Vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại ngõ 43, Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội): Khẩn trương khắc phục hậu quả và không để tái diễn

Vụ hỏa hoạn khiến nhiều người thương vong tại ngõ 43, đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội tiếp tục là hồi chuông đau đớn cảnh báo tình trạng mất an toàn đối với loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh, cho thuê trọ.

Càng nguy hiểm hơn đối với những hộ dân sinh hoạt ở tầng trên, tầng trệt chứa những đồ vật dễ phát cháy, để xe máy, đặc biệt là tình trạng sạc các loại xe điện rồi để qua đêm. Có mặt tại hiện trường vụ cháy, chúng tôi ghi nhận hàng chục chiếc xe máy điện bị thiêu rụi. Tường nhà phía bên ngoài mặt ngõ chỉ có một cửa sổ nhỏ duy nhất đang còn nguyên vết đục tường mà lực lượng cứu hộ mở lối thoát để đưa 4 người bị mắc kẹt ra ngoài đám cháy.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào hồi 0 giờ 46 phút, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43, đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Công an thành phố đã điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 đến hiện trường, phối hợp với Công an quận Cầu Giấy và các lực lượng chức năng triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát nhanh ở tầng 1 ngôi nhà đã thiêu rụi các xe máy, xe đạp, xe máy điện; phần khung thép, mái tôn che phần sân trước sập đổ. Đám cháy phát sinh rất nhiều khói, khí độc bao trùm toàn bộ tum mái, cầu thang bộ và hành lang các tầng nhà.

 Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân gây cháy.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân gây cháy.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ đã tổ chức cắt, phá khóa cổng chính để triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận khu vực cháy qua sân chính, lối vào các gian phòng ở các tầng của ngôi nhà (cứu được 3 người theo hướng tiếp cận này); đồng thời triển khai phá ô cửa sổ trên bề mặt tường ngoài tầng 2 của nhà ở hộ gia đình, sử dụng thang dây cứu được 4 người. Với nỗ lực của lực lượng chức năng cộng với sự giúp sức của các hộ dân, đám cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang các hộ gia đình liền kề.

Theo thông tin ban đầu, khu nhà bị cháy gồm một nhà 2 tầng, 1 tum bố trí sân phơi thoáng và 1 dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước. Đây là nhà ở gia đình kết hợp cho thuê trọ và sửa chữa xe điện ở tầng 1. Gia đình chủ nhà có 7 người và 17 người đăng ký thuê để ở, tổng số 12 phòng (10 phòng cho thuê và 2 phòng chủ nhà ở).

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết: “Ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nên các đơn vị gặp rất nhiều khó khăn trong công tác chữa cháy, cứu nạn. Đường dẫn vào nhà chỉ rộng hơn 1m, xe chữa cháy phải đỗ ở đầu ngõ mặt đường Trung Kính, cách khu vực cháy hơn 200m, kéo đường ống dẫn nước vào hiện trường. Xe thang cũng không vào được bên trong, các tổ công tác phải dùng thang dây và tiếp cận từ các nhà bên cạnh để phá cửa, mở lối thoát, đưa người bị nạn ra ngoài”.

Đến hơn 3 giờ cùng ngày, nhiều người thương vong đã được đưa ra khỏi hiện trường, chuyển đến Bệnh viện Giao thông vận tải điều trị. Vụ hỏa hoạn đã khiến 14 người thiệt mạng, 6 người bị thương.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường, Thượng tá Nguyễn Đình Đẩu, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS quận Cầu Giấy, chia sẻ: “Nhận được thông tin vụ cháy, đơn vị đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ và dân quân phường Trung Hòa đến hiện trường, phối hợp với lực lượng công an chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Cùng với công tác cứu hỏa, lực lượng chức năng tổ chức di dời tài sản, đưa những hộ dân khu vực liền kề ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đến sáng 24-5, Ban CHQS quận Cầu Giấy đã phối hợp với Công an quận tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường, duy trì an ninh trật tự, giúp nhân dân trong ngõ khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống".

