Ngoài việc tổ chức triển khai phương án lấy mẫu xét nghiệm tại nhà cho người dân khi có triệu chứng SARS-CoV-2 và trả kết quả nhanh trong vòng 12h, UBND TP.HCM yêu cầu các địa phương bố trí nơi cách ly tạm thời cho F0 trong thời gian chờ di chuyển đến khu cách ly tập trung…
Ngày 15/7, UBND TP Hồ Chí Minh có văn bản khẩn gửi UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức về việc chấn chỉnh hoạt động của Tổ chỉ đạo công tác xét nghiệm và tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ tại các khu phong tỏa.
Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu chấn chỉnh công tác xét nghiệm vì một số nơi còn chưa nghiêm túc, đồng bộ, chặt chẽ.
Theo UBND TP Hồ Chí Minh, hiện công tác kiểm soát, quản lý tại các khu phong tỏa vẫn còn chưa nghiêm, còn tình trạng người dân đi lại, giao lưu, không đảm bảo giãn cách theo quy định của Chỉ thị 16.
TP Hồ Chí Minh không chỉ cung cấp thông tin số ca mắc mà còn phân tích đầy đủ nguyên nhân, xu hướng các ổ dịch… để người dân thêm tin tưởng vào những giải pháp đang thực hiện cũng như kêu gọi người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.
Tính đến nay, toàn tỉnh Bình Dương ghi nhận hơn 1.800 ca mắc COVID-19 ở 9/9 huyện/thị xã/thành phố, trong đó 48 doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp ghi nhận hơn 1.000 ca mắc COVID-19.
Giao ban trực tuyến ngắn với tỉnh Bình Dương, chiều 14/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hoan nghênh tỉnh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp, huy động toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể vào cuộc… khắc phục tình trạng chủ yếu giao cho lực lượng y tế, công an, quân đội.
Phó Thủ tướng cũng cho rằng, khi công bố số ca bệnh hằng ngày TP.HCM phải có sự phân tích về diễn biến dịch, về xu hướng diễn biến tại các ổ dịch, để người dân nắm được tình hình.
Tại cuộc giao ban trực tuyến với TP Hồ Chí Minh, chiều 14/7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu, Thành phố không chỉ cung cấp thông tin số ca mắc mà còn phân tích đầy đủ nguyên nhân, xu hướng các ổ dịch… để người dân thêm tin tưởng vào những giải pháp đang thực hiện cũng như kêu gọi người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.
Cùng với việc tuyên truyền để người dân thấy TP.HCM đã cố gắng tổ chức lại đời sống sinh hoạt, Phó thủ tướng cho rằng TP cần vận động người dân chia sẻ khó khăn.
Một mặt thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, mặt khác TPHCM phải tăng cường truyên truyền, vận động người dân chia sẻ khó khăn, thêm lòng tin vào những giải pháp đang thực hiện cũng như những gì cần làm để giữ được kết quả chống dịch.
Chỉ trong khoảng một tuần qua, số người nhiễm Covid-19 ở Việt Nam tăng thêm 10 nghìn ca, đưa tổng số ca mắc trong cả nước vượt con số 30 nghìn. Tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương ngày 12/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 yêu cầu các địa phương bám sát diễn biến dịch, có giải pháp ứng phó phù hợp.
Ngày 11/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự cuộc họp tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết TP.HCM đang triển khai chiến dịch tiêm vaccine đợt 5 với 1,1 triệu liều, thực hiện trong 2-3 tuần.
Báo cáo với ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (ngày 11/7) Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, qua kiểm tra công tác ngày 10/7, thành phố ghi nhận 1.403 ca mắc COVID-19, phần lớn ở các khu cách ly và phong tỏa.
Về chăm lo cho người lao động không có hợp đồng lao động, TPHCM đã hỗ trợ 45.000 người với kinh phí 10 tỷ đồng. Ước tính tổng kinh phí cho công tác này lên tới gần 900 tỷ đồng.