Vừa thoát chết, binh sĩ Triều Tiên đào tẩu đã đòi nghe K-Pop

Tờ Dong-a Ilbo của Hàn Quốc cho hay, khi binh sĩ Triều Tiên đào tẩu bị thương nặng và được điều trị trong một bệnh viện tại Hàn Quốc tỉnh dậy, người này đã có một đề nghị bất ngờ là muốn nghe nhạc Hàn.

Trước đó, binh sĩ Triều Tiên đã nổ súng khoảng 40 lần về phía một chiếc xe ô tô chở theo một quân nhân đang cố tình chạy về khu vực phi quân sự nằm giữa biên giới Hàn - Triều hôm 13/11, khiến người này bị thương nặng.

Binh sĩ Triều Tiên đào tẩu đã được phía Hàn Quốc cứu và trải qua hàng loạt cuộc phẫu thuật do bị trúng 6 phát đạn và được điều trị tại một bệnh viện ở thủ đô Seoul. Theo tờ Chosun Ilbo, khả năng người này là lái xe của một quan chức cấp cao Triều Tiên.

Binh lính Triều Tiên.

"Đây có phải là Hàn Quốc không?", tờ Dong-a Ilbo dẫn lời binh sĩ Triều Tiên tỉnh dậy sau một thời gian điều trị ở bệnh viện.

Cũng theo Dong-a Ilbo, sau khi xác nhận đang được điều trị ở Hàn Quốc, người này đã ngay lập tức cho biết "muốn được nghe các bài hát Hàn Quốc".

Dong-a Ilbo dẫn nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho hay, hiện giới chức nước này đang điều tra liệu binh sĩ Triều Tiên đào tẩu có bị ảnh hưởng tâm lý do hâm mộ các nhóm nhạc nữ Hàn Quốc hay không.

Bởi trong nhiều năm qua, Hàn Quốc đã sử dụng hình thức tâm lý chiến với Triều Tiên như phát các bài hát của giới trẻ Hàn Quốc thông qua dàn loa phóng thanh công suất lớn đặt ở khu vực sát biên giới hai nước.

Do đó, nhiều khả năng, binh sĩ Triều Tiên đào tẩu quyết định rời bỏ đất nước để sang Hàn Quốc là do sự nông nổi của tuổi trẻ và tâm lý bị ảnh hưởng từ hoạt động tuyên truyền văn hóa thông qua các bài hát của những nhóm nhạc K-pop với ngoại hình "long lanh".

Khi còn ở trong giai đoạn mới phục hồi, binh sĩ Triều Tiên được cho đã giao tiếp với các bác sĩ điều trị bằng ánh mắt và các biểu cảm trên khuôn mặt.

Mặc dù, chính quyền Hàn Quốc chưa cho công bố danh tính cũng như chức vụ của binh sĩ Triều Tiên đào tẩu song người này được xem là biểu tượng cho cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Triều Tiên. Bởi các bác sĩ Hàn Quốc đã phát hiện hàng loạt ký sinh trùng trong đường tiêu hóa của người này.

Bác sĩ phẫu thuật Lee Cook-Jung cho biết, kíp mổ đã phát hiện hàng chục ký sinh trùng với những con dài tới 10 inch nằm trong đường tiêu hóa của bệnh nhân.

"Trong cuộc đời làm bác sĩ phẫu thuật 20 năm của tôi, tôi chưa từng thấy điều này trong sách vở", ông Lee chia sẻ.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/vua-thoat-chet-binh-si-trieu-tien-dao-tau-da-doi-nghe-kpop-post245292.info