Vụ án liên quan bị cáo Đỗ Hữu Ca: Cán bộ thuế ân hận vì tham tiền

Trong vụ án liên quan tới bị cáo Đỗ Hữu Ca, 2 cán bộ thuế ở TP Hải Phòng đứng trước vành móng ngựa tỏ ra rất xấu hổ và ân hận sau khi nhận tiền hối lộ từ vợ chồng Trương Xuân Đước.

Ngày 12/4, TAND tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra mức án cho các bị cáo liên quan đến vụ án mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, với nhóm tội nhận hối lộ, bị cáo Nguyễn Đình Đương (cựu Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải, Hải Phòng) nhận 6 năm, 6 tháng tù. Giúp sức cho bị cáo Đương là bị cáo Đỗ Thanh Hoài (cán bộ Chi cục thuế huyện Cát Hải, Hải Phòng) nhận 4 năm 6 tháng tù.

Tại phiên tòa, thẩm phán Bùi Văn Tuấn đọc nội dung vai trò của các bị cáo trong vụ án và nêu rõ, bị cáo Nguyễn Đình Đương đã nhận của vợ chồng Trương Xuân Đước số tiền 362 triệu đồng.

Sau đó chỉ đạo Đỗ Thanh Hoài tạo điều kiện cho vợ chồng bị cáo Đước lập 3 công ty để mua bán hóa đơn trên địa bàn huyện Cát Hải. Bị cáo Đương trực tiếp nhận 50 triệu đồng từ Đước để chi tiêu cá nhân, Hoài nhận 20 triệu đồng. Vì vậy, bị cáo Đương có vai trò cao hơn bị cáo Hoài.

Với hành vi này, bị cáo Đương và Hoài phạm tội nhận hối lộ, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã truy tố các bị cáo đúng luật, đúng tội và có căn cứ pháp luật.

HĐXX cũng khẳng định việc các luật sư bào chữa cho bị cáo Đương và Hoài đề nghị giảm nhẹ mức án so với truy tố của VKSND tỉnh Quảng Ninh là không có căn cứ.

Cựu Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải Nguyễn Đình Đương tại phiên tòa

"Các bị cáo là những người có kiến thức, trình độ chuyên môn cao, có chức vụ trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, hiểu biết pháp luật nhưng vì động cơ vụ lợi nên vẫn thực hiện hành vi phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng cho các cá nhân, đơn vị, tổ chức. Do vậy phải xử phạt nghiêm để răn đe, giáo dục", thẩm phán Bùi Văn Tuấn đọc trước phiên tòa.

Trước đó vào các ngày 10 và 11/4, hai bị cáo Đương và Hoài khi được HDXX xét hỏi đều thừa nhận hành vi phạm tội và đồng ý với các tình tiết trong bản cáo trạng điều tra trước đó của cơ quan công an. Khi được nói lời sau cùng, cả hai bị cáo đều tỏ ra ăn năn, hối lỗi và rất ân hận, xấu hổ vì tham tiền nên phạm tội.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng tháng 8/2021, Trương Xuân Đước biết Nguyễn Đình Đương được phân công, bổ nhiệm làm Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải.

Do có mối quan hệ quen biết từ trước, Đước đến Chi cục thuế Cát Hải nhờ Đương giúp trong lĩnh vực quản lý thuế đối với một số công ty Đước sẽ thành lập để mua bán trái phép hóa đơn. Đương đồng ý.

Sau đó, Đước thành lập Công ty TNHH phát triển thương mại vận tải Phương Bắc, đăng ký trụ sở tại thôn Văn Chấn, xã Văn Phong, huyện Cát Hải để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.

Đến kỳ kê khai thuế đầu tiên của Công ty vận tải Phương Bắc (quý 3/2021), Đỗ Thanh Hoài báo cáo Đương về việc Công ty vận tải Phương Bắc mới thành lập, kê khai thuế lần đầu mà giá trị hàng hóa dịch vụ bán ra cao bất thường (hơn 24 tỷ đồng, chưa tính thuế VAT).

Lúc này, Đương chỉ đạo Hoài tạo điều kiện trong hoạt động quản lý thuế cho công ty của Đước. Đương cho Hoài số điện thoại và chỉ đạo gọi Đước đến Chi cục thuế huyện Cát Hải để xử lý việc kê khai thuế cao bất thường.

Khi Đước cùng vợ là Ngọc Anh đến phòng làm việc tại Chi cục thuế huyện Cát Hải, Đương gọi Hoài đến chỉ đạo hướng dẫn cách thức kê khai thuế để không bị cơ quan chức năng phát hiện hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.

Phạm Công

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vu-an-lien-quan-bi-cao-do-huu-ca-can-bo-thue-an-han-vi-tham-tien-2269963.html