Vụ học sinh lớp 1 chết trong ô tô trường Gateway: Những câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp

Sáng 7/8, tại trụ sở, UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) tổ chức họp báo về vụ học sinh lớp 1 tên L.H.L. tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe buýt của trường quốc tế Gateway.

Tham dự có ông Trần Văn Hóa, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy; bà Đặng Thị Linh, Phó viện trưởng VKSND quận; ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng GD&ĐT quận và bà Phan Thị Thu Hà, Chánh văn phòng UBND quận.

Theo quận Cầu Giấy, sáng 6/8, ông Doãn Quý Phiến lái xe buýt số 19 chở bà Nguyễn Bích Quy là nhân viên đưa đón học sinh của trường Gateway đi đón học sinh. Xe này sau đó đón cháu L. tại tòa nhà Trung Yên Plaza ở quận Cầu Giấy.

L. ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Khi các học sinh khác xuống trường, ông Phiến và bà Quy không kiểm tra nên không biết cháu L. còn trên xe. Sau đó, tài xế đưa ôtô về bãi trông giữ. Chiều cùng ngày, tài xế đánh xe về trường đưa học sinh về nhà thì phát hiện sự việc.

Sáng nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận ra quyết định khởi tố vụ án Vô ý làm chết người để điều tra làm rõ.

Rất đông phóng viên các báo, đài đã có mặt tại phòng họp của UBND quận Cầu Giấy. Ảnh: Báo Lao Động.

Các PV đặt câu hỏi "có nhiều thông tin cho rằng, khi đi học cháu Lê Hoàng L. mặc áo đỏ nhưng khi vào viện cháu lại mặc áo trắng, qua điều tra cơ quan công an xác định cháu có bị thay đổi quần, áo hay không?", Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy Trần Văn Hóa cho biết, hiện đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc và cũng sẽ làm rõ việc cháu L. khi đi học mặc quần áo gì và tới viện mặc quần áo nào.

Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết thêm, sau khi nhận được tin báo, cơ quan điều tra đã rất khẩn trương báo cáo Ban giám đốc Công an TP Hà Nội. Tất cả các biện pháp nghiệp vụ đã được sử dụng đến 3h sáng để xác định nguyên nhân cháu bé qua đời. 4h sáng, gia đình đã đưa cháu về Nga Sơn, Thanh Hóa để an táng.

"Những người có liên quan đã bị triệu tập. Căn cứ tài liệu, chúng tôi sẽ trả lời khi có thông tin sớm nhất. Sẽ xem xét trách nhiệm của từng đối tượng, từng hành vi để xử lý", Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy khẳng định.

Khi PV hỏi về việc bà Nguyễn Thị Quy vừa nhận việc ở trường và đi làm được 2 ngày (còn chưa có hợp đồng lao động), ông Ngọc Anh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy cho biết: "Hàng năm quận vẫn luôn đưa ra các văn bản để khuyến cáo các trường trong việc đưa đón và chăm sóc trẻ. Nhưng do quy định riêng của trường và sự tắc trách của cá nhân nên đã gây sự việc này.

Còn lại các thông tin cụ thể về hợp đồng lao động của cô giáo, chúng tôi sẽ điều tra và cung cấp cho các cơ quan sau".

Ông Phạm Ngọc Anh – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cầu Giấy.

Về cách thức đưa đón học sinh và việc quản lý, Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy cho hay, cách thức đưa đón tùy vào mỗi trường có một cách quản lý riêng, phần mềm riêng nên quận không quản lý, chỉ thông qua kiểm tra thường xuyên 6 tháng/lần.

"Còn về việc quy trình hay nhân sự đưa đón các cháu hàng ngày thì cũng tùy thuộc vào các trường quy định nên chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ hơn việc tắc trách trong khâu điểm danh của trường Gateway", ông Anh nêu rõ.

Người đứng đầu Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy thông tin thêm, sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị này đã ban hành văn bản đề nghị các cơ sở giáo dục tăng cường an ninh, an toàn khi đưa đón học sinh.

“Vụ việc này là do lỗi của người lớn”, Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy nói và chia sẻ với mất mát của gia đình cháu bé tử vong.

Sau hơn 30 phút thông tin, Chánh văn phòng UBND quận Cầu Giấy tuyên bố kết thúc buổi làm việc. Bà nói: "Hôm nay chỉ là buổi thông tin báo chí liên quan đến vụ việc xảy ra ở trường Gateway. Sau khi có kết quả điều tra của cơ quan công an, chúng tôi sẽ tiếp tục công bố".

T/h

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/vu-hoc-sinh-lop-1-chet-trong-o-to-truong-gateway-nhung-cau-hoi-van-chua-co-loi-giai-dap-69172.html