Vun đắp tình yêu nơi tuyến đầu

Thời gian qua, số lượng tác phẩm văn học, nghệ thuật về biên giới, biển đảo xuất hiện ngày càng nhiều, trong đó có nhiều tác phẩm giá trị, chất lượng hấp dẫn, thu hút đông đảo công chúng. Điều đó cho thấy, mảng đề tài này luôn được các thế hệ văn nghệ sĩ ở nước ta quan tâm, dành nhiều tâm huyết để sáng tác.

Mạch nguồn cảm xúc về biên giới, biển đảo của giới văn nghệ sĩ đã cho ra đời những tác phẩm ở đủ các thể loại, từ truyện, thơ, tranh, ảnh đến ca khúc, kịch, phim… phản ánh được tâm tư, tình cảm, ý chí của người dân, cán bộ, chiến sĩ nơi biên cương Tổ quốc, cũng như mang đậm hơi thở hiện đại. Đáng mừng là bên cạnh thế hệ văn nghệ sĩ lão thành vẫn bền bỉ sáng tác, đã xuất hiện nhiều gương mặt trẻ triển vọng. Nhờ đó, mảng sáng tác này ngày càng phát triển lớn mạnh, góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi người dân về chủ quyền biên giới, biển đảo - tuyến đầu thiêng liêng của Tổ quốc.

Các tác phẩm văn học, nghệ thuật về biên giới, biển đảo có thể tác động tích cực đến nhận thức, tư tưởng của công chúng về tình yêu Tổ quốc, biên giới, biển đảo quê hương. Do đó, các cơ quan quản lý văn học, nghệ thuật và các địa phương cần tiếp tục tạo điều kiện, khơi nguồn cảm hứng sáng tác và tạo thêm vốn sống thực tế cho văn nghệ sĩ, giúp họ làm tốt nhiệm vụ của mình. Cụ thể là ngoài việc định hướng sáng tác, cần có các chế độ, cách thức động viên, khích lệ kịp thời đội ngũ văn nghệ sĩ tâm huyết, gắn bó, tích cực sáng tác về đề tài biên giới, biển đảo; đồng thời đầu tư chuyên sâu, đặt hàng với những tác giả có tiềm năng để sáng tạo ra những tác phẩm dài hơi, mang hơi thở thời đại.

Một việc làm quan trọng nữa là cần thường xuyên tổ chức các cuộc tập huấn, hội thảo bồi dưỡng kiến thức về biên giới, biển đảo; tổ chức cho các văn nghệ sĩ, nhất là thế hệ trẻ được tham gia các chuyến đi thực tế tại vùng biên giới, biển đảo, được giao lưu, thâm nhập vào cuộc sống của đồng bào, chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo để họ có thêm kiến thức, vốn sống phục vụ công việc sáng tác. Bên cạnh đó là tổ chức nhiều hơn nữa các hội nghị thông tin về tình hình biên giới, biển đảo của đất nước để đội ngũ văn nghệ sĩ nắm bắt đầy đủ thông tin, sáng tạo những tác phẩm hướng đến công chúng; đồng thời quan tâm tới việc mở các trại sáng tác, cuộc thi nhằm có nhiều tác phẩm chất lượng về đề tài biên giới, biển đảo và tổ chức triển lãm giới thiệu với công chúng.

Thực tế cho thấy, biên giới, biển đảo là mảng đề tài có nhiều góc cạnh khai thác, song để tiếp tục tạo nên tác phẩm hấp dẫn, thuyết phục công chúng không phải là điều đơn giản. Do đó, người sáng tác phải dấn thân khám phá, quan sát, trải nghiệm, thâm nhập thực tế nhằm tiếp cận, có những hiểu biết sâu sắc về vùng đất, cuộc sống, con người nơi biên giới, biển đảo, từ đó vun đắp cảm hứng, sáng tạo ra những tác phẩm giá trị, có dấu ấn độc đáo. Đặc biệt phải không ngừng học tập, nghiên cứu, trau dồi kiến thức về tình hình cũng như tầm quan trọng của biên giới, biển đảo trong giai đoạn hiện nay, nắm rõ chủ trương, đường lối, chính sách liên quan của Đảng và Nhà nước ta, từ đó sáng tác ra những tác phẩm chất lượng, định hướng được dư luận xã hội.

Giới văn nghệ sĩ luôn giàu nhiệt huyết sáng tạo, cơ quan chức năng luôn tạo mọi điều kiện, chắc chắn sẽ có thêm nhiều tác phẩm chất lượng, góp phần khơi dậy và vun đắp tình yêu biên giới, biển đảo trong mỗi người dân, góp sức bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc luôn vững vàng, bình yên.

Quỳnh Anh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/988264/vun-dap-tinh-yeu-noi-tuyen-dau