Vụ bám đầu xe ô tô đang chạy ở TP Hà Tĩnh: Người trong cuộc nói gì?
2 người liên quan tới vụ việc bám vào nắp capo ô tô khi xe đang chạy trên đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh gây xôn xao dư luận đã có trao đổi thông tin xung quanh sự việc.

Cơ quan công an tạm giữ 2 phương tiện liên quan tới sự việc.
Tới cuối chiều 14/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang phối hợp với Phòng CSGT, Công an phường Bắc Hà lấy lời khai với ông Phan Xuân S. (SN 1953, trú phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) và ông Nguyễn Băng Th. (SN 1972, trú xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn) cùng những người có liên quan để làm rõ vụ va chạm giao thông dẫn tới tài xế Th. bám vào capo ngăn tài xế S. lái xe rời hiện trường.
Trong chiều 14/6, cơ quan chức năng cũng tiến hành khám nghiệm 2 ô tô mang BKS 30A – 140.xx và 38A – 471.xx. 2 phương tiện này chỉ bị trầy xước nhẹ sau vụ va chạm.
Qua kiểm tra, cơ quan công an xác định 2 tài xế đều không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với các loại ma túy khi điều khiển phương tiện.

Theo lời ông Nguyễn Băng Th., việc bám vào nắp capo xe ô tô là để ngăn xe rời khỏi hiện trường khi nguyên nhân vụ va chạm chưa được làm rõ.
Trao đổi với PV Báo Hà Tĩnh về sự việc, ông Nguyễn Băng Th. nói rằng, lúc 11h30, ông điều khiển xe ô tô mang BKS 38A – 471.xx. chở theo 2 người, di chuyển trên đường Hải Thượng Lãn Ông theo hướng từ đường Trần Phú (quốc lộ 1 qua TP Hà Tĩnh) về đường Xuân Diệu.
Khi tới ngã ba giao đường Hải Thượng Lãn Ông với đường Lê Ninh, đoạn gần BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, thuộc phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, xe của ông Th. xảy ra va chạm với ô tô mang BKS 30A – 140.xx do ông Phan Xuân S. cầm lái.
Sau khi xảy ra va chạm, giữa 2 bên có lời qua tiếng lại khi xác định nguyên nhân dẫn tới va chạm. Ông Th. có yêu cầu gọi CSGT tới làm rõ.
Theo lời ông Nguyễn Băng Th., trong khi chưa xác định rõ nguyên nhân, nhận thấy ông Phan Xuân S. lên xe định điều khiển phương tiện rời đi nên ông đã chặn trước đầu xe. Lúc này, ông S. điều khiển phương tiện di chuyển một đoạn rồi tấp vào lề đường Hải Thượng Lãn Ông.
Quá trình xe di chuyển, ông Th. không tránh được nên buộc phải nhảy lên, bám vào nắp capo xe của ông S.
Sau khi tấp xe vào lề đường, ông S. xuống xe. Ông Th. cũng rời khỏi đầu xe của ông S. và giữa 2 bên tiếp tục xảy ra tranh cãi.


2 ô tô chỉ bị trầy xước nhẹ sau vụ va chạm.
Ông Phan Xuân S. sau đó lên xe, điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Trước tình huống này, ông Nguyễn Băng Th. lại chặn trước đầu xe ông S. Khi ông S. lái xe đi, ông Th. lại nhảy lên nắp capo xe 30A – 140.xx.
Ông Phan Xuân S. điều khiển xe ô tô 30A – 140.xx. di chuyển hàng trăm mét trên đường Hải Thượng Lãn Ông trong khi ông Nguyễn Băng Th. bám vào phần nắp capo và đầu phương tiện.
Khi về tới khu vực nhà ông S., người này dừng xe, chạy vào nhà lấy cọc gỗ ra "tìm" ông Th. Trước tình huống này, ông Th. rời khỏi phương tiện 30A – 140.xx.
Theo lời ông Nguyễn Băng Th., quá trình 2 bên cãi cọ, ông bị ông S. dùng tay đánh vào vùng đầu. Quá trình bám vào nắp capo, ông bị xây xát một vài chỗ ở chân và tay.

Cơ quan chức năng khám nghiệm 2 phương tiện liên quan tới sự việc.
Nói lý do về việc bám vào nắp capo xe 30A - 140.xx, ông Nguyễn Băng Th. nói rằng muốn ngăn ông S. lái xe đi khi chưa làm rõ vụ va chạm.
Trong khi đó, ông Phan Xuân S. lại cho rằng sau khi xảy ra va chạm, nhận thấy 2 xe chỉ bị trầy xước nhẹ và do xe đang đậu giữa ngã ba, ảnh hưởng tới giao thông nên mới lái xe để tấp vào lề đường. Tuy nhiên, ông Nguyễn Băng Th. lại chặn và nhảy lên nắp capo xe.
Sau khi tấp xe vào lề đường, ông S. xuống nói chuyện với với ông Th. Lúc này, do gia đình có việc gấp nên ông muốn về nhà nhưng ông Th. đã ngăn cản. Bực tức nên ông S. lên xe điều khiển phương tiện rời đi.
Trước việc ông Nguyễn Băng Th. tiếp tục đứng chặn đầu xe, ông S. phân trần rằng “cần về nhà gấp” nên cho xe rời đi, bất chấp việc ông Th. bám vào nắp capo.
“Tôi biết vậy là nguy hiểm, nhưng do có việc bận ở nhà và không giữ được bình tĩnh nên lái xe đi. Quá trình đi, tôi có dừng xe một số lần để ông Th. xuống nhưng ông này không xuống nên tôi lái xe về nhà”, ông Phan Xuân S. thuật lại.
Ông Phan Xuân S. thừa nhận khi về nhà có cầm cọc gỗ ra “tìm” ông Th. Tuy nhiên, lúc này ông Th. đã rời đi.
Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, ông Phan Xuân S. thừa nhận đã sai và bản thân có tính nóng nảy, tuy nhiên, để dẫn tới sự việc “đi quá xa” cũng có lỗi từ ông Nguyễn Băng Th.
Video: Ông Nguyễn Băng Th. bám vào nắp capo xe 30A - 140.xx khi xe này đang di chuyển trên đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh.