Xây dựng mô hình kinh tế bền vững trên đất gò đồi
Nhiều địa phương hỗ trợ nông dân triển khai mô hình kinh tế nông nghiệp trên đất gò đồi, bước đầu mang lại hiệu quả và mở ra hướng phát triển bền vững.

Ông Dương Văn Lưu (khối phố Xuân Tây, phường Tam Kỳ) cải tạo 3.000m2 đất gò đồi thành mô hình trồng cây ăn quả hiệu quả. Ảnh: HOÀNG ĐẠO
Cải tạo đất gò đồi trồng cây ăn quả
Được hỗ trợ cây giống, phân bón từ đề án phát triển kinh tế nông nghiệp của phường Tam Kỳ, ông Dương Văn Lưu (khối phố Xuân Tây) cải tạo 3.000m2 đất gò đồi của gia đình để trồng cây ăn quả theo hướng xanh, bền vững.
Sau khi xây dựng hệ thống giếng tưới, ông chọn các loại cây quen thuộc, dễ tiêu thụ là ổi và quýt đường để trồng. Điểm nổi bật của mô hình này là toàn bộ quy trình canh tác đều thực hiện theo hướng hữu cơ, không sử dụng phân bón hóa học cũng như thuốc bảo vệ thực vật.
Sau khoảng một năm chăm sóc, vườn cây ăn quả của gia đình ông Lưu bắt đầu cho thu hoạch ổn định. Sản phẩm bảo đảm chất lượng, được thị trường tại chỗ đón nhận, tạo nguồn thu nhập bước đầu cho gia đình.
“Đất gò đồi lâu nay không được tận dụng nhiều vì canh tác kém hiệu quả do chi phí cao trong tưới tiêu, cải tạo đất… Nhờ Nhà nước hỗ trợ nên nông dân có điều kiện thay đổi phương thức canh tác, làm ăn hiệu quả trên đất gò đồi”, ông Dương Văn Lưu nói.
[VIDEO] - Mô hình trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ trên đất gò đồi của ông Dương Văn Lưu:
Sau sáp nhập, phường Tam Kỳ hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, đáng sống và phát triển bền vững. Bên cạnh vùng lõi đô thị thuộc hai phường An Mỹ và An Xuân (cũ), khu vực Trường Xuân (cũ) với lợi thế quỹ đất và điều kiện thổ nhưỡng đang từng bước hình thành vùng nông nghiệp hiện đại.
Theo ông Nguyễn Văn Nghìn, Chủ tịch Hội Nông dân phường Tam Kỳ, hội tiếp tục phối hợp các ngành chức năng tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, sạch và bền vững.
Phát triển nông nghiệp bền vững
Việc phát huy hiệu quả đất vườn, đất đồi cũng được triển khai đồng bộ tại xã Đức Phú. Địa phương xác định kinh tế vườn, kinh tế trang trại và lâm nghiệp là hướng phát triển chủ lực.
Ông Ngô Đức An, Chủ tịch UBND xã Đức Phú, nhìn nhận nhiều năm qua kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào trồng cây keo lấy gỗ. Tuy nhiên, loại cây trồng này có nhiều nhược điểm như gây bạc đất, không giữ đất dễ trượt lở các sườn đồi...; việc vận chuyển xa nên hiệu quả kinh tế trên diện tích trồng rừng cũng khá thấp.

Xã Đức Phú dần chuyển hướng từ trồng cây keo lấy gỗ sang các mô hình trồng rừng bền vững, cây ăn quả... cho hiệu quả cao hơn. Ảnh: HOÀNG ĐẠO
Địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ về nông nghiệp, nông thôn; trong đó có Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) nhằm tìm hướng tái cơ cấu nông nghiệp bền vững hơn.
Khoảng 5 năm qua, xã Đức Phú triển khai nhiều mô hình sản xuất trên các loại đất khác nhau như: thực hiện chuỗi liên kết trồng cây ca cao với 48 hộ dân, tổng diện tích 22,65ha, tương ứng gần 23 nghìn cây giống; trồng cây phân tán giai đoạn 2023 - 2024 với các loại cây như giổi, lim xanh, gáo vàng, sao đen.
Ngoài ra, xã hỗ trợ 17 hộ thực hiện mô hình trồng cây ăn quả theo nhóm hộ tại thôn Phước Thạnh với diện tích 1ha; triển khai dự án phát triển gà ta thả đồi quy mô 2.200 con với 11 hộ tham gia; hỗ trợ mô hình cây ăn quả tại thôn Trường Thạnh với 14 hộ/3ha.
Đề án hỗ trợ kinh tế vườn, kinh tế trang trại cũng hỗ trợ 2 chủ trang trại và 23 chủ vườn với tổng kinh phí hơn 752 triệu đồng trong giai đoạn 2020 - 2025.
Ông Ngô Đức An cho biết, thời gian tới địa phương tiếp tục tập trung phát triển kinh tế theo hướng lâm - nông nghiệp và dịch vụ bền vững. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, tăng hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, đặc biệt là đất gò, đất đồi.
Xã định hướng hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, trung tâm giống cây trồng, cây dược liệu, sản xuất hàng hóa gắn với sơ chế, chế biến và xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản. Tiếp tục triển khai đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, vận chuyển nông sản. Địa phương cũng đang đề xuất cấp trên hỗ trợ nâng cấp, xây dựng một số công trình trọng điểm như cầu Đá Giăng, cầu Thuốc Hột, đường ĐH3.
“Lĩnh vực thủy lợi cũng được xã Đức Phú tập trung đầu tư nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp. Qua đó, góp phần khắc phục tình trạng thiếu nước sản xuất, nâng cao hiệu quả canh tác trên đất gò đồi, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển nông nghiệp bền vững”, ông Ngô Đức An cho biết.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/xay-dung-mo-hinh-kinh-te-ben-vung-tren-dat-go-doi-3321953.html












