Bộ Quốc phòng là cơ quan đầu mối quốc gia về phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 4/8, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia và chủ động hội nhập quốc tế

Tiếp tục chương trình Kỳ họp, sáng 4/8, Quốc hội nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Trình Quốc hội nhiều dự án luật về quốc phòng, an ninh

Sáng 4/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra đối với Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Bộ Quốc phòng là cơ quan đầu mối quốc gia về phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt

Trong phiên họp sáng nay, 4/8, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Đại tướng Phan Văn Giang trình Quốc hội Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, việc nghiên cứu, xây dựng và ban hành luật là yêu cầu cấp thiết nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Trình Quốc hội dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Chính phủ đề nghị các dữ liệu, cảnh báo sớm sẽ được kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin chuyên ngành của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan.

Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là yêu cầu cấp thiết

Những năm gần đây, nhiều nghị quyết quan trọng của Đảng đã xác định rõ yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Quốc hội thảo luận về Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Ngày làm việc thứ hai tập trung vào Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Tổng Kiểm toán nhà nước: Bổ sung đầy đủ, toàn diện các biện pháp chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Sáng 04/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng và Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

Hoàn thiện hành lang pháp lý ngăn chặn nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Xây dựng Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt nhằm khắc phục những khoảng trống của pháp luật hiện hành, là bước chuẩn bị cần thiết về thể chế để Việt Nam chủ động ứng phó với các thách thức an ninh mới,

Thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

(Chinhphu.vn) – Việc xây dựng Luật nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; hoàn thiện cơ sở pháp lý về phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; đáp ứng yêu cầu thực tiễn và thực hiện các điều ước quốc tế, các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà Việt Nam là thành viên.

Cần sớm ban hành Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Sáng 16/7, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo góp ý dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, dự kiến sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI.

Phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Sáng 16/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 4, cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.