Vụ cháy nhà trọ 14 người chết: Hiện trạng quán sửa xe trước khi hỏa hoạn

Trước khi cháy, trong hai ngôi nhà thường có 24 người sinh sống, trong đó nhà chủ 7 người và 17 người thuê trọ, bên dưới tầng 1 vẫn hoạt động kinh doanh và sửa chữa xe điện.

Rạng sáng 24/5, nhà số 1 ngách 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến 14 người tử vong, nhiều người bị thương. (ảnh: Fanpage Xe điện Kim Hùng)

Rạng sáng 24/5, nhà số 1 ngách 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến 14 người tử vong, nhiều người bị thương. (ảnh: Fanpage Xe điện Kim Hùng)

Trước khi xảy ra vụ cháy, từ cổng vào đến sân nhà thường có nhiều xe điện được sửa chữa, bày bán và xe của khách thuê trọ. (ảnh: Fanpage Xe điện Kim Hùng)

Trước khi xảy ra vụ cháy, từ cổng vào đến sân nhà thường có nhiều xe điện được sửa chữa, bày bán và xe của khách thuê trọ. (ảnh: Fanpage Xe điện Kim Hùng)

Khu vực cháy gồm nhà 2 tầng, một tum bố trí sân phơi thoáng và một dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước. Kết nối giữa hai ngôi nhà là khoảng sân hở khoảng 55m2 được bố trí để xe máy, xe đạp điện. (ảnh: Fanpage Xe điện Kim Hùng)

Khu vực cháy gồm nhà 2 tầng, một tum bố trí sân phơi thoáng và một dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước. Kết nối giữa hai ngôi nhà là khoảng sân hở khoảng 55m2 được bố trí để xe máy, xe đạp điện. (ảnh: Fanpage Xe điện Kim Hùng)

Trước khi cháy, trong hai ngôi nhà thường có 24 người sinh sống, trong đó nhà chủ 7 người và 17 người thuê trọ, bên dưới tầng 1 vẫn hoạt động kinh doanh và sửa chữa xe điện. (ảnh: Fanpage Xe điện Kim Hùng)

Trước khi cháy, trong hai ngôi nhà thường có 24 người sinh sống, trong đó nhà chủ 7 người và 17 người thuê trọ, bên dưới tầng 1 vẫn hoạt động kinh doanh và sửa chữa xe điện. (ảnh: Fanpage Xe điện Kim Hùng)

Theo anh Phan Quốc Việt, Đội trưởng Đội Cứu hộ FAS Angel, khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn có một khoảng sân để 20-30 chiếc xe máy, xe điện. Khi xảy ra cháy, những chiếc xe này bén lửa bùng lên dữ dội. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân gây khó khăn trong công tác dập lửa cũng như khiến nhiều người tử vong.

Theo anh Phan Quốc Việt, Đội trưởng Đội Cứu hộ FAS Angel, khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn có một khoảng sân để 20-30 chiếc xe máy, xe điện. Khi xảy ra cháy, những chiếc xe này bén lửa bùng lên dữ dội. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân gây khó khăn trong công tác dập lửa cũng như khiến nhiều người tử vong.

Thời điểm phát hỏa, bên trong ngôi nhà này chứa nhiều vật dụng nhựa, cao su... Do đó, sự cố đã thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy.

Thời điểm phát hỏa, bên trong ngôi nhà này chứa nhiều vật dụng nhựa, cao su... Do đó, sự cố đã thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy.

Con ngõ 43 dẫn vào hiện trường rộng chừng 2m và chỉ có xe máy, xe đạp mới đi lại dễ dàng, ô tô không thể vào ngõ này. Đây là khu vực đông dân cư và rất nhiều hộ dân cho thuê nhà trọ khiến lực lượng chức năng gặp khó trong việc tiếp cận hiện trường.

Con ngõ 43 dẫn vào hiện trường rộng chừng 2m và chỉ có xe máy, xe đạp mới đi lại dễ dàng, ô tô không thể vào ngõ này. Đây là khu vực đông dân cư và rất nhiều hộ dân cho thuê nhà trọ khiến lực lượng chức năng gặp khó trong việc tiếp cận hiện trường.

Anh Hoàng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vu-chay-nha-tro-14-nguoi-chet-hien-trang-quan-sua-xe-truoc-khi-hoa-hoan-192240524210054785.htm