Vườn cây sinh kế giúp đoàn viên phát triển kinh tế

Các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố hỗ trợ đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khăn những 'Vườn cây sinh kế', qua đó, giúp các bạn trẻ có điều kiện phát triển kinh tế bền vững, vươn lên ổn định cuộc sống.

Trước đây, mảnh vườn rộng hơn 500m2 của gia đình đoàn viên Huỳnh Phạm Thiên Phúc (1993, thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) trồng nhiều cỏ nuôi bò và sả để bán nhưng không mang lại hiệu quả kinh tế. Phúc luôn trăn trở làm thế nào để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho gia đình. Nắm bắt nhu cầu của thanh niên trên địa bàn, năm 2021, Đoàn xã Hòa Bắc hỗ trợ Phúc 10 triệu đồng từ chương trình “Vườn cây sinh kế” để phát triển kinh tế vườn.

Từ đó, Phúc có điều kiện xây lại tường rào, cải tạo đất, bón phân để trồng bưởi. Hơn ba năm chăm sóc, vườn bưởi phát triển tốt, ra hoa và cho khá nhiều quả “Vườn bưởi phát triển khá tốt, đến nay cho quả được 2 mùa, đường kính mỗi quả hơn 15cm. Đầu năm 2023, gia đình bán gần 30 quả bưởi với giá 50 nghìn đồng/1 quả. Tôi rất vui và cảm ơn Đoàn xã Hòa Bắc hỗ trợ vườn cây ăn quả để phát triển kinh tế, góp phần cải thiện đời sống”, Phúc bộc bạch.

Trong khi đó, năm 2021, anh Nguyễn Phúc Lợi (SN 1989, thôn Cẩm Toại Tây, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) được Đoàn xã Hòa Phong tặng vườn cây ăn quả gồm: mít, cam sành, xoài. Anh Lợi trồng số cây ăn quả trên mảnh vườn rộng hơn 1.000m2 của gia đình. Qua gần 3 năm chăm sóc, cây sinh trưởng, phát triển tốt và ra hoa, kết quả.

Bí thư Đoàn xã Hòa Phong Nguyễn Văn Sỹ cho biết, những loại cây được chọn hỗ trợ cho đoàn viên phù hợp thổ nhưỡng, đất đai tại địa phương nên sinh trưởng, phát triển khá tốt. Năm 2024, Đoàn xã tiếp tục tặng ba “Vườn cây sinh kế” với khoảng 250 cây ăn quả cho một đoàn viên và hai hộ dân khó khăn trên địa bàn.

Theo Bí thư Đoàn xã Hòa Nhơn Lê Thị Hồng Tuyết, người dân Hòa Nhơn chủ yếu sống bằng nghề nông, lâm nghiệp như trồng lúa, hoa màu, cây ăn quả và khai thác cây keo lá tràm, trồng rừng. Nắm bắt nhu cầu của người dân, Đoàn xã phối hợp với các đơn vị hỗ trợ sinh kế, tặng vườn cây ăn quả để các hộ khó khăn có điều kiện vươn lên. Trong đó, năm 2023, Đoàn xã phối hợp Hội Cựu Chiến binh tặng hộ ông Trương Hoa (xã Hòa Nhơn) 300 cây vú sữa, trị giá gần 15 triệu đồng.

Bí thư Huyện đoàn Hòa Vang Nguyễn Thị Giang Thủy cho biết, chương trình tặng “Vườn cây sinh kế” được Huyện đoàn duy trì trong thời gian qua nhằm tạo sinh kế cho đoàn viên khó khăn có điều kiện vươn lên, đồng thời, góp phần phủ xanh đất trống, bảo vệ môi trường. Ba năm qua, Huyện đoàn và các Đoàn xã tặng 12 vườn cây, gồm cây ăn quả, cây keo lá tràm, cây quế cho thanh niên trên địa bàn. Trong đó, có gần 1.000 cây ăn quả gồm: xoài, ổi, mít, bơ, chanh, bưởi... tặng cho thanh niên.

“Những ‘Vườn cây sinh kế’ sau khi tặng được đoàn viên, thanh niên chú tâm chăm bón đã sinh trưởng, phát triển tốt, một số vườn cho thu hoạch, mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Đặc biệt, một số vườn cây ăn quả trở thành khu vườn kiểu mẫu để người dân và du khách tham quan, trải nghiệm, học tập, tạo sản phẩm đặc trưng cho địa phương. Huyện đoàn sẽ tiếp tục vận động nguồn kinh phí hỗ trợ sinh kế cho thanh niên khó khăn trên địa bàn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống trong thời gian tới”, chị Nguyễn Thị Giang Thủy chia sẻ.

Theo Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Nguyễn Bá Duân, chương trình tặng vườn cây ăn quả, cây giống là một trong những hoạt động được Thành đoàn và các cơ sở Đoàn thực hiện hằng năm giúp đoàn viên, thanh niên khó khăn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và phủ xanh đất trống. Trong “Tháng Thanh niên” năm 2024, Thành đoàn trồng 1.000 cây xanh trên toàn thành phố, góp phần bảo vệ môi trường, tạo nguồn sinh kế cho thanh niên. Ngoài ra, Thành đoàn và các cơ sở Đoàn sẽ khảo sát nhu cầu của thanh niên khó khăn, đặc biệt là đồng bào Cơ tu để tiếp tục tặng cây giống, vật nuôi nhằm tạo sinh kế phát triển kinh tế.

XUÂN ĐÔNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202403/vuon-cay-sinh-ke-giup-doan-vien-phat-trien-kinh-te-3966935/