Xá Nhè làm tốt công tác bảo trợ xã hội
ĐBP - Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền xã Xá Nhè (huyện Tủa Chùa) luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước đối với đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH): Người khuyết tật, hộ nghèo... giúp họ cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, vươn lên hòa nhập cộng đồng, xóa đói nghèo.

Đại diện UBND xã Xá Nhè (huyện Tủa Chùa) thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tại thôn Sín Sủ 1 (ảnh chụp trước tháng 4/2021).
Ông Lờ A Tráng, Chủ tịch UBND xã Xá Nhè cho biết: Xã có 190 đối tượng BTXH được hưởng trợ cấp hàng tháng. Trong đó có 25 người khuyết tật; 2 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ; 66 phụ nữ đơn thân nuôi con thuộc hộ nghèo; 80 người cao tuổi… Để công tác BTXH được thực hiện kịp thời, đảm bảo chính xác, ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền xã chủ động tham mưu với UBND huyện, cơ quan chức năng lên phương án hỗ trợ, tổ chức thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng. Đồng thời triển khai, rà soát nắm bắt tình hình đời sống, điều kiện số đối tượng BTXH để có kế hoạch hỗ trợ.
100% đối tượng BTXH trên địa bàn xã Xá Nhè đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, tạo thuận lợi trong tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng. Công tác trợ giúp đột xuất, các chính sách hỗ trợ về tiền điện cho các hộ thuộc diện chính sách được thực hiện kịp thời. Công tác chăm lo, động viên tinh thần cho người cao tuổi được xã đặc biệt quan tâm, triển khai thực hiện đúng quy định. Bên cạnh đó, xã Xá Nhè thực hiện hiệu quả các biện pháp giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động là các đối tượng BTXH có khả năng lao động; người nghèo, cận nghèo được ưu tiên hỗ trợ vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế giúp họ tự lực vươn lên, ổn định cuộc sống. Đồng thời chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của đối tượng được hưởng BTXH, tiếp tục triển khai thực hiện công tác rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo trong năm 2021 theo đúng tiến độ đề ra. Bằng nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực đã giúp các đối tượng BTXH hòa nhập cộng đồng, cải thiện đời sống của cá nhân và gia đình, vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Từ ngày được hưởng trợ cấp BTXH, cuộc sống gia đình anh Giàng Chờ Lù, người khuyết tật tại thôn Hẹ 2, xã Xá Nhè đã đỡ khó khăn hơn. Anh Lù cho biết: Trước đây tôi luôn tự ti, mặc cảm về hoàn cảnh và những khiếm khuyết trên cơ thể. Cùng với sự chăm sóc của gia đình, sự quan tâm, chăm lo thường xuyên của chính quyền, các tổ chức đoàn thể đã giúp tôi thấy tự tin hơn.
Để thực hiện hiệu quả công tác BTXH trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Xá Nhè sẽ tăng cường cập nhật, thường xuyên nghiên cứu các chính sách, pháp luật của Nhà nước về chế độ BTXH để vận dụng vào tình hình thực tế của địa phương. Nắm chắc số lượng, độ tuổi, hoàn cảnh của các đối tượng BTXH. Tăng cường kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện các chính sách ở cơ sở, đồng thời tiếp tục thực hiện rà soát, tiếp nhận, xét duyệt, lập hồ sơ các đối tượng được hưởng BTXH đảm bảo đúng, đủ các chế độ.