Đồng chí Nguyễn Trọng Tuấn, dân quân phường Trung Hòa cho biết: “Sau vụ cháy, nhiều người dân trong ngõ hết sức lo sợ. Chúng tôi đã đến động viên và hỗ trợ người dân. Công an phường cùng lực lượng dân quân đã lập rào chắn khu vực nguy hiểm, bảo vệ hiện trường, tổ chức dọn dẹp, giúp người dân ổn định sinh hoạt”.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Hưng, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế TP Hà Nội, nhận được thông tin vụ cháy xảy ra, lãnh đạo Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 cử ngay 9 kíp cấp cứu đến hiện trường. Sau khi cấp cứu tại chỗ, các kíp đã chuyển 6 nạn nhân đến Bệnh viện Giao thông vận tải.

Bác sĩ Bùi Sỹ Tuấn Anh, Tổng giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải cho biết, hiện tình hình sức khỏe của các bệnh nhân đều trong tầm kiểm soát. Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất 11 tuổi, bệnh nhân cao tuổi nhất là cụ bà 84 tuổi đang được điều trị tích cực. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã đến Bệnh viện Giao thông vận tải để phối hợp với các y, bác sĩ điều trị cho nạn nhân.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và Công an quận Cầu Giấy phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Sáng 24-5, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã tới hiện trường vụ cháy ở Trung Kính để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Trong ngày, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến Bệnh viện Giao thông vận tải thăm hỏi, động viên các nạn nhân của vụ cháy, các gia đình bị nạn và đội ngũ y, bác sĩ.

Tại hiện trường, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với UBND quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy; mức hỗ trợ là 50 triệu đồng đối với người tử vong, 30 triệu đồng đối với người bị thương, thực hiện ngay trong sáng 24-5.

Trao đổi với chúng tôi, nhiều người dân gần ngôi nhà bị cháy bày tỏ lo lắng trước nguy cơ cháy nổ rất cao, trong khi không có lối thoát bởi các nhà cao tầng cứ xây dựng san sát trong ngõ nhỏ, các dãy nhà trọ ngày càng nhiều, chủ nhà không trang bị hệ thống chữa cháy tại chỗ, nhà không để lối thoát hiểm, các phòng, căn hộ còn bị "chuồng cọp" quây kín, mà mỗi phòng trọ đều có bếp ga riêng, bàn thờ riêng, người thuê trọ không được trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC...

* Bên lề Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV, đại biểu Trịnh Xuân An, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho biết: "Tại Kỳ họp thứ bảy đang diễn ra, Quốc hội sẽ xem xét, sửa đổi Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ". Từ phía thành viên cơ quan thẩm tra, đại biểu Trịnh Xuân An nhấn mạnh phải rà soát quy định về phòng cháy đối với nhà ở, nhất là nhà ở kết hợp kinh doanh bởi đây là loại hình có rủi ro cao và có thể xảy ra sự cố bất cứ lúc nào. Giải pháp thời gian tới là ưu tiên công tác phòng cháy, trong đó tăng cường ý thức của người dân, tăng cường vai trò của cơ quan quản lý và các cấp chính quyền. Tại các thành phố lớn tập trung nhiều người lao động, cần rà soát chặt chẽ và kỹ lưỡng tất cả những nhà ở kết hợp kinh doanh, trang bị bình cứu hỏa, sắp xếp, bố trí cầu thang, nơi thoát hiểm. Giải pháp lâu dài là quy hoạch đô thị và triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp, giảm dần tình trạng thuê trọ tự phát với mật độ dày.

Ngày 24-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 52/CĐ-TTg chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn; đồng thời chỉ đạo: Phân công Phó thủ tướng Trần Hồng Hà xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Công an, bộ trưởng, thủ trưởng các bộ, ngành, cơ quan liên quan và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất công tác PCCC... Rà soát lại các quy định của pháp luật và điều kiện về PCCC liên quan đến việc kinh doanh, cho thuê trọ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-7-2024; kiểm tra, phân loại, có ngay giải pháp về PCCC đối với nhà ở cho thuê trọ, dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật...

Bài và ảnh: SƠN NAM - HÀ VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/vu-hoa-hoan-dac-biet-nghiem-trong-tai-ngo-43-trung-kinh-cau-giay-ha-noi-khan-truong-khac-phuc-hau-qua-va-khong-de-tai-dien-778333