Vụ học sinh lớp 10 bị bắn: Khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng nổ súng

Chiều ngày 9.12, Thượng tá Trần Trọng Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45, CA Gia Lai) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Văn Dũng (SN 2001, trú Tổ 13, P. Hội Phú, TP. Pleiku) về hành vi 'Giết người'.

Huỳnh Văn Dũng bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi "Giết người". Ảnh PC 45

Dũng là đối tượng nổ súng bắn chết em Đinh Hoàng Long (học sinh lớp 10B6, trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP.Pleiku).

Thượng tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng Tham mưu CA tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Liên quan đến vụ việc, CA tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch tổng rà soát, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; đồng thời lên phương án đấu tranh tội phạm sử dụng công cụ hỗ trợ, vũ khí và vật liệu nổ trái phép. "Bây giờ, tình trạng mua bán súng cồn, súng tự chế trên mạng rất nhiều", Thượng tá Anh nhìn nhận.

Trong diễn biến liên quan, Sở GDĐT Gia Lai đang xúc tiến ban hành nhiều quyết sách bảo vệ học sinh như: Tăng cường đưa đón bằng xe buýt, vận động tổ chức học sinh tham gia vào các câu lạc bộ vui chơi (giảm thiểu giao du bên ngoài), phối hợp cùng gia đình, công an khu vực nhằm ngăn ngừa bạo lực trong ngành giáo dục...,

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, đối tượng Huỳnh Văn Dũng lái xe máy chở Cao Văn Mạnh (SN 2003, trú tổ 1, P. Hội Thương, TP.Pleiku) đến quán nước làng Khươn (P.Trà Bá, TP. Pleiku) - cách trường Nguyễn Chí Thanh 200m - hỏi: "Ai là Long?".

Sau khi Long trả lời, Dũng xông vào đánh, bắn sượt vào đầu, tiếp đó rượt theo bắn phát thứ 2 khiến Long gục xuống. Sau 3 ngày cấp cứu, Long đã tử vong tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Nguyên nhân vụ việc là do nghe "em trai" ngoài xã hội kể lại "vu vơ" có mâu thuẫn với Long nên Dũng tự tìm đến trả thù, dù chưa hề gặp, chưa biết mặt Long.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/vu-hoc-sinh-lop-10-bi-ban-khoi-to-bat-tam-giam-4-thang-doi-tuong-no-sung-580563.ldo