Vữa trần phòng học rơi xuống học sinh mầm non

Ngày 25-6, tại Trường mầm non Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa xảy ra sự việc vữa trần phòng học bong, rơi làm năm học sinh bị thương.

Mảng vữa trần lớp học bong, rơi xuống học sinh.

NDĐT- Ngày 25-6, tại Trường mầm non Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa xảy ra sự việc vữa trần phòng học bong, rơi làm năm học sinh bị thương.

Gần 10 giờ ngày 25-6, khoảng 20 học sinh lớp Hoa Hồng do cô Nguyễn Thị Liễu chủ nhiệm đang tập văn nghệ ở phòng âm nhạc, bất ngờ, một mảng vữa lớn bong khỏi trần, rơi va vào các cánh quạt trần và các mảnh hồ tiếp tục rơi xuống nhóm học sinh đang tập múa hát.

Cán bộ, giáo viên trong trường trấn an tâm lý, đưa những học sinh bị thương sang Trạm y tế xã sơ cứu, chăm sóc ban đầu và năm học sinh tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa điều trị.

Theo Hiệu trưởng Trường mầm non Nga Thái Trịnh Thị Oanh, trong số năm học sinh nhập viện, có ba em bị thương vùng đầu, trán phải khâu ba đến bốn mũi, hai em bị xây sát nhẹ phần mềm. Hiện năm học sinh tỉnh táo, có thể uống sữa, ăn cháo bình thường.

Được biết, Trường mầm non Nga Thái có khu hiệu bộ, khu chức năng, khu phòng học, hiện đón 265 học sinh học tập tại 10 lớp. Đơn nguyên có phòng học phát sinh sự cố bong, rơi vữa trần được xây dựng năm 2016.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã khóa cửa, không sử dụng phòng học nêu trên. Cùng với cơ quan y tế chăm sóc, điều trị tốt nhất cho những trẻ em bị thương, trấn an tư tưởng, tâm lý học sinh, phụ huynh, huyện Nga Sơn chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp chính quyền cơ sở rà soát, đánh giá cơ sở vật chất trường lớp, tạm dừng khai thác, sử dụng, các phòng học không đảm bảo an toàn để sửa chữa kịp thời, tránh xảy ra sự việc tương tự.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44992102-vua-tran-phong-hoc-roi-xuong-hoc-sinh-mam-non.html