóm đơn vị dẫn đầu. Lữ đoàn đã xây dựng được mỗi con tàu, dạng tàu ngày càng chính quy, sạch, đẹp, hoạt động nền nếp, được huấn luyện đầy đủ, thuần thục, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: MAI DOANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/xay-dung-nhung-con-tau-chinh-quy-mau-muc-631929