Vụ đoạt mạng bạn tại quán bia ở Hà Nội: Gia đình nạn nhân không đủ tiền mai táng cho con

Nhận thông tin con mình thiệt mạng tại Hà Nội, gia đình Tiến đã xuống đưa thi thể nạn nhân về quê song phải đi vay tiền để lo chuyện mai táng.

Hiện Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Trung (17 tuổi, trú huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo kết quả điều tra, đêm 17/7, Trung cùng Bùi Minh Tiến (17 tuổi, trú xã Quý Hòa, Lạc Sơn, Hòa Bình) và 6 người khác là nhân viên quán bia hơi Cương Còi (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) hết ca làm việc và ngồi ăn nhậu ở khu 1 của quán. Trung sang khu 2 của quán Cương Còi rủ Dương sang nhậu cùng nhưng anh này từ chối. Trung đã đấm Dương.

Dương sau đó đành phải đi cùng Trung. Khi ngồi ở khu 1, Trung kể lại sự việc với Tiến. Kết thúc bữa nhậu, Trung bị một số người gọi ra để nói chuyện. Sau đó, nam thanh niên tiếp tục đấm 2 người khác là bạn của Dương. Dương đã gọi người nhà đến quán trên. Tiến ra tát Trung khiến thanh niên bực tức lấy một cây kéo trong bếp đâm 5 nhát vào ngực và bụng đối phương. Do vết thương quá nặng, Tiến đã tử vong tại bệnh viện.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Hoàng Mai đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành bắt giữ nghi phạm gây án. Tại cơ quan công an, Trung thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Quán bia nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: B.An

Quán bia nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: B.An

Chiều 21/7, PV báo Gia đình Xã hội đã có mặt tại quán bia Cường Còi (số 94 Nguyễn Hữu Thọ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội), nơi xảy ra vụ án mạng. Tại đây, một nhân chứng với vẻ mặt vẫn chưa giấu hết sự sợ hãi thuật lại chi tiết toàn bộ vụ án. Theo người này, nguyên nhân dẫn tới sự việc thương tâm trên do các bên đều có men rượu trong người và tức nhau những lời nói thách thức. Trước đó, giữa hung thủ và nạn nhân không hề có mâu thuẫn gì với nhau.

Liên quan tới gia cảnh của nạn nhân Bùi Minh Tiến, thông tin với PV, ông Bùi Văn Dát - Chủ tịch UBND xã Quý Hòa (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) cho biết, Tiến là con trai thứ hai trong gia đình, trên nạn nhân có một người anh trai đã lấy vợ nhưng đang sinh sống cùng bên ngoại tại một xã khác của huyện Lạc Sơn. Điều kiện kinh tế của gia đình Tiến rất khó khăn khi bố mẹ nạn nhân đều đã già và chỉ trông chờ vào một ít ruộng đất bạc màu.

Điều đáng nói, khi xảy ra sự việc, gia đình Tiến phải đi vay mượn tiền của người quen tại địa phương để lo chuyện hậu sự.

Trước hoàn cảnh trên, chính quyền địa phương cũng đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân một phần kinh phí lo mai táng.

Bình An

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/vu-doat-mang-ban-tai-quan-bia-o-ha-noi-gia-dinh-nan-nhan-khong-du-tien-mai-tang-cho-con-20200721181049706.htm