Vụ đất lúa ngập suốt 8 năm do thủy điện tích nước: Vẫn chưa thống nhất đền bù
Gần 8 năm kể từ khi Thủy điện Đăk Bla 1 tích nước, vận hành, nhiều hộ dân thôn 12, xã Kon Braih (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn chưa nhận được bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất trồng lúa bị ngập kéo dài. Mới đây, UBND xã Kon Braih tiếp tục ban hành văn bản đôn đốc lần thứ ba, yêu cầu Công ty TNHH Trung Việt - chủ đầu tư dự án khẩn trương giải quyết dứt điểm vụ việc, tránh để kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân.
Theo UBND xã Kon Braih, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND xã, nhiều cử tri thôn 12 tiếp tục phản ánh tình trạng đất trồng lúa bị ngập nước từ khi Thủy điện Đăk Bla 1 tích nước, vận hành vào giai đoạn 2017-2018. Việc ngập úng diễn ra trong thời gian dài khiến nhiều diện tích ruộng không thể canh tác hoặc sản xuất không ổn định, năng suất lúa giảm mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của các hộ dân.
Trong nhiều năm qua, UBND xã Kon Braih nhiều lần kiểm tra thực địa, ghi nhận phản ánh của người dân và ban hành các văn bản đôn đốc, yêu cầu Công ty TNHH Trung Việt phối hợp kiểm tra, tính toán thiệt hại, xây dựng phương án hỗ trợ. Đồng thời, địa phương cũng báo cáo vụ việc lên Sở Công thương tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo. Tuy nhiên, theo UBND xã Kon Braih, đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung mà chính quyền địa phương đề nghị, làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân.
Liên quan đến phương án hỗ trợ, UBND xã Kon Braih cho biết đã nhận được văn bản của Công ty TNHH Trung Việt đề xuất hỗ trợ cho 14 hộ dân với tổng số tiền hơn 37,3 triệu đồng. Trong khi đó, sau khi kiểm kê, xác định diện tích và mức độ thiệt hại, UBND xã Kon Braih đề nghị chủ đầu tư hỗ trợ cho 14 hộ dân với tổng số tiền hơn 807 triệu đồng.
Phía Công ty TNHH Trung Việt cho rằng, thời điểm xảy ra tình trạng ngập đất trồng lúa mà người dân phản ánh (năm 2017-2018) là giai đoạn dự án do chủ sở hữu cũ quản lý. Sau khi cổ đông mới tiếp quản, doanh nghiệp không nắm rõ đầy đủ thông tin về thiệt hại trước đó. Qua khảo sát thực tế, doanh nghiệp cũng cho rằng các thửa đất mà các hộ dân đang canh tác nằm trên vùng suối Đăk Năng. Do đó, để giảm bớt băn khoăn của người dân và tạo điều kiện cho dự án vận hành thuận lợi, công ty đề xuất mức hỗ trợ như trên.

Thủy điện Đăk Bla 1
Tuy nhiên, mức hỗ trợ này bị chính quyền địa phương và người dân đánh giá là quá thấp, không tương xứng với thiệt hại thực tế phải gánh chịu suốt nhiều năm. Trong số 14 hộ được đề xuất hỗ trợ, hộ ông A Bĩao (thôn 12) được nhận mức cao nhất, gần 6,7 triệu đồng, trong khi ông có hơn 2.400m² đất trồng lúa 2 vụ bị ngập kéo dài suốt 8 năm. Theo kết quả kiểm kê của UBND xã Kon Braih, mức hỗ trợ đề xuất cho hộ ông A Bĩao là hơn 137 triệu đồng.
Tương tự, hộ bà Y Boh chỉ được Công ty TNHH Trung Việt đề xuất hỗ trợ hơn 1,2 triệu đồng cho diện tích gần 400m² đất lúa bị ảnh hưởng, trong khi UBND xã Kon Braih xác định mức hỗ trợ phù hợp là 25,5 triệu đồng. Sự chênh lệch lớn giữa 2 phương án khiến người dân không đồng thuận và tiếp tục kiến nghị.
Đại diện UBND xã Kon Braih khẳng định, địa phương không đồng ý với mức hỗ trợ mà chủ đầu tư đưa ra. Số tiền đề xuất quá thấp, không bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân bị ảnh hưởng trong thời gian dài. Xã đã yêu cầu các phòng chuyên môn phối hợp với chủ đầu tư rà soát lại toàn bộ diện tích bị ngập, tính toán mức thiệt hại thực tế để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp hơn trước khi lấy ý kiến các hộ dân.

Đất của người dân bị ngập suốt 8 năm
Trước đó, theo phản ánh của Chuyên đề Công an TPHCM (số ra ngày 02/12/2025), người dân thôn 12 đã nhiều lần gửi kiến nghị đến chính quyền địa phương và chủ đầu tư về tình trạng đất lúa bị ngập kể từ khi Thủy điện Đăk Bla 1 tích nước vận hành. UBND xã Kon Braih cũng đã nhiều lần làm việc với doanh nghiệp, đề nghị kiểm tra, đánh giá thiệt hại và có phương án bồi thường, hỗ trợ phù hợp. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, phía doanh nghiệp chưa thể hiện đầy đủ thiện chí trong quá trình phối hợp giải quyết, khiến vụ việc kéo dài nhiều năm.
Hiện nay, UBND xã Kon Braih tiếp tục yêu cầu Công ty TNHH Trung Việt khẩn trương rà soát, xây dựng lại phương án hỗ trợ hợp lý hơn. Sau khi có mức đề xuất mới, địa phương sẽ tổ chức họp dân để lấy ý kiến, bảo đảm quyền lợi của các hộ bị ảnh hưởng được giải quyết thỏa đáng, đúng quy định pháp luật. Chính quyền xã cũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc và báo cáo cấp có thẩm quyền nếu doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện, nhằm sớm chấm dứt vụ việc kéo dài, ổn định đời sống người dân và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.













