Xây dựng 'lá chắn' phòng cháy từ cơ sở
Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chuyên nghiệp. Từ doanh nghiệp, khu dân cư đến từng hộ gia đình, việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện và kỹ năng xử lý ban đầu chính là “lá chắn” quan trọng giúp hạn chế tối đa thiệt hại khi xảy ra sự cố.

Thành viên Đội phòng cháy chữa cháy Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản, bột mì và chế phẩm sinh học thuộc Chi nhánh Công ty TNHH UNI - PRESIDENT Việt Nam tại Quảng Nam (Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Bàn Đông) thực hành sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Chủ động từ cơ sở
Khoảng 10 giờ 40 phút ngày 25/8, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực sân khấu Công viên Ấn tượng Hội An (phường Hội An). Đám cháy lan nhanh, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Lực lượng chức năng khẩn trương tiếp cận, tổ chức chữa cháy, không để ngọn lửa lan sang khu vực khác. Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người.
Sau sự cố, đơn vị quản lý phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh nguyên nhân. Công viên và show thực cảnh Ký ức Hội An tạm dừng hoạt động ngày 26/8 để phục vụ kiểm tra, sửa chữa và bảo đảm các điều kiện an toàn.
Trước đó, rạng sáng 23/8, một vụ cháy xảy ra tại khu vực để xe gắn máy của nhà nghỉ tại số 681-683 Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê). Lực lượng chức năng chuyên nghiệp đã kịp thời tiếp cận, dập tắt đám cháy và tổ chức trinh sát, cứu an toàn 28 người bị mắc kẹt bên trong.
Qua các vụ cháy nêu trên cho thấy, thời gian từ khi phát sinh đám cháy đến lúc phát hiện, báo tin và tổ chức chữa cháy, thoát nạn có ý nghĩa quyết định. Đặc biệt tại những khu vực tập trung đông người, nhà xưởng, hoặc công trình có vật liệu dễ cháy, một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến đám cháy bùng phát dữ dội.

Diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản, bột mì và chế phẩm sinh học thuộc Chi nhánh Công ty TNHH UNI - PRESIDENT Việt Nam tại Quảng Nam. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Phường Hội An là địa bàn có đặc thù phòng cháy chữa cháy rất riêng. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Võ Đăng Phong, địa phương có diện tích 10,81km2, gồm 14 tổ dân phố với hơn 37.000 người. Trong đó, khu phố cổ Hội An rộng khoảng 3km2, có hơn 1.200 di tích lịch sử, văn hóa.
Nguy cơ cháy, nổ tại đây rất cao do nhiều công trình kết cấu gỗ, mái ngói; phần lớn hộ dân kết hợp ở với kinh doanh dịch vụ. Mật độ người dân, du khách đông đúc cùng hệ thống kiệt, hẻm nhỏ hẹp và cáp viễn thông chằng chịt gây nhiều khó khăn cho xe chữa cháy chuyên dụng.
Từ hạn chế về kỹ năng xử lý ban đầu và lực lượng tại chỗ, phường Hội An đề xuất xây dựng mô hình “Cụm dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ”. Mô hình xác định rõ lực lượng nòng cốt, tổ liên gia, điểm chữa cháy công cộng, nguồn nước và tuyến sơ tán. Phương tiện cũng được chuẩn hóa theo 3 cấp: hộ gia đình, điểm chữa cháy công cộng và cấp phường.
“Đối với địa bàn di sản như Hội An, vài phút đầu tiên của sự cố có ý nghĩa sống còn. Yêu cầu đặt ra là lực lượng tại chỗ phải có mặt ngay, phương tiện sử dụng được, người biết vận hành và phải có sự chỉ huy thống nhất”, ông Phong nói.
Trong khi đó, tại Chi nhánh Công ty TNHH UNI - PRESIDENT Việt Nam, công tác phòng cháy chữa cháy được duy trì nghiêm ngặt. Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở gồm 40 thành viên thường xuyên kiểm tra an toàn, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động và trạm bơm, đồng thời liên tục tập huấn kỹ năng cho người lao động.

Một buổi diễn tập kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy cho học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Hình thành mạng lưới phòng cháy vững chắc
Thành phố Đà Nẵng đang tích cực triển khai Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31/1/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới. Theo Đại tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Đà Nẵng), dù lực lượng chuyên nghiệp được trang bị và huấn luyện tốt đến đâu cũng không thể thay thế hoàn toàn vai trò của cơ sở.
Việc hình thành “mạng lưới phòng cháy” từ khu dân cư, doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết. Trọng tâm của mạng lưới này là tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; đổi mới tuyên truyền kiến thức phòng cháy chữa cháy; nâng cao hiệu lực quản lý, kiểm tra và rà soát hạ tầng giao thông, nguồn nước chữa cháy.
Thực tế minh chứng, công tác phòng cháy hiệu quả phải bắt đầu từ cơ sở: từ việc kiểm tra một thiết bị điện, bố trí bình chữa cháy đúng chỗ, đến việc thông thoáng lối thoát nạn. Khi mỗi người dân chủ động phòng ngừa, chúng ta sẽ tạo ra bước chuyển biến cốt lõi, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và sự bình yên của thành phố.
Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Đà Nẵng), từ ngày 15/12/2025 đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 61 vụ cháy (53 vụ cháy trong khu vực dân sự và 8 vụ cháy rừng) làm 2 người chết, 2 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 6,6 tỷ đồng. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố đã trực tiếp tham gia chữa cháy đối với 59 vụ cháy, cứu được 28 người mắc kẹt trong đám cháy cùng hàng trăm mét vuông nhà cửa, công trình của doanh nghiệp và người dân; không tiếp nhận thông tin vụ nổ.
So với cùng kỳ năm 2025, số vụ cháy giảm 25 vụ; số vụ nổ giảm 1 vụ và giảm 12 người bị thương. Tuy nhiên, thiệt hại về người tăng 2 người chết, 2 người bị thương, về tài sản ước tính tăng khoảng 2,43 tỷ đồng.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/xay-dung-la-chan-phong-chay-tu-co-so-3350939.html
