Xã Đa Phúc bảo đảm an toàn cho các hộ dân vùng ven sông Cầu, sông Cà Lồ
Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, khi nước sông Cầu, sông Cà Lồ dâng cao, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Đa Phúc (Hà Nội) đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân, giữ vững sản xuất và ổn định đời sống.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo xã Đa Phúc kiểm tra an toàn các tuyến đê sông Cầu, sông Cà Lồ trên địa bàn Đa Phúc.
Ngay sau khi xảy ra các sự cố, xã đã xử lý an toàn 8 sự cố về đê điều, kênh mương, sạt lở, bảo đảm an toàn cho các khu vực trọng điểm.

Đồng chí Đỗ Thu Nga, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đa Phúc kiểm tra công tác phòng chống úng ngập, bảo vệ đê điều tại thôn Yên Phú.
Gần 1.000 người gồm lực lượng xung kích xã, lực lượng canh gác đê, dân quân tự vệ và các hộ dân đã trực tiếp tham gia, phát huy tinh thần “bốn tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ để xử lý các sự cố về đê, bảo đảm an toàn cho người dân.
Công tác di dời dân cư vùng nguy hiểm được triển khai sớm, an toàn và có tổ chức.
Đến nay, xã đã di dời 500 hộ dân với 2.100 nhân khẩu, tập trung tại các thôn ven sông như Lương Phúc, Cẩm Hà, Ngô Đạo, Kim Thượng….
Nhờ công tác tuyên truyền, vận động hiệu quả và sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng dân quân cùng các đoàn thể, người dân đã chủ động, bình tĩnh ứng phó khi nước lũ lên cao.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đa Phúc Đỗ Thu Nga kiểm tra công tác ứng trực của lực lượng trực đê.
Nhiều hộ dân đã tự giác di chuyển đến nơi an toàn hoặc ở nhờ nhà người thân.
Cùng với công tác bảo đảm an toàn dân cư, xã Đa Phúc đã chỉ đạo thu hoạch sớm 1.300ha/2.624,98ha lúa để giảm thiểu thiệt hại do mưa bão, bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp.
Các lực lượng quân đội, công an, cùng các ban, ngành, đoàn thể đã tích cực phối hợp xử lý nhanh gọn các điểm sạt lở, nạo vét dòng chảy, gia cố các đoạn đê xung yếu.
Đêm 7/10, đoàn kiểm tra của xã Đa Phúc do đồng chí Đỗ Thu Nga - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm trưởng đoàn, đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình phòng, chống úng ngập và công tác bảo vệ đê điều trên địa bàn xã.
Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các điểm trọng yếu: cống Yên Phú, cống Xuân Lai, cống Cầu Dâu, cùng các điểm trực Kim Thượng, Kim Trung, Kim Hạ, Ngô Đạo và khu vực xóm ngoài đê thôn Ngô Đạo, nơi lực lượng chức năng và nhân dân đang chủ động đắp bờ, gia cố tạm thời nhằm ngăn nước tràn qua tuyến đê.
Qua kiểm tra, đồng chí Đỗ Thu Nga đánh giá cao tinh thần chủ động, nêu cao trách nhiệm của lực lượng trực đê, các tổ xung kích và nhân dân địa phương trong công tác ứng phó với tình hình mưa lớn, nước sông dâng cao.
Đồng chí đề nghị các lực lượng tiếp tục duy trì trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ mực nước, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ; công tác thông tin, tuyên truyền được duy trì thường xuyên, giúp người dân nắm chắc diễn biến thời tiết, chủ động bảo vệ người và tài sản.