Xã Quảng Bị: Đưa di sản lên không gian số

Tham quan đình làng Tốt Động, xã Quảng Bị, du khách chỉ cần quét mã QR bằng điện thoại thông minh là có thể tra cứu những thông tin cơ bản về lịch sử, kiến trúc, lễ hội của di tích.

Cách làm nhỏ nhưng thiết thực này đang mở thêm hướng tiếp cận, quảng bá di sản trong đời sống số.

Đình làng Tốt Động là không gian văn hóa gắn với ký ức về chiến thắng Tốt Động - Chúc Động năm 1426, một trong những trận đánh có ý nghĩa quan trọng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Nơi đây thờ hai vị tướng triều Lê là Lê Ngân và Đỗ Bí, những người có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược. Trải qua nhiều thế kỷ, đình làng không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng, mà còn là địa chỉ lưu giữ ký ức lịch sử, truyền thống yêu nước của người dân địa phương.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Bị Tô Thị Đào, trước đây, việc tìm hiểu về đình làng Tốt Động chủ yếu dựa vào lời giới thiệu trực tiếp của người am hiểu hoặc các tài liệu giấy đặt tại di tích. Cách làm truyền thống này chưa thật thuận tiện với du khách, học sinh và những người muốn chủ động tra cứu thông tin. Từ thực tế đó, xã triển khai mô hình “Số hóa quảng bá di tích và lễ hội đình làng Tốt Động”, nhất là trong bối cảnh địa phương đang hướng tới kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Tốt Động - Chúc Động.

Thông qua hệ thống bảng thông tin tích hợp mã QR đặt tại khu di tích, những nội dung cơ bản về lịch sử hình thành, giá trị kiến trúc, nhân vật được thờ phụng, lễ hội truyền thống và các dấu ấn liên quan đến vùng đất Tốt Động được hệ thống hóa để người dân, du khách có thể tra cứu ngay trên điện thoại. Từ đó, di tích không chỉ hiện diện trong không gian vật thể của làng quê, mà còn có thêm “địa chỉ” trên môi trường số.

Theo bà Tô Thị Đào, việc số hóa di tích đình làng Tốt Động không đơn thuần là đưa thêm một công cụ công nghệ vào điểm di tích, mà quan trọng hơn là tạo thêm kênh để người dân, nhất là thế hệ trẻ, tiếp cận và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống. Khi thông tin được chuẩn hóa, lưu giữ và chia sẻ thuận tiện hơn, công tác giới thiệu, quảng bá di sản cũng trở nên chủ động, thống nhất.

Từ một mã QR đặt tại đình làng, người cao tuổi có thể cùng con cháu tìm hiểu thêm về lịch sử quê hương; học sinh có thêm tư liệu phục vụ giáo dục truyền thống; du khách có thể lưu lại, chia sẻ thông tin sau chuyến tham quan. Cách làm này cũng góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với đời sống thường ngày bắt đầu từ nhu cầu cụ thể của cộng đồng.

Kim Văn

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/xa-quang-bi-dua-di-san-len-khong-gian-so-1211709.html