Vượt lên hoàn cảnh để dạy tốt

Dẫu hoàn cảnh khó khăn song cô giáo Vi Thị Hoàn (trong ảnh), trường Mầm non Khâu Tinh (Na Hang) lại có tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ những học sinh khó khăn đang học tập tại trường. Trong quá trình công tác, cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được đồng nghiệp và nhân dân tin yêu.

Tính đến nay, đã 17 năm kể từ ngày cô Hoàn bắt đầu nghề dạy học, với cô khi đã chọn nghề là phải hết lòng với nghề, coi học sinh như con để nuôi và dạy cho tốt. Chính vì thế khi công tác ở trường Mầm non Khâu Tinh cô Hoàn luôn đổi mới, sáng tạo trong dạy học, ngoài những đồ dùng được Nhà nước, nhà trường trang cấp cô còn tự mày mò làm thêm những đồ dùng, đồ chơi để những giờ dạy học thêm sinh động, hấp dẫn trẻ.

Sinh ra và lớn lên tại xã Khâu Tinh, một xã khó khăn của huyện nên cô thấu hiểu hoàn cảnh và sự thiệt thòi của các trẻ ở vùng cao so với vùng xuôi, bởi vậy cô muốn bù đắp cho các em bằng tình thương của người mẹ, những bài hát, bài học cô dạy trẻ đều chứa chan tình yêu thương. Nhờ phương pháp dạy hiệu quả cô đã góp phần nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường, từ góp phần duy trì sĩ số và nâng cao tỷ lệ huy động trẻ đến trường tại địa phương. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chồng mất sớm, để có tiền nuôi 2 người con ăn học nên ngoài giờ lên lớp cô còn tích cực tăng gia sản xuất, trồng rau bán để có thêm thu nhập cho gia đình. Tuy vậy, mỗi năm học cô vẫn nhận đỡ đầu 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường bằng cách mua sách vở, quần áo ấm, chăn ấm cho các em. Cô Hoàn nói, cô cũng muốn nhận đỡ đầu thêm học sinh nhưng điều kiện mình cũng khó khăn, nên cô đã kêu gọi các nhà hảo tâm, đồng nghiệp giúp đỡ nâng bước học sinh tới trường.

Trong công tác chuyên môn, hàng năm cô Hoàn luôn được nhà trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền cô đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện và đạt danh hiệu thi đua Lao động tiên tiến. Cô vừa vinh dự là 1 trong 2 giáo viên tiêu biểu của tỉnh được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen ghi nhận những nỗ lực đóng góp của cô trong sự nghiệp “trồng người”.

Bài, ảnh: Mạnh Tùng

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/chuyen-de/nguoi-tot-viec-tot/vuot-len-hoan-canh-de-day-tot-125271.html