Chưa bao giờ diện mạo TP Hà Tĩnh thoáng đẹp như hôm nay

Đường thông, hè thoáng, đô thị văn minh sạch đẹp là những thay đổi rõ rệt của TP Hà Tĩnh trong vòng vài năm trở lại đây khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Tháng 5/2022, UBND tỉnh Hà Tĩnh có quyết định phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển TP Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. (Ảnh vòng xuyến trung tâm TP Hà Tĩnh điểm giao nhau giữa QL1A với đường Phan Đình Phùng và đường Hàm Nghi)

Mục tiêu tổng thể của Đề án là đến năm 2025, xây dựng đô thị TP Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, tạo nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội hướng tới xây dựng thành phố thông minh, hiện đại; phấn đấu đến năm 2030 là một đô thị tỉnh lỵ có kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, có sức lan tỏa mạnh mẽ tới các khu vực đô thị và nông thôn trong toàn tỉnh, trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ.

Năm 2023, TP Hà Tĩnh thực hiện việc đồng loạt nâng cấp hạ tầng gắn với các tuyến đường khu vực trung tâm, xử lý việc thoát nước, ngầm hóa hạ tầng đô thị.

Một ý tưởng "táo bạo" của UBND TP Hà Tĩnh là “lật tung” hệ thống thoát nước, "cắt gọt" vỉa hè cũ ở các tuyến đường trung tâm để thay hệ thống mới. Đây là việc làm khó khăn bởi đây không chỉ tập trung nhiều cơ quan, đơn vị hành chính mà là nơi có nhiều loại hình thương mại, dịch vụ và là điểm nhấn cảnh quan của tỉnh.

Để thực hiện thuận lợi chủ trương đề ra, trước khi triển khai, UBND TP Hà Tĩnh đã chỉ đạo các phòng, ban và địa phương liên quan vào cuộc vừa tiến hành các bước đầu tư, xây dựng, vừa thực hiện tuyên truyền, phát phiếu lấy ý kiến người dân và cơ quan, đơn vị bị ảnh hưởng. (Ảnh tuyến đường Lê Duẩn, TP Hà Tĩnh đổi thay sau một năm cải tạo, nâng cấp)

Quá trình lấy ý kiến, gần như các hộ dân có ảnh hưởng dự án đi qua các tuyến đường đều rất phấn khởi, đồng thuận cao với chủ trương chỉnh trang, nâng cấp của TP Hà Tĩnh. (Ảnh hàng cây xanh và vỉa hè được thay mới trên tuyến đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh)

Sau một năm triển khai thi công, một số tuyến đường "xương sống" ở TP Hà Tĩnh đã thay đổi diện mạo một cách ngỡ ngàng.

Ngay cả những người dân sống ở TP Hà Tĩnh cũng thừa nhận, diện mạo đô thị đang chuyển biến từng ngày. Nếu ai đó đi xa vài tháng khi trở về đều cảm thấy bất ngờ. (Ảnh tuyến đường Phan Đình Phùng chạy qua trụ sở UBND TP Hà Tĩnh)

Ông Lê Văn Hiếu (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) cho biết, hàng chục năm sinh sống ở đây từ khi TP Hà Tĩnh chưa được thành lập, chưa bao giờ ông thấy cảnh quan đô thị thay đổi nhanh như vậy. "Phải nói là một sự đổi thay vượt bậc, văn minh và hiện đại, qua đó thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm xây dựng thành phố của lãnh đạo và các cấp ngành", ông Hiếu nói. (Ảnh tuyến đường Cao Thắng sạch sẽ, hiện đại).

Việc nâng cấp hạ tầng không chỉ thay đổi diện mạo mà góp phần giúp TP Hà Tĩnh trở thành đô thị thông minh, năng động, từng bước là điểm nhấn của khu vực. (Ảnh làn đỗ xe có hàng cây phân cách trước cổng trường THPT Phan Đình Phùng)

Hệ thống hạ tầng trước khi chưa cải tạo nâng cấp.

Sau khi ngầm hóa hạ tầng không còn cảnh cột điện lộn xộn, dây treo chằng chịt.

Nếu như trước đây, hầu như trên các vỉa hè tình trạng cột điện mọc lộn xộn, "rác" trên không chằng chịt thì nay việc ngầm hóa hạ tầng đã tạo nên cảnh quan thoáng đãng.

Không chỉ cải tạo, nâng cấp các tuyến phố mà các khu vực công cộng, quảng trường đều được xây dựng để phù hợp với diện mạo mới. (Ảnh các cháu nhỏ vui chơi tại quảng trường Lý Tự Trọng, TP Hà Tĩnh)

Những thay đổi hiện đại của TP Hà Tĩnh cũng giúp người dân có không gian để tận hưởng, giải tỏa căng thẳng sau những bộn bề lo toan của cuộc sống. (Ảnh người dân thư giản, tập thể dục quanh quảng trường UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Về đêm, những ảnh đèn đường, những khu vực công cộng cũng là điểm nhấn trở nên thân thiện, nhẹ nhàng, giảm bớt sự ồn ào, vội vã nơi đô thị. (Ảnh khu vực ngã tư đường Nguyễn Công Trứ với Đường Phan Đình phùng về đêm)

Với những nỗ lực để phát triển, TP Hà Tĩnh kỳ vọng sẽ đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên năng suất, tiến bộ KHCN, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, trở thành một trong những đô thị có mức tăng trưởng kinh tế cao của vùng Bắc Trung bộ; tạo điểm nhấn trong khu vực và từng bước trở thành thành phố đáng sống.

Tiến Hiệp - Vũ Long

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chua-bao-gio-dien-mao-tp-ha-tinh-thoang-dep-nhu-hom-nay-post681098.html