Với mức độ nguy cơ cao, đối với Hà Nội trong lúc này không phải cứ nói nới lỏng là thả lỏng hết; nới lỏng để làm ăn kinh tế nhưng vẫn phải kiểm soát được dịch.
Thực tiễn phòng chống dịch ở các địa phương vừa khẳng định sự đúng hướng của những giải pháp thời gian qua, vừa cung cấp những bài học, kinh nghiệm quý báu về phòng chống dịch trong bối cảnh khó khăn chồng chất khó khăn, các điều kiện về kinh tế, nhân lực, vật lực, tài chính cho phòng chống dịch bị hạn chế.
Từ ngày 25-9, sau tín hiệu vui, như lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, Hà Nội có 48 tiếng không ghi nhận ca dương tính mới với vi rút SARS-CoV-2, các điểm phong tỏa dần được thu hẹp, thì hai ngày gần đây, thành phố liêp tiếp xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng. Đây là điều đã được các chuyên gia y tế dự báo và lý giải cho việc thành phố đang thực hiện từng bước chắc chắn để thiết lập trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.
Hầu hết hoạt động, dịch vụ thiết yếu đã được cho phép trở lại. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng TP cần có sự chuẩn bị, cẩn trọng nhất định khi hướng đến những thành quả lâu dài hơn.
Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.950 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.599 ca.
Trong bối cảnh của Hà Nội hiện nay, quan trọng nhất là mỗi người dân cần có ý thức tự bảo vệ mình, thực hiện nghiêm 5K; nếu chủ quan thì hậu quả sẽ rất nặng nề.
Từ 6h ngày 21-9, Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội. Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng, sau gần 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội, Hà Nội đã khống chế không để dịch bùng phát. Điều đó cho thấy, các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là việc triển khai giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố thời gian qua đã đạt được thành công. Dù vậy, khi nới lỏng giãn cách xã hội, thành phố cần tiếp tục tập trung cao độ các biện pháp phòng, chống dịch.
Sau 6h00 ngày 21/9, Hà Nội không áp dụng việc phân 3 vùng phòng chống dịch, không áp dụng giấy đi đường với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp di chuyển trong địa bàn Thành phố.
Trải qua 4 lần giãn cách cùng với việc đẩy mạnh xét nghiệm diện rộng và tăng cường bao phủ tiêm vắc-xin cho người dân, Hà Nội đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19. Minh chứng là số ca bệnh có chiều hướng giảm dần, các điểm phong tỏa cũng được thu hẹp so với thời điểm chưa giãn cách.
Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho rằng, việc xét nghiệm diện rộng ở TP.HCM không còn mang nhiều ý nghĩa vì dịch đã ngấm sâu, lây lan rộng.
Chiến dịch xét nghiệm toàn dân của Hà Nội chỉ phát hiện 19 ca F0. Nhưng đây không chỉ là 19 ca bệnh mà là 19 nguồn lây. Nếu không kiểm soát, Hà Nội sẽ có thể tái diễn kịch bản như TP.HCM.