Xã Hội TRUYỀN HÌNH INTERNET Lai Châu qua ảnh

Sau nhiều năm phải đi bộ, lội qua suối để đến khu sản xuất, giờ đây các hộ dân của 3 bản: Sàn Phàng Cao, Sin Chải, Lao Chải 2 (xã Khun Há, huyện Tam Đường) đón nhận niềm vui được đi trên cây cầu treo Nậm Đích vừa mới hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cây cầu không chỉ nối liền đôi bờ mà còn giúp người dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn của xã.

Những năm trước đây, để đi tới khu sản xuất người dân 3 bản: Lao Chải 2, Sin Chải, Sàn Phàng Cao chỉ đi xe máy được tới đầu suối, sau đó đi bộ vượt qua suối để sang làm chè phía bờ suối bên kia. Vào những ngày trời nắng, việc đi lại, vận chuyển nông sản đã khó, vào những ngày mưa lại khó khăn gấp bội phần. Khi nước suối dâng cao, người dân không thể đi sang suối vì dòng nước xiết, nếu cố tình đi qua sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Người dân 3 bản đã nhiều lần kiến nghị trong các cuộc tiếp xúc cử tri, mong muốn Đảng, Nhà nước, địa phương quan tâm xây dựng cho người dân một cây cầu để bà con thuận lợi trong lao động, sản xuất.
Trước những mong muốn chính đáng của người dân, năm 2021, UBND huyện Tam Đường ban hành Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 2/7/2021 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cầu treo Nậm Đích (xã Khun Há). Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án huyện Tam Đường; mục tiêu đầu tư là phục vụ nhu cầu đi lại, canh tác sản xuất nông nghiệp và vận chuyển nông sản của Nhân dân, từng bước đưa cơ giới vào sản xuất để nâng cao năng suất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Người dân xã Khun Há (huyện Tam Đường) đi lại thuận tiện trên cây cầu treo Nậm Đích vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối tháng 7/2022.

Người dân xã Khun Há (huyện Tam Đường) đi lại thuận tiện trên cây cầu treo Nậm Đích vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối tháng 7/2022.

Cầu treo Nậm Đích với quy mô đầu tư là cầu treo dân sinh bán vĩnh cửu, tải trọng đoàn người đi bộ rải đều 300kg/m2, tải trọng tập trung xe máy 500kg. Cầu có chiều dài 73m, bề rộng toàn cầu 2,16m, bề rộng người đi bộ là 1,7m. Đường nối đầu cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp C có châm chước (cấp thiết kế theo Quyết định 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ Giao thông Vận tải) với tổng chiều dài 105,71m. Cầu treo có tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng, khởi công vào tháng 6/2021 và hoàn thành vào cuối tháng 7/2022.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Cứ A Sở - Chủ tịch UBND xã Khun Há vui mừng cho biết: Đối với xã Khun Há, khu sản xuất giáp với các bản Sin Chải, Sàn Phàng Cao, Lao Chải 2 có diện tích 28ha, thực tế bà con đã tiến hành trồng chè được 24ha bên kia suối. Trước đây, khi chưa có cầu người dân phải lội suối sang rất nguy hiểm, không thuận lợi cho việc sản xuất chè. Được Đảng, Nhà nước quan tâm, đầu tư xây dựng cầu treo thật sự là công trình có ích, đem lại niềm vui lớn đối với Nhân dân 3 bản, giúp người dân đi lại thuận tiện, đặc biệt là phục vụ cho việc canh tác, sản xuất chè. Chúng tôi tin rằng, khi cây cầu đi vào hoạt động, đời sống của người dân 3 bản được cải thiện rõ rệt nhờ hiệu quả kinh tế từ cây chè mang lại.
Trước đây, để đi tới khu sản xuất ông Cứ A Lừ (ở bản Sàn Phàng Cao) chỉ có thể đi xe máy tới bờ suối, sau đó lội suối để đi sang khu đồi chè. Nhưng giờ đây, cây cầu Nậm Đích hoàn thành và đưa vào sử dụng gần một tháng nay đã giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản của gia đình ông và các hộ trồng chè thuận lợi hơn rất nhiều.
Ông Lừ vui mừng nói: Trước đây, đi làm chè vất vả lắm, vào những ngày mưa, nước suối dâng cao. Để có thể mang những bao chè, bao phân qua suối, chúng tôi phải huy động nhân lực đứng dọc theo bờ suối để truyền tay nhau. Giờ đây, khi cây cầu được hoàn thành bà con phấn khởi lắm, chúng tôi có thể dễ dàng đi xe máy vận chuyển phân bón, nông sản qua cầu, vừa tiết kiệm được thời gian, công sức, an toàn. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước, địa phương đã quan tâm xây dựng cho người dân cây cầu này, đây cũng chính là động lực để bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.
Cầu treo Nậm Đích hoàn thành, đi vào sử dụng không chỉ có ý nghĩa nối liền đôi bờ, giúp người dân thuận tiện cho việc đi lại, canh tác, yên tâm lao động sản xuất, mà còn thể hiện sự tin tưởng của người dân vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày một phát triển.

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/x%C3%A3-h%E1%BB%99i/nh%E1%BB%8Bp-c%E1%BA%A7u-n%E1%BB%91i-nh%E1%BB%AFng-b%E1%BB%9D-vui96