WHISE 2018: Trẻ em sáng tạo đô thị và trường học thân thiện với môi trường

Điều này là tín hiệu vui khi thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến công nghệ xanh và môi trường sống.

Quan sát một vòng những mô hình trường học tương lai do các em học sinh lứa tuổi THCS thiết kế, phóng viên PC World Vietnam nhận thấy không gian xanh và năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) là 2 trong số những nhu cầu bức thiết được các em thể hiện rất nhiều trong thiết kế.

Ví dụ, mô hình trường Con Bò Cười được các em học sinh trường THCS Nguyễn Thị Hương (huyện Nhà Bè) xây dựng dựa theo hình ảnh chú bò thân thiện và có ích. Trường được phân khu thành nhiều khối hộp, phân biệt bằng màu sắc đa dạng khác nhau.

Với chủ đề cá, các em nhỏ đã thiết kế nên ngôi trường con cá, gồm khối lớp học ở thân cá, ký túc xá ở đuôi cá, kết hợp cùng khu nghiên cứu sinh học có dòng suối róc rách, vườn cây xanh mát đa tiện ích cho học tập, giải trí và sáng tạo.

Sân ga xe lửa cũng được các em nhỏ ứng dụng để thiết kế mô hình trường học. Điểm thú vị của mô hình này là các phòng học có thể di chuyển được, thậm chí có khả năng tránh nhau trên một hệ thống đường ray thông minh. Trường cũng sử dụng năng lượng điện gió và năng lượng mặt trời.

Trường học có khu phóng tên lửa! Đó là trí tưởng tượng rất phong phú được nhóm học sinh Cần Thạnh – Lý Nhơn thiết kế cho ngôi trường của mình. Ngôi trường được xây dựng với những khối hình mặt trăng, ngôi sao cùng những đám mây bồng bềnh, thể hiện cho sự hồn nhiên đáng yêu của các em nhỏ, muốn vươn xa hơn vào vũ trụ mênh mông.

Trong bối cảnh trường học có diện tích nhỏ, ít sân chơi, các em học sinh mong ước có một ngôi trường đầy đủ tiện ích với sân bóng đá, sân bóng rổ, hồ bơi, rạp chiếu phim. Trường còn có mô hình điện gió cung cấp năng lượng cho hoạt động thường ngày.

Nhóm học sinh trường THCS Bình Khánh (huyện Cần Giờ) tạo dựng một mô hình trường học phổ thông tươi mát bằng kiểu thiết kế có hồ bơi chảy tràn trên mái các lớp học. Các khối phòng học nhìn thẳng ra hồ nước chung của trường, được ngăn cách với nhau bởi không gian xanh thư giãn.

Trường nổi trên mặt nước là một thiết kế táo bạo khác, với khu học tập nhiều dãy phòng và khu vườn rộng lớn xung quanh, trong đó, các khối kiến trúc kết nối với nhau bằng những cây cầu. Trường là niềm mơ ước về một mô hình giáo dục đầy tính tự lập, sáng tạo và thông minh giúp học sinh phát triển toàn diện về thể chất lẫn năng khiếu nghệ thuật.

Cũng là mô hình trường nổi trên mặt nước, ngôi trường Ngã Tư Sông là thiết kế độc đáo với phương tiện di chuyển chủ yếu là tàu thuyền. Trường được xây dựng như một thành phố thu nhỏ với đầy đủ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi… phân lập rõ rệt. Phần mái che của các khối nhà tầng được tận dụng để sản xuất rau xanh.

Nhiều mô hình trường học tương lai độc đáo khác do các em học sinh thiết kế vẫn còn triển lãm, chào đón khách tham quan tại Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM năm 2018 (WHISE 2018).

Hoàng Kim

Nguồn PC World: http://www.pcworld.com.vn/articles/cong-nghe/song-va-cong-nghe/2018/10/1258888/whise-2018-tre-em-sang-tao-do-thi-va-truong-hoc-than-thien-voi-moi-truong/