Đánh giá cao công tác chuẩn bị dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, dự thảo Luật cần khắc phục tình trạng chồng chéo trong kiểm soát hàng hóa lưỡng dụng, vốn vừa phục vụ mục đích dân sự vừa có thể bị lợi dụng để chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Sáng 16/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 4, cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Tiếp tục phiên họp thứ tư, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ngày 16-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là minh chứng rõ nét cho cam kết trách nhiệm quốc tế của Việt Nam đối với nền hòa bình thế giới.
Dự thảo Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp ngày 16-7.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 16.7, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cần tập trung giải quyết triệt để tình trạng chồng chéo trong kiểm soát hàng hóa lưỡng dụng.
Dự thảo Luật được thiết kế theo hướng không thay thế pháp luật chuyên ngành, không đặt ra thủ tục quản lý, cấp phép, khai báo, báo cáo, kiểm tra, thanh tra...
Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt gồm 4 chương, 37 điều, quy định về nguyên tắc, biện pháp, chính sách, nguồn lực và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Sáng 16-7, tiếp tục phiên họp thứ 4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Sáng 16/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết việc xây dựng Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là yêu cầu cấp thiết.
Cho ý kiến vào dự thảo Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo trong kiểm soát hàng hóa lưỡng dụng, thống nhất danh mục quản lý và áp dụng cơ chế một cửa quốc gia nhằm giảm thủ tục cho doanh nghiệp.
Sáng 16-7, tiếp tục phiên họp thứ 4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Tại Hội thảo góp ý dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh tổ chức sáng 16/7, các đại biểu thống nhất về sự cần thiết ban hành đạo luật, đồng thời kiến nghị bổ sung các quy định về quản lý rủi ro, chuyển đổi số, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tăng cường cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích quốc gia.