WEF ASEAN: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp 4.0

Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018 - WEF ASEAN, với chủ đề 'ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp 4.0', ngày 13-9, đã khép lại với 60 phiên thảo luận.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi bế mạc WEF ASEAN - Ảnh: Chinhphu.vn

Hội nghị WEF ASEAN năm 2018 tại Hà Nội diễn ra trong bối cảnh tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN tiếp tục được đẩy mạnh, tình hình thế giới và khu vực biến chuyển nhanh và phức tạp, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngày càng sâu sắc.

WEF ASEAN, hoạt động đối ngoại đa phương lớn nhất trong năm 2018 do Việt Nam tổ chức, với sự tham dự của lãnh đạo các nền kinh tế thế giới và gần 1.000 đại biểu đến từ các tập đoàn đa quốc gia.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, nhận xét, WEF ASEAN 2018 thực sự là ngày hội giao lưu các ý tưởng sáng tạo. Đây cũng chính là cơ hội cho các doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào giáo dục thông minh tại các nước ASEAN.

Theo Phó Thủ tướng, hội nghị đã đưa ra nhiều ý tưởng, khuyến nghị, trang bị cho người dân, nhất là thế hệ trẻ các kỹ năng mới, đặc biệt là kỹ năng số, để làm chủ công nghệ mới, đáp ứng các yêu cầu về việc làm mới.

“Chúng tôi kỳ vọng vào sự hợp tác trong thời gian tới và mong muốn WEF phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN để hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến thiết thực đã được lãnh đạo các nước ASEAN nêu tại hội nghị, thành các chiến lược, kế hoạch hợp tác cụ thể”, Phó Thủ tướng nói.

Ông cho biết, Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực kiến tạo môi trường thuận lợi cho phát triển, khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp, người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ được sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, đóng góp vào sự phát triển năng động của quốc gia.

Thông qua WEF ASEAN, Việt Nam mong muốn cùng WEF thúc đẩy đối thoại và tăng cường quan hệ đối tác, mở rộng đối tượng vì một khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng.

Chủ tịch WEF Borge Brende, tại họp báo chiều 13-9, đánh giá, Diễn đàn WEF ASEAN 2018 thành công với nhiều ý nghĩa. ASEAN là một khu vực năng động và có tốc độ phát triển rất nhanh và Việt Nam là một minh chứng rõ ràng cho sự phát triển này, với GDP tăng gấp đôi kể từ 2010 đến nay.

WEF ASEAN 2018 đã nhận được sự quan tâm rất lớn trên trường quốc tế. Trong đó, có 9 lãnh đạo cấp cao nhất của các nước trong và ngoài khu vực, hơn 1.000 các doanh nghiệp là thành viên của WEF đến dự hội nghị lần này.

Tính đến trưa ngày 13-9, đã có 7.890 bài viết trên các tờ báo trong nước và quốc tế đưa tin về Hội nghị, trong khi WEF ASEAN 2017 chỉ nhận được hơn 2.000 bài, khoảng 7 triệu lượt người tham gia tương tác trên các mạng xã hội, 13.000 lượt bài viết và bình luận trên Facebook, 90.000 lượt người xem trực tuyến về các phiên của Hội nghị WEF.

Thùy Dung

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/278558/wef-asean-tinh-than-doanh-nghiep-va-cach-mang-cong-nghiep-40.html