Vụ rò rỉ 'Hồ sơ Pandora' có quy mô lớn cỡ nào?
'Hồ sơ Pandora', do Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) phối hợp khoảng 150 tờ báo điều tra và công bố ngày 3/10, gồm khối dữ liệu lớn kỷ lục liên quan đến tài sản ở nước ngoài của các tỷ phú, chính trị gia toàn cầu… Đây được đánh giá là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất sau các vụ 'Hồ sơ Panama' (năm 2016) và 'Hồ sơ Paradise' (năm 2017).

Tin nóng
Iran tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào hai căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait để đáp trả chiến dịch không kích liên tiếp của Washington.
Giới chức Bahrain và Kuwait cho biết đã đánh chặn các cuộc tấn công trên không của Iran hôm nay (19/7), sau khi Mỹ tiến hành thêm một đợt oanh tạc mới nhằm vào Iran đêm 18/7.
Trận chung kết World Cup 2026 sẽ có sự xuất hiện của ba nhà lãnh đạo Bắc Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi đưa Iran vào dự luật trừng phạt Nga do cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham bảo trợ.
Chính trị gia kỳ cựu của Đảng Lao động, cựu Thị trưởng vùng Greater Manchester, ông Andy Burnham, dự kiến sẽ chính thức trở thành Thủ tướng tiếp theo của Vương quốc Anh vào thứ hai, ngày 20-7.
Ngày 19/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, quân đội nước này đã hoàn thành đợt không kích thứ tám liên tiếp nhằm vào Iran, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang.
Tin mới
The Kyiv Independent dẫn nguồn tin không quân Ukraine cho biết, ngày 19-7, Nga đã tiến hành cuộc tập kích lớn bằng hàng chục tên lửa đạn đạo và siêu vượt âm, trong đó phần lớn mục tiêu nhắm vào Kiev.
Một nhà máy điện và khử mặn của Kuwait đã bị Iran tấn công lần thứ hai trong vòng hai ngày.
Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở giám sát ven biển, hệ thống phòng không, năng lực tác chiến trên biển cùng các kho chứa tên lửa và máy bay không người lái của IRGC.
Sự kiện đánh dấu lần đầu một phi đội máy bay tiêm kích F-15EX Eagle II đang hoạt động thực hiện nhiệm vụ thả bom, mở ra giai đoạn mới trong quá trình đưa dòng chiến đấu cơ này vào biên chế tác chiến.
Trong khoảng một tháng ngừng bắn với Mỹ, Iran đã tận dụng việc nới lỏng tạm thời các lệnh trừng phạt để xuất khẩu khoảng 70 triệu thùng dầu thô, thu về 5-6 tỷ USD.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định mục tiêu cốt lõi của chiến dịch quân sự nằm vào Iran là không bao giờ để nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.
Chương trình tích hợp tên lửa siêu thanh tấn công nhanh CPS trên tàu khu trục lớp Zumwalt tiếp tục chậm tiến độ, trong khi chi phí hiện đại hóa 3 chiến hạm đã tăng lên ít nhất 2 tỷ USD.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran xác nhận rằng công trường xây dựng nhà máy điện hạt nhân Darkhovin ở tỉnh Khuzestan đã bị tấn công trong đợt tập kích của Mỹ ngày 19/7.









