Vụ đánh bom gần mộ Tướng Soleimani làm hơn 100 người chết: Iran, Nga lên tiếng

Ít nhất 103 người thiệt mạng và 188 người bị thương tại TP Kerman của Iran sau vụ nổ kép xảy ra ngày 3/1 gần nơi chôn cất Tướng Qasem Soleimani. Iran và Nga lên án chủ nghĩa khủng bố.

Hiện trường vụ nổ gần mộ Tướng Qasem Soleimani ở TP Kerman của Iran hôm 3/1. Ảnh: IRNA

Đài truyền hình nhà nước Iran (IRNA) ngày 3/1 cho biết các vụ nổ, ít nhất một trong số đó là do bom, tại địa điểm gần lễ kỷ niệm 4 năm ngày mất của tướng Qasem Soleimani, người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ tại Iraq vào ngày 3/1/2020.

Theo IRNA, vụ nổ đầu tiên cách mộ của tướng Soleimani khoảng 700 mét và vụ thứ hai cách đó khoảng 1 km, khi những người hành hương đến thăm địa điểm này.

Bộ trưởng Nội vụ Iran Ahmad Vahidi cho biết, vụ nổ đầu tiên xảy ra lúc 3 giờ chiều (giờ địa phương), còn vụ nổ thứ hai nguy hiểm hơn xảy ra 20 phút sau đó, khi những người đi viếng mộ đến giúp đỡ những người bị thương.

Hiện chưa bên nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ đánh bom, nhưng Iran thường cáo buộc Israel và Mỹ có liên quan đến việc ủng hộ các nhóm chiến binh chống lại quốc gia Hồi giáo này.

Ngay sau vụ việc, Iran tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đổ lỗi cho Israel liên quan đến các vụ tấn công ở TP Kerman, đồng thời cảnh báo nước này sẽ phải “trả giá đắt”.

Lãnh đạo tối cao Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei ra tuyên bố: “Iran sẽ có “phản ứng gay gắt với những kẻ thù đã gây ra thảm kịch và giết hại rất nhiều người dân thân yêu ở TP Kerman”.

Chính phủ Iran đã tuyên bố 1 ngày quốc tang vào hôm nay (4/1) để bày tỏ sự thương tiếc các nạn nhân của vụ đánh bom. Tổng thống Raisi cũng hủy chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này.

Trong khi đó, bình luận về vụ nổ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller bác bỏ mọi đồn đoán rằng Washington đứng sau vụ việc. Đồng thời, ông Miller nói rằng Mỹ không tin Israel có liên quan vụ tấn công, và bày tỏ nghi ngờ rằng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có thể là thủ phạm.

Về phần mình, quân đội Israel nói với CNN rằng họ “không có bình luận” về vụ việc này.

Giới phân tích và một quan chức Mỹ cho rằng vụ nổ có thể là cuộc tấn công khủng bố do lực lượng IS tiến hành.

Các nhà lãnh đạo thế giới ngay lập tức lên án vụ đánh bom. Cả Liên minh châu Âu và Tổng thư ký Liên Antonio Guterres chỉ trích hành động khủng bố và kêu gọi thủ phạm phải chịu trách nhiệm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3/1 cũng gửi lời chia buồn tới Iran và cho biết ông bị sốc trước vụ tấn công. “Chúng tôi lên án mạnh mẽ chủ nghĩa khủng bố dưới bất kỳ hình thức hoặc biểu hiện nào và tái khẳng định cam kết của chúng tôi trong cuộc chiến không khoan nhượng chống lại cái ác” – Tổng thống Putin viết trong thư chia buồn gửi Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và Tổng thống Ebrahim Raisi sau vụ nổ.

Tướng Qasem Soleimani là ai?

Với tư cách là chỉ huy của Lực lượng tinh nhuệ Quds, Tướng Qasem Soleimani là người đứng đầu các hoạt động đối ngoại của Vệ binh Cách mạng Iran, lực lượng bị Mỹ xem là một tổ chức khủng bố nước ngoài.

Vị tướng quá cố Qasem Soleiman thiệt mạng vào ngày 3/1/2020. Ảnh: CNN

Ông Soleimani trở thành mục tiêu của Mỹ vào đầu những năm 2000 sau khi bị phát hiện đã giúp trang bị cho các chiến binh ở Iraq bằng những quả bom đặc biệt khiến quân đội Mỹ thiệt mạng và bị thương.

Lầu Năm Góc cho biết Tướng Soleimani và lực lượng Quds phải “chịu trách nhiệm về cái chết của hàng trăm quân nhân Mỹ và liên minh cũng như làm bị thương hàng nghìn binh sĩ”.

Cái chết của ông là kết quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump phát động, xảy ra trong bối cảnh các sự cố leo thang sau khi Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2018. Tại đám tang của Tướng Soleimani năm 2020, ít nhất 56 người chết trong một vụ giẫm đạp và hàng trăm người bị thương.

Nguyễn Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/vu-danh-bom-gan-mo-tuong-soleimani-lam-hon-100-nguoi-chet-iran-nga-len-tieng.html