World Cup 2022: Lịch sử gọi tên Messi

World Cup 2022 đã khép lại với những bữa tiệc bóng đá lộng lẫy. Thế giới đã có một Messi ở đỉnh cao của vinh quang.

Những ngày hội bóng đá xa hoa

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định World Cup 2022 là kỳ giải hay nhất trong lịch sử. Qatar bị đánh giá là quốc gia không phù hợp cho một giải đấu có quy mô như World Cup. Tuy nhiên, trong một tháng, Qatar đã trở thành trung tâm của thế giới, tạo nên một kỳ tích mà không phải quốc gia nào cũng đạt được.

Ở tuổi 35, Messi chơi kỳ World Cup rực rỡ nhất sự nghiệp. Số 10 của Argentina in dấu giày vào 10 bàn ở World Cup 2022 (ghi 7 bàn, kiến tạo 3 bàn)

Hàng trăm tỷ USD đã được chi ra để đảm bảo cho thành công của World Cup 2022. Có tới 7 sân vận động mới được xây dựng và các dự án cơ sở hạ tầng lớn khác được hoàn thành với chi phí tài chính và nhân sự khổng lồ. Đây là lần đầu tiên, giải đấu được tổ chức ở một quốc gia nằm giữa vùng sa mạc. Chính bởi vậy, một sự kiện đầu tiên xuất hiện, đó là giải đấu diễn ra vào mùa Đông, thay vì mùa Hè như các kỳ giải trước. World Cup 2022 được tổ chức chỉ trong một tháng, nhưng Qatar đã mất hơn 10 năm chuẩn bị với khoản đầu tư khổng lồ, hơn 200 tỷ USD, cao vượt trội so với các kỳ giải trước.

Quốc gia chủ nhà đã không ngần ngại tốn kém để lo chu toàn mọi cơ sở vật chất cho các đội bóng khi mà các trận đấu diễn ra vào mùa đông thay vì mùa hè như trước đây. World Cup 2022 có rất nhiều điểm mới mẻ so với những kỳ cúp thế giới trước đó, từ việc ứng dụng công nghệ bán việt vị vào các trận đấu, sử dụng các trọng tài nữ (Stephanie Frappart trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử “cầm cân nảy mực” trong vai trò trọng tài chính tại World Cup bóng đá nam ở trận Đức gặp Costa Rica), số lượng cầu thủ được đăng ký tăng lên, quy mô gói gọn với 8 sân vận động nằm trong bán kính 50km… Kỳ World Cup 2022 cũng đánh dấu việc FIFA áp dụng luật bù giờ mới khiến các trận đấu có số phút bù giờ rất nhiều. Điển hình là trận thắng 6-2 của đội tuyển (ĐT) Anh trước ĐT Iran ở vòng bảng đã có tổng cộng 29 phút bù giờ trong hai hiệp đấu (hiệp 1 là 15 phút và hiệp 2 là 14 phút).

Với Messi, Chúa Trời cuối cùng cũng phải có ngoại lệ để xóa đi câu: “Trời không cho ai hết cái gì”, Messi đã đạt được giấc mơ lớn nhất của đời mình: Chiếc Cúp Vàng World Cup.

Qatar là 1 quốc gia Hồi giáo với nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Chính vì thế, World Cup được tổ chức ở đây sẽ có 1 số quy định khác biệt so với những đất nước khác. Có thể những quy định về trang phục đối với cổ động viên (CĐV) nữ, quy định về rượu bia xung quanh các sân vận động khiến người hâm mộ đến từ các quốc gia phương Tây không ưng ý. Các kỳ World Cup trước đây, việc tổ chức tiệc tùng, đắm mình trong men bia rượu khi ăn mừng chiến thắng của đội nhà, thậm chí uống vì buồn đội nhà thua cuộc đều là bình thường. Nhưng ở Quatar, người hâm mộ chỉ có thể được thưởng thức đồ uống có cồn hoặc bia với số lượng giới hạn trước và sau khi trận đấu vừa kết thúc tại các khu vực mà ban tổ chức sắp xếp quanh sân vận động. Chính những quy định nghiêm ngặt của nước chủ nhà đã giúp cho các CĐV giữ được sự bình tĩnh, cũng như đấy là nét văn hóa riêng của nước chủ nhà cần được tôn trọng, đúng với phương châm "nhập gia tùy tục".

