Vững vàng thế trận lòng dân
Thực hiện vai trò, nhiệm vụ chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai đồng bộ giải pháp, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và nhân dân thường xuyên tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc; đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới... góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Đồn Biên phòng cửa khẩu Huổi Puốc quản lý, bảo vệ đoạn biên giới quốc gia dài 41,833km với 16 mốc. Địa bàn gồm 1 xã biên giới, 28 bản, với 2.039 hộ, 9.722 khẩu thuộc 6 dân tộc.
Trung tá Vì Văn Tiên, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Huổi Puốc cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, thời gian qua phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo quần chúng nhân dân. Từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Nhân dân các dân tộc phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức 41 buổi tuyên truyền với 1.846 lượt người nghe về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam... Qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức của nhân dân nâng lên; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, quy chế biên giới đất liền, phát hiện hoạt động, sự kiện bất thường là báo với BĐBP và chính quyền địa phương kịp thời xử lý.
BĐBP tỉnh Điện Biên quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia dài 455,573km với 2 tuyến biên giới (Việt Nam - Trung Quốc dài 40,861km; Việt Nam - Lào dài 414,712km). Địa bàn khu vực biên giới gồm 15 xã đặc biệt khó khăn, 450 thôn bản, 3 tổ dân cư (trong đó 320 thôn, bản đặc biệt khó khăn), tổng số 42.518 hộ với 202.277 khẩu thuộc 17 dân tộc sinh sống.
Với vai trò lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải tuyên truyền, vận động nhân dân bảo đảm an ninh trật tự.
Các phòng, ban chuyên môn, đồn biên phòng kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng có liên quan, chỉ đạo triển khai tuyên truyền tập trung, riêng lẻ trên loa truyền thanh của bản, xã biên giới, qua “Tiếng loa biên phòng” và hình thức sân khấu hóa... Cách tuyên truyền đó nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Các đơn vị BĐBP đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 17.365/28.249 hộ tại 300 bản ký cam kết phòng, chống cháy rừng mùa khô 2024 - 2025; vận động thu giữ 1 súng quân dụng, 135 khẩu súng tự chế; tuyên truyền không di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép cho 53 hộ/212 khẩu và 16 trường hợp.
Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã huy động 380 lượt cán bộ, chiến sĩ, 37 phương tiện phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và lực lượng trên địa bàn trực tiếp hỗ trợ 96 hộ với 289 nhân khẩu di dời, dựng lại nhà ở, vận chuyển tài sản, dọn dẹp bùn đất do sạt lở tràn vào nhà. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đến nơi an toàn; kịp thời vận chuyển, tiếp nhận và cấp phát nhu yếu phẩm cứu trợ của các đơn vị, tổ chức đến tay người dân, góp phần ổn định đời sống, củng cố niềm tin của nhân dân.
Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng tăng cường tuần tra bảo vệ biên giới; luân phiên chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng phía bạn tổ chức tuần tra song phương, tuần tra liên hợp, thực thi pháp luật trên biên giới. Quá trình tổ chức tuần tra đã chấp hành nghiêm nguyên tắc đối ngoại, đảm bảo an ninh, an toàn mọi mặt. Tổ chức tuần tra, bảo vệ biên giới đơn phương 276 lần/1.932 lượt người gia; phối hợp với lực lượng chức năng phía đối diện tuần tra song phương 30 lần/360 lượt cán bộ chiến sĩ.
Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 91 vụ với 100 đối tượng. Trong đó xác lập và đấu tranh thành công 7 chuyên án, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm hoạt động tinh vi, manh động. Tang vật thu giữ gồm 4,967kg hêrôin, 159.679 viên ma túy tổng hợp, 10,315kg thuốc phiện, 1 ô tô, 10 xe máy, 12 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan khác. Kết quả này góp phần quan trọng kiềm chế, làm giảm tội phạm ma túy trên khu vực biên giới, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng BĐBP trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới.
Có thể khẳng định, trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng BĐBP luôn là điểm tựa vững chắc nơi phên giậu Tổ quốc. Với bản lĩnh chính trị kiên định, tinh thần trách nhiệm cao và sự gắn bó máu thịt với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ biên phòng ngày đêm bám trụ nơi biên cương, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế, xã hội, phòng chống thiên tai, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Những người lính nơi biên cương đã và đang góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, “thế trận biên phòng toàn dân” vững chắc.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/quoc-phong/vung-vang-the-tran-long-dan












