Xây đội bằng nhiều hoạt động, phong trào thiết thực
Thời gian qua, Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh các cấp và những người làm công tác đội trên địa bàn tỉnh đã không ngừng sáng tạo, đổi mới, cho ra đời nhiều mô hình hay, hoạt động, phong trào hiệu quả. Nỗ lực này mang lại 'lợi ích kép', vừa giúp công tác đội, phong trào thiếu nhi tỉnh nhà vững mạnh, vừa tạo môi trường thuận lợi cho các em nhỏ vươn lên, trưởng thành.

Đội viên hào hứng tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp - Ảnh: Q.Đ
Đến thăm nhà các hộ dân có con ở độ tuổi đến trường trên địa bàn xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh vào mỗi buổi tối, không khó để bắt gặp hình ảnh các em nhỏ ngồi ngay ngắn ở góc học tập. Nhìn con say sưa bên trang sách, phụ huynh địa phương rất vui mừng. Ai cũng thầm cảm ơn sự vào cuộc đầy trách nhiệm của cán bộ đoàn, đội, giáo viên trên địa bàn. Trước đây, một số học sinh ở xã Trung Nam chưa ý thức sâu sắc tầm quan trọng của việc tự học sau giờ lên lớp.
Kết thúc buổi học ở trường, một số em gấp sách vở, lao vào những thú vui vô bổ. Ngày thi học kỳ cận kề, có em vẫn không mảy may quan tâm. Trăn trở trước thực tế ấy, Phó Bí thư Đoàn cơ sở, Chủ tịch Hội đồng Đội xã Trung Nam Nguyễn Viết Vượng đã đưa ra ý tưởng và xây dựng mô hình “Đoàn, Đội kiểm tra tại gia đình các học sinh trước thời điểm thi học kỳ”. Tham gia mô hình, các cán bộ đoàn, đội, giáo viên chia thành nhiều tổ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm bắt tình hình học tập của học sinh. Thành viên trong tổ chú ý đến việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng các em nhỏ. Trường hợp nào bỏ bê sách vở được chấn chỉnh kịp thời. “Khi chúng tôi đến nhà, nhiều phụ huynh rất vui mừng. Có người còn điện nhờ anh em đến để bảo ban, động viên, khuyến khích con em mình. Thời gian tới, Đoàn thanh niên, Hội đồng Đội xã Trung Nam sẽ phát triển mô hình này, tăng số lần đến với các em nhỏ”, anh Nguyễn Viết Vượng cho biết.
So với trước kia, hiện nay, tình yêu dành cho trang sách của đội viên Trường Tiểu học thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong sâu đậm hơn. Tín hiệu đáng mừng bắt nguồn từ việc nhà trường cùng với liên đội đã xây dựng nhiều mô hình khơi dậy niềm đam mê sách. Trong đó, mô hình “Thư viện thân thiện” và “Thư viện xanh ngoài trời” phát huy hiệu quả cao. Nếu như “Thư viện thân thiện” là sự lựa chọn ưu việt lúc mưa rét thì “Thư viện xanh ngoài trời” được nhiều đội viên tìm đến vào ngày nắng ráo. Để làm nên “Thư viện xanh ngoài trời”, giáo viên tổng phụ trách đội cùng các thầy cô giáo khác trong trường phải bỏ nhiều công sức để làm bàn ghế, giá sách, chậu hoa, đồ trang trí… bằng các vật dụng tái chế. Nhờ thế, các đội viên trong trường có một không gian thoáng đãng, thoải mái, vui tươi để đọc sách. Được giáo viên tổng phụ trách đội và các thầy cô khác căn dặn, đội viên trong trường đã nêu cao ý thức tự chọn, tự bảo quản, tự chia sẻ sách ở thư viện.
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Ái Tử Trịnh Minh Lô cho biết: “Thời gian qua, cùng với nhà trường, Liên đội Trường Tiểu học thị trấn Ái Tử đã có nhiều mô hình, hoạt động, phong trào ý nghĩa như: “Cặp lá yêu thương” hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề, chủ điểm; trang bị kỹ năng sống… Đặc biệt, mô hình “Thư viện xanh ngoài trời” mang lại hiệu quả cao, thu hút rất nhiều học sinh”.
“Đoàn, Đội kiểm tra tại gia đình các học sinh trước thời điểm thi học kỳ” và “Thư viện xanh ngoài trời” là hai trong số nhiều mô hình hay được các tổ chức đội trên địa bàn triển khai trong thời gian qua. Với chiếc khăn quàng đỏ thắm trên vai, lâu nay, những người làm công tác đội trong tỉnh luôn quyết tâm, nỗ lực mang niềm vui đến với em thơ. Điều đó được hiện thực hóa thành các mô hình, hoạt động, phong trào vừa để giúp công tác đội, phong trào thiếu nhi vững mạnh, vừa tạo môi trường thuận lợi cho trẻ em vươn lên, trưởng thành. Để làm được điều này, những người gắn bó với công tác đội phải chịu khó mày mò, học hỏi từ nhiều kênh; nắm bắt thực tiễn địa phương, đơn vị mình; lắng nghe tiếng nói trẻ em… Đây là công việc mà không phải ai cũng đủ tâm huyết, trách nhiệm để làm.
Thời gian qua, tổ chức đội các cấp trên địa bàn đã cho ra đời nhiều mô hình hay, hoạt động, phong trào hiệu quả. Từ miền xuôi đến miền ngược, liên đội các trường trở thành “chủ công” của các mô hình mang lại hiệu quả cao như: “Thư viện xanh”, “Thư viện di động”, “Hành trình về địa chỉ đỏ”, “Đổi vỏ chai nhựa lấy bút vở”… Ở địa bàn khu dân cư, các hình thức sinh hoạt hè cho thiếu nhi ngày càng được đa dạng hóa với nhiều hoạt động bổ ích như: Tuyên truyền kỹ năng phòng, chống đuối nước, xâm hại tình dục, bắt cóc trẻ em; tạo điều kiện cho các em nhỏ nói chuyện trực tiếp với nạn nhân bom mìn và thi vẽ tranh theo chủ đề phòng tránh bom mìn, tai nạn thương tích; ngăn đê dạy bơi miễn phí; lồng ghép sinh hoạt đội địa bàn dân cư gắn với giáo dục kỹ năng tự vệ cho thiếu nhi; phụ đạo hè... Đặc biệt, hội đồng đội các cấp đã phối hợp, vận động nguồn lực xây dựng hơn 111 “Sân chơi cho em” tại 80 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh, tạo sân chơi bổ ích, góp phần tích cực giảm tình trạng tai nạn thương tích ở trẻ em.
Việc các mô hình hay, hoạt động, phong trào hiệu quả ra đời, phát huy hiệu quả trên địa bàn đã góp phần tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển chung của phong trào Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh. Thông qua các mô hình, hoạt động, phong trào, các đội viên đã được trau dồi kiến thức, kỹ năng, sự tự tin, năng động... Nhiều em vươn lên trở thành gương sáng, đạt nhiều danh hiệu, giải thưởng. Cùng với các cán bộ đoàn, đội tâm huyết, những đội viên gương mẫu sẽ là cánh chim mang tin vui đến với phong trào thiếu nhi Quảng Trị.
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=154383