Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong xử lý vấn đề thuế quan giữa hai nước.
Sáng 18/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Jefferey Perlman, Tổng Giám đốc Tập đoàn Warburg Pincus của Hoa Kỳ.
Ngày 18/4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Jeffrey Perlman, Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư Warburg Pincus, kiêm đồng Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ.
Sáng 18/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Jeffrey Perlman, Tổng Giám đốc Tập đoàn Warburg Pincus, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN-Hoa Kỳ (USABC). Cùng dự có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper.
Thủ tướng nêu rõ quan hệ Việt Nam - Mỹ có nhiều duyên nợ, khác với các quan hệ với các nước khác. Việt Nam là hình mẫu trong biến thù thành bạn, gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng đến tương lai.
Sáng 18/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Jeffrey David Perlman, Tổng Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Warburg Pincus (Hoa Kỳ) - một trong những quỹ đầu tư hàng đầu thế giới.
Sáng 18/4, tiếp ông Jefferey Perlman, Tổng Giám đốc Quỹ Warburg Pincus, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ (USABC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Quỹ mở rộng đầu tư nhiều hơn, nhanh hơn vào Việt Nam; có tiếng nói với chính quyền Hoa Kỳ có những giải pháp phù hợp để thúc đẩy thương mại song phương công bằng, bền vững như tinh thần trao đổi gần đây giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump.
Sáng 18/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Jeffrey David Perlman, Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư Warburg Pincus (Hoa Kỳ) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Sáng 18/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Jefferey Perlman, Tổng Giám đốc Tập đoàn Warburg Pincus, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ (USABC). Cùng dự có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper.
Sáng 18/4/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Jeffrey David Perlman, Tổng giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Warburg Pincus (Hoa Kỳ).
Các nhà đầu tư Hoa Kỳ đã đặt nhiều câu hỏi thể hiện sự quan tâm đối với triển vọng kinh tế vĩ mô và cơ hội đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là các giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phản ứng của Chính phủ Việt Nam và các biện pháp hướng tới cân bằng thương mại với Hoa Kỳ...
Do quy định niêm yết trên thị trường chứng khoán quá khắt khe nên đã từ lâu doanh nghiệp công nghệ không đặt mục tiêu hoặc có niềm tin rằng sẽ thực hiện được huy động vốn tại thị trường Việt Nam.
Việc Việt Nam nới trần sở hữu nước ngoài, đặc biệt là lĩnh vực ngân hàng để tiến gần đến mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán và hỗ trợ xây dựng trung tâm tài chính quốc tế cần được xem xét.
Việt Nam đang đăt mục tiêu tăng trưởng hai con số, hướng tới quốc gia thu nhập cao, các chuyên gia cho rằng thị trường vốn và FDI một trong những yếu tố then chốt. Do đó, cần cải cách thể chế, nâng năng lực quản lý và phát triển hệ sinh thái tài chính hiện đại…
Nhu cầu nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng tại Việt Nam đến 2040 ước khoảng 570 tỷ USD. Trong khi ngân sách nhà nước khó có thể đáp ứng nhu cầu vốn đó, phần còn lại cần huy động từ thị trường vốn.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, Việt Nam cần song hành giữa cải cách thể chế, nâng cao năng lực quản lý, và phát triển hệ sinh thái tài chính toàn diện, trong đó quỹ đầu tư và FDI sẽ là hai chân trụ quan trọng, cùng hướng đến phát triển kinh tế xanh, bền vững và có chiều sâu.
Theo các chuyên gia, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Việt Nam cần song hành giữa cải cách thể chế, nâng cao năng lực quản lý, và phát triển hệ sinh thái tài chính, trong đó quỹ đầu tư và FDI là 2 trụ quan trọng.
Sáng 28-3, tại TPHCM, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị 'Quỹ đầu tư và đầu tư nước ngoài trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam', với sự tham gia của hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế.
SCG, Hyosung và Warburg Pincus công bố kế hoạch mở rộng đầu tư tại Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng vốn gần 2,7 tỷ USD.
Lãnh đạo Tổ hợp hóa dầu Long Sơn, Hyosung chia sẻ kế hoạch tăng đầu tư tại Việt Nam, còn công ty thuộc Warburg Pincus muốn đầu tư 17.000 tỷ xây cao tốc nối Long Thành với Hồ Tràm.
Đoàn doanh nghiệp với gần 60 công ty hàng đầu nước Mỹ đã đến Việt Nam, thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn của các đối tác với thị trường Việt Nam…
Theo Reuters, nhiều công ty công nghệ, quốc phòng và năng lượng hàng đầu của Mỹ bao gồm Boeing và Apple sẽ đến Việt Nam trong tuần này.
Chuyến thăm của đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ lần này không chỉ nhằm thúc đẩy thương mại hàng hóa mà còn hướng đến việc kết nối sáng tạo hơn giữa hai nền kinh tế, mở ra chương mới cho quan hệ kinh tế hai nước.
Hàng chục doanh nghiệp lớn về năng lượng, công nghệ của Mỹ như Excelerate Energy, GE Vernova, Apple, Intel... dự kiến sẽ tới Việt Nam bàn cơ hội hợp tác.
Trong tuần tới, một phái đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ quy mô lớn sẽ đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng đầu tư. Đây là phái đoàn lớn nhất từ trước đến nay, bao gồm hơn 60 công ty hàng đầu của Mỹ trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng, hàng không, quốc phòng, sản xuất, nông nghiệp, dịch vụ tài chính, y tế và quỹ đầu tư.
Thủ tướng cũng mong muốn doanh nghiệp Mỹ có tiếng nói với chính quyền Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế về xuất khẩu công nghệ cao và công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường...
Trao đổi với doanh nghiệp Hoa Kỳ, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long cho biết, Bộ Công Thương sẵn sàng phối hợp, tạo thuận lợi doanh nghiệp hai bên thúc đẩy đầu tư.
Trong cuộc làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ và các doanh nghiệp Hoa Kỳ, nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến đầu tư, hợp tác kinh tế và cải cách chính sách đã được thảo luận. Các bộ, ngành liên quan đã đưa ra nhiều đề xuất nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam.
Tiếp tục chương trình làm việc với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 và 2 con số trong những năm tiếp theo, sáng 1/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp Hoa Kỳ nhằm đánh giá tình hình, nhận diện thách thức và cơ hội hợp tác, đầu tư để doanh nghiệp Hoa Kỳ cùng Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.