Vùng đất giàu truyền thống cách mạng bên dòng sông Mã
Mường Hung, vùng đất giàu truyền thống cách mạng bên dòng sông Mã, nơi có di tích Cây đa Mường Hung, chứng tích tố cáo tội ác của thực dân Pháp, là biểu tượng của sự kiên trung, bất khuất của nhân dân xã Mường Hung.

Người dân xã Mường Hung chung tay hỗ trợ làm nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Ngược dòng lịch sử, vào cuối tháng 12/1945, cùng với nhiều địa phương trong tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền cách mạng kháng chiến lâm thời xã Mường Hung được thành lập. Năm 1946, thực dân Pháp đánh chiếm lại Sơn La, chúng cùng với các tay sai điên cuồng đàn áp phong trào kháng chiến ở Mường Hung, lùng sục, bắt cán bộ và những người tham gia, ủng hộ kháng chiến.
Với tinh thần yêu nước, được giác ngộ cách mạng, nhân dân Mường Hung vẫn một lòng theo Đảng, theo cách mạng, cùng với bộ đội chủ lực lập được nhiều chiến công xuất sắc, tiêu diệt nhiều địch, bảo vệ cơ sở cách mạng, giải phóng Mường Hung, nhân dân thoát khỏi ách kìm kẹp của phìa tạo và thực dân Pháp. Di tích lịch sử Cây đa Mường Hung - nơi thực dân Pháp đã hành hình các chiến sĩ cách mạng và nhân dân Mường Hung nhằm tiêu diệt ý chí cách mạng của nhân dân ta. Đây là một chứng tích tố cáo tội ác của thực dân Pháp và bọn tay sai và là biểu tượng của lòng yêu nước, sự kiên trung, bất khuất của nhân dân Mường Hung nói riêng, cũng như nhân dân các dân tộc Sơn La nói chung.
Về Mường Hung - vùng quê cách mạng ngày ấy giờ đang đổi thay từng ngày, ông Quàng Văn Long, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Mường Hung có 41 bản, 2.120 hộ với gần 10.000 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Kinh cùng sinh sống. Trước đây, nhắc đến xã Mường Hung, ai cũng nghĩ tới mảnh đất nơi biên cương Tổ quốc đường sá đi lại khó khăn, đời sống người dân thiếu thốn đủ bề... Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong xã nỗ lực vươn lên, tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực.
Nhân dân Mường Hung chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế. Hiện, toàn xã có 600 ha cây ăn quả các loại, 200 ha lúa. Tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở xã có gia đình ông Lò Văn Ởn, bản Co Tra, đã trồng 1.000 cây xoài Đài Loan và chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà, ao cá, tổng thu nhập từ 250 - 300 triệu đồng/năm. Hay gia đình anh Quàng Văn Hính, bản Nà Lứa, trồng cây ăn quả và ứng dụng khoa học kỹ thuật đúng cách, mỗi năm thu 2 tấn nhãn chín sớm, 15 tấn nhãn chính vụ; 1 ha bưởi da xanh bắt đầu cho thu hoạch, trồng xen 200 gốc ổi. Để giảm công tưới cho cây, gia đình anh Hính đầu tư hơn 300 triệu đồng làm hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây nhãn và tưới phun cho vườn bưởi và ổi, tổng thu nhập mỗi năm gần 400 triệu đồng.
Công tác giáo dục phát triển, 3 trường học từ bậc mầm non đến trung học cơ sở trên địa bàn xã có những chuyển biến tích cực, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được huy động ra lớp đạt 98%. Việc chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân được quan tâm, trong năm đã tiếp nhận 6.700 lượt bệnh nhân; trong đó khám bảo hiểm y tế 1.940 lượt, 96% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ và triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân.
Năm 2021, xã đã phối hợp cùng với các ban, ngành của huyện vận động, quyên góp xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 37 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trong đó các đơn vị, phòng, ban huyện hỗ trợ làm 29 nhà; xã vận động cán bộ, công chức, nhà hảo tâm đóng góp 143 triệu đồng xóa 8 nhà tạm, vượt chỉ tiêu 1 nhà. Những ngôi nhà mới, giúp các gia đình khó khăn yên tâm sinh sống, có thêm động lực vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo. Đến nay, xã đạt 12/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; 98% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 98% người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% bản có đường giao thông đi được 4 mùa, 25 bản có nhà văn hóa.
Chia tay Mường Hung, đi trên tuyến đường bê tông ngắm nhìn từng vạt nhãn trải dài xanh ngắt bên những ngôi nhà xây, mái ngói. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Mường Hung tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, huy động các nguồn lực, tích cực lao động, sản xuất, từng bước vươn lên xóa nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no.