Vua Nệm lỗ 78 tỷ, nợ phải trả gấp 11,36 lần vốn sở hữu

Công ty CP Vua Nệm ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 78 tỷ đồng trong năm 2023, tăng lỗ hơn 23 tỷ đồng so với năm 2022, nợ phải trả tăng vọt gấp 11,36 lần vốn sở hữu.

Trong bản báo cáo tài chính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Vua Nệm ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 78 tỷ đồng trong năm 2023, tăng lỗ hơn 23 tỷ đồng so với năm 2022.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (D/E) theo đó tăng vọt từ 4,1 lần lên 11,36 lần, tương đương tổng nợ phải trả hơn 306 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) từ âm 0,52% năm trước đó xuống âm 2,9%.

Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu của công ty này đã tăng từ 1,4 lên 3,88 lần, tương đương hơn 104 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.

Nợ phải trả của Vua Nệm gấp 11,36 lần vốn sở hữu. (Nguồn: HNX).

Theo dữ liệu từ HNX, Vua Nệm đang lưu hành 1 lô trái phiếu với tổng trị giá 150 tỷ đồng với thời hạn trả lãi 1 tháng/lần, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 12,5%/năm. Trong năm 2023, doanh nghiệp đã chi hơn 17 tỷ đồng để trả lãi trái phiếu. Ngoài ra, công ty cũng đã chi 45 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc.

Được biết, Công ty CP Vua Nệm được thành lập từ năm 2017, có địa chỉ tại tầng 7, tòa nhà Nhật An, 30D phố Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP.Hà Nội. Doanh nghiệp này kinh doanh bán lẻ thảm, đệm, chăn, rèm, vật liệu phủ tường...

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật Vua Nệm là ông Hoàng Tuấn Anh (sinh năm 1981). Ngoài ra, ông Tuấn Anh còn đại diện cho Công ty CP Đầu tư Devico, Công ty CP Chúc Ngủ Ngon, Công ty CP Đầu tư Vua Nệm (công ty mẹ) và nhiều chi nhánh của nhóm công ty này.

Tính đến tháng 12/2021, Vua Nệm có vốn điều lệ là 279,8 tỷ đồng. Năm 2018, Mekong Enterprise Fund III đã chính thức đầu tư và trở thành nhà đầu tư chiến lược tại Công ty CP Vua Nệm. Đến nay, Vua Nệm đã có 131 cửa hàng tại 30 tỉnh thành.

Khánh Hoài (T/H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/vua-nem-lo-78-ty-no-phai-tra-gap-1136-lan-von-so-huu-1976242.html