World Cup 2022 có đến 3,27 triệu khán giả tham dự trực tiếp các trận đấu, so với tổng số 3,3 triệu khán giả tại World Cup 2018 ở Nga, trong đó có khoảng 5 tỉ người theo dõi qua truyền hình. Hiện đại bậc nhất, ngày hội bóng đá xa hoa, giải đấu tốn kém nhất, sự kiện có "1 không 2" trong lịch sử thế giới túc cầu... là những cụm từ đã được dùng để mô tả về kỳ World Cup ở Qatar.

Thế giới đã tìm ra cầu thủ hay nhất mọi thời đại

Argentina và Messi cuối cùng cũng giành Cup và chạm tới thiên đường bóng đá ở Qatar. Chức vô địch World Cup 2022 giúp Lionel Messi hoàn thiện bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ mà bất cứ cầu thủ nào cũng phải thèm khát. Messi đã đoạt 39 danh hiệu trong sự nghiệp ở mọi giải đấu anh đã góp mặt, nổi bật là La Liga, Ligue 1, Champions League, Copa America và giờ là World Cup. Đó là chưa kể chức vô địch U20 thế giới năm 2005 và Huy chương Vàng bóng đá nam Olympic 2008. Trong sự nghiệp, Messi đã giành 4 chức vô địch Champions League dưới màu áo Barcelona, 7 danh hiệu Quả bóng Vàng, 1 chức vô địch Copa America nhưng chưa một lần lên đỉnh thế giới. Anh mới chỉ có được danh hiệu Á quân tại World Cup 2014.

Tuy nhiên, với chức vô địch cùng ĐT Argentina, Messi trở thành cầu thủ thứ 9 trong lịch sử bóng đá thế giới lập được cú “ăn ba” kỳ vĩ bên cạnh Beckenbauer, Zidane, Ronaldinho, Bobby Charlton, Gerd Muller, Paolo Rossi, Rivaldo và Kaka khi thu thập đủ các danh hiệu vô địch World Cup, Champions League và Quả bóng Vàng. Bên cạnh danh hiệu tập thể, Messi còn góp 7 bàn và 3 đường kiến tạo để giành giải Cầu thủ hay nhất World Cup.

Ở tuổi 35, Messi chơi kỳ World Cup rực rỡ nhất sự nghiệp. Số 10 của Argentina in dấu giày vào 10 bàn ở World Cup 2022 (ghi 7 bàn, kiến tạo 3 bàn). Với việc ghi bàn vào lưới Pháp ở chung kết, Messi đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi bàn ở cả vòng bảng, vòng 1/8, vòng tứ kết, vòng bán kết và trận chung kết. Anh trở thành cầu thủ ghi bàn hoặc kiến tạo trong nhiều trận World Cup nhất, ra sân nhiều trận và nhiều phút nhất, đeo băng đội trưởng nhiều trận nhất, có số bàn thắng và kiến tạo nhiều nhất, cũng có số trận ghi bàn đồng thời kiến tạo nhiều nhất lịch sử giải đấu. Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử hai lần đoạt danh hiệu xuất sắc nhất World Cup. Nhưng không kỷ lục nào giúp Messi hạnh phúc bằng chiến thắng trận chung kết. Trong trận World Cup cuối cùng, Messi đã có được chiếc cúp của cuộc đời.

Chức vô địch World Cup 2022 là miếng ghép cuối cùng, tạo nên sự nghiệp rực rỡ của Lionel Messi mà nhiều năm nữa, thế giới chưa chắc tìm được người thứ hai. Từ trước đến nay, Diego Maradona được người Argentina tôn thờ sau chức vô địch World Cup 1986. Messi dù có đủ vinh quang, vẫn bị so sánh với Maradona bởi chưa vô địch World Cup như người tiền bối. Khi Messi đặt chân đến Qatar, vẫn còn ý kiến tranh cãi về vị trí của anh trong ngôi đền lịch sử bóng đá thế giới. Sự so sánh giữa anh với Diego Maradona là không tránh khỏi.

Sau chiếc Cúp Vàng giành được ở Qatar, có lẽ không còn sự so sánh nào nữa. Người Argentina đã thực sự có riêng cho mình vị thánh thứ hai, bởi không chỉ vô địch, Messi còn gồng gánh tập thể Argentina tựa như Maradona năm nào. Messi sau quá nhiều khổ ải, gian truân mà số phận vùi dập, quăng quật chàng người hùng nhỏ con không thương tiếc, anh cũng đã đạt được ước nguyện mà người dân Argentina gửi gắm. Người hâm mộ có thể yêu hay không yêu Messi, nhưng hãy công bằng với những nỗ lực của một lão tướng 35 tuổi, 6 năm trước từng khóc cay đắng rồi nói lời giã từ đội tuyển, hơn 1 năm trước bị CLB cuộc đời đẩy ra đường và đã thua 3 trận chung kết trong màu áo tuyển quốc gia... vẫn cứ miệt mài cày ải đến từng đường bóng ở World Cup 2022.

Với Messi, Chúa Trời cuối cùng cũng phải có ngoại lệ để xóa đi câu: "Trời không cho ai hết cái gì", Messi đã đạt được giấc mơ lớn nhất của đời mình: Chiếc Cúp Vàng World Cup. Phần thưởng cao quý nhất mà bất kỳ cầu thủ nào cũng khao khát có được đã về tay cầu thủ giỏi nhất của mọi thời đại. Cuộc tranh luận về việc Lionel Messi là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất trong lịch sử cũng đã chính thức kết thúc. Messi đã giành được nhiều hơn các đối thủ nặng ký khác về vị thế "GOAT" (Greatest of All Time: vĩ đại nhất mọi thời đại) của mình: Pele và Maradona.

“Vô địch World Cup là ước mơ của mọi cầu thủ. Tôi may mắn vì đã đoạt mọi danh hiệu, bởi World Cup đã ở đây rồi", Messi nói sau khi đoạt Cúp Vàng cùng Argentina. World Cup 2022 đã đem lại cái kết có hậu, viên mãn cho sự nghiệp kỳ vĩ của Messi. Nhưng hơn cả, là niềm vui, sự thỏa mãn của những người đã quá yêu anh, yêu cách anh chơi bóng, yêu những pha đi bóng tuyệt hảo cùng những bàn thắng tuyệt hảo của Messi… Chiến thắng của Messi, của "La Albiceleste" không chỉ đem lại vinh quang cho Messi mà nó đem lại niềm vui cho rất nhiều người trên thế giới.

Bóng đá luôn cần các biểu tượng, Messi nâng cao chiếc Cúp Vàng trong lễ trao giải là hình ảnh không thể đẹp hơn.

World Cup 2022 được coi là vũ điệu cuối cùng của hai cầu thủ vĩ đại nhất Lionel Messi - Cristiano Ronaldo còn đang chơi bóng. Lionel Messi và Cristiano Ronaldo tới World Cup với hy vọng lần cuối chạm tay vào giấc mơ. Sau cùng, chỉ một người đạt ước nguyện. Người còn lại phải cúi đầu rời Qatar và là nỗi thất vọng lớn nhất World Cup. Lionel Messi trình diễn điệu tango ngọt ngào và giàu cảm xúc, trong khi Cristiano Ronaldo mất nhịp, vấp phải chính đôi chân của mình và gục ngã. Cristiano Ronaldo nằm trong đội hình có màn trình diễn tệ nhất World Cup 2022. Đây được cho là World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Ronaldo, khi đã 37 tuổi và kỳ vọng sẽ tỏa sáng nhưng Ronaldo chỉ ghi một bàn tại World Cup 2022, từ chấm phạt đền trong trận ra quân thắng Ghana (đây cũng chính là thành tích đáng tự hào duy nhất của Ronaldo khi trở thành cầu thủ ghi bàn liên tiếp tại 5 kỳ World Cup). Giấc mộng World Cup của Ronaldo có lẽ mãi mãi dang dở. Nhưng anh vẫn là huyền thoại.

KHÁNH VY

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/world-cup-2022-lich-su-goi-ten-messi-5707863.html