Vụ Đông Xuân 2022-2023: Giống lúa chất lượng cao được sử dụng nhiều

Thời gian qua, ngành Nông nghiệp tỉnh tập trung vận động nông dân tăng cường sử dụng các giống lúa chất lượng cao, giống lúa xác nhận và áp dụng các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP để nâng cao chất lượng lúa gạo, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Theo kế hoạch, vụ lúa Đông Xuân 2022-2023, toàn huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An sẽ xuống giống khoảng 28.300ha. Hiện nay, nông dân trong huyện đã xuống giống trên 20.000ha với các giống lúa chủ yếu như OM 5451, OM 4218, Đài thơm 8, ST24, ST25.

Các giống lúa chất lượng cao được nông dân ưu tiên sử dụng trong vụ Đông Xuân 2022-2023

Vừa xuống giống dứt điểm gần 4ha lúa, ông Trần Văn Hoàng (xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng) sử dụng giống ST25 thay vì sản xuất lúa IR50404 như trước đây. Theo ông Hoàng, lúa IR50404 năng suất tuy cao nhưng chất lượng gạo thấp nên giá bán không cao. Mấy năm gần đây, thương lái chuộng mua các giống lúa có phẩm chất gạo cao phục vụ xuất khẩu nên nông dân sản xuất để cung ứng. Ông Hoàng bộc bạch: "Nông dân trước khi xuống giống cũng tìm hiểu loại giống lúa nào được thị trường ưa chuộng để sản xuất chứ không theo tập quán như trước đây nhằm tránh tình trạng "trúng mùa, rớt giá"".

Theo thống kê của ngành Nông nghiệp huyện Vĩnh Hưng, trong 3 vụ sản xuất lúa năm 2022, tỷ lệ sử dụng các giống lúa chất lượng cao chiếm khoảng 90%. Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Hưng - Lê Quốc Bổn cho biết: “Tỷ lệ nông dân chọn các giống lúa chất lượng cao để sản xuất ngày càng cao. Nguyên nhân chính là giá bán của những giống lúa này ít biến động, bình quân ở mức 5.500-7.500 đồng/kg; lợi nhuận cao hơn gần 3 triệu đồng/ha so với giống lúa khác”.

Ông Nguyễn Văn Thành (xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh) canh tác trên 2ha lúa giống Đài thơm 8, chia sẻ: “Từ khi xuống giống đến nay, thời tiết tương đối thuận lợi cho cây lúa phát triển. Đặc biệt, tình hình dịch hại trên cây lúa rất ít. Mặc dù chưa thu hoạch nhưng nhìn trà lúa lúc này, tôi ước tính năng suất không dưới 7 tấn/ha”.

Theo kế hoạch của ngành Nông nghiệp tỉnh, vụ lúa Đông Xuân 2022-2023, toàn tỉnh sẽ xuống giống khoảng 221.340ha, phấn đấu đạt năng suất bình quân 6,47 tấn/ha, sản lượng 1,43 triệu tấn. Một số giống lúa được khuyến cáo sử dụng gồm: OM 5451, RVT, OM 18, Đài thơm 8, ST24, ST25, Jasmine 85, OM 4900,…

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nguyễn Chí Thiện thông tin: Để vụ lúa chính trong năm đạt thắng lợi, ngành Nông nghiệp tỉnh khuyến cáo nông dân xuống giống tập trung, đồng loạt trên từng cánh đồng theo lịch né rầy của địa phương; áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất như mô hình 3 giảm - 3 tăng, 1 phải - 5 giảm, ứng dụng công nghệ sinh thái trong quản lý dịch hại tổng hợp; hạn chế phun thuốc trừ sâu đối với trà lúa dưới 40 ngày tuổi để bảo tồn thiên địch, tránh dịch hại bộc phát ở giai đoạn sau. Trước khi xuống giống cần vệ sinh kỹ đồng ruộng, trục san phẳng mặt ruộng và đánh đường thoát nước để bảo đảm việc tiêu thoát nước khi có mưa; khuyến cáo sử dụng giống lúa từ cấp xác nhận trong gieo sạ; đồng thời, thực hiện sạ hàng, sạ thưa hoặc cấy máy với lượng giống dưới 100kg/ha,..../.

Bùi Tùng

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/vu-dong-xuan-2022-2023-giong-lua-chat-luong-cao-duoc-su-dung-nhieu-a147193.html