Vụ 7 người tử vong tại công viên nước Hồ Tây: Những gì không nhìn thấy mới thực sự 'khủng'

7 người tử vong là con số chúng ta nhìn thấy, nhưng những gì chúng ta không nhìn thấy mới thật sự là con số 'khủng' và đáng báo động...

Ma túy gây sai lệch về nhận thức của thần kinh

Ngày 17/9, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết Cơ quan Điều tra Công an TP Hà Nội đang làm rõ vụ 7 người tử vong sau khi tham dự đêm nhạc "Trip to the moon", diễn ra tại Công viên Nước Hồ Tây (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội).

Qua đó, căn cứ kết quả điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân. Liên quan đến sự việc này, PV Phapluatplus.vn đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Mạnh Hùng, (cựu Phó viện trưởng Viện Khoa học Hinh sự Bộ Công an).

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, cựu Phó viện trưởng Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an.

Ông Hùng cho biết: Hàng năm có khoảng từ 5 đến 10% số người nghiện tăng lên, đây là con số báo động. Sự việc 7 người tử vong tại đêm nhạc công viên nước Hồ Tây chỉ là con số chúng ta nhìn thấy, nhưng những gì chúng ta không nhìn thấy mới thật sự là con số "khủng" và đáng báo động.

Trên thực tế, có rất nhiều loại ma túy được đưa vào Việt Nam với một khối lượng lớn và bằng nhiều con đường khác nhau. Mới đây, Cơ quan chức năng vừa bắt một khối lượng lớn Cocain được đưa từ nước ngoài vào miền Nam là một minh chứng.

Ma túy, ma túy tổng hợp hay ma túy tự chế đều là những chất gây hại và ảnh hưởng rất lớn tới thần kinh, gây sai lệch về nhận thức của thần kinh, gây ảo giác, ảnh hưởng tới tâm sinh lý rất lớn, đặc biệt người sử dụng ma túy trong những hoạt động nhảy múa, ca hát reo hò...

Người sử dụng ma túy, chất gây nghiện dẫn đến sai lệch về nhận thức của thần kinh, bị tác động về thân kinh, tưởng tượng nhiều, tự mình nghĩ ra những chuyện đe dọa, uy hiếp, phản bội...dẫn đến các tội phạm hình sự.

7 nạn nhân tử vong vừa rồi, có thể do dùng quá liều, cộng với sự đông đúc của đám đông, hò hét, tiếng nhạc gây nên áp lực lớn về thần kinh, thiếu ôxy, dẫn đến sốc và tử vong rất nhanh.

Do đó, cần có sự phối hợp giữa gia đình, xã hội và cơ quan chức năng. Nêu cao cảnh giác và có sự quản lý thế hệ trẻ, vì tuổi trẻ nhận thức chưa đầy đủ.

Nhìn từ vụ 7 nạn nhân tử vong do dương tính với ma túy, chất gây nghiện cho thấy, đây là tình trạng báo động đối với các cơ sở hoạt động văn hóa nói chung.

Ví dụ như karaoke, vũ trường, các buổi sinh nhật văn nghệ, văn hóa cộng đồng... Cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt chẽ, để kịp thời xử lý, ngăn chặn những tình huống xấu xảy ra.

Ma túy, tảng băng chìm làm sai lệch về đường lối của Đảng?

Cũng theo ông Hùng: Đối với xã hội, nếu ma túy tràn lan vào Viêt Nam mà không quản lý được, thì con số 7 người tử vong chỉ là phần chúng ta nhìn thấy; hiểm họa ẩn chứa từ ma túy sẽ là con số "khủng" mà chúng ta không thể tiên lượng được.

Rửa tiền cũng có thể xuất phát từ ma túy, vì lợi nhuận từ ma túy là rất lớn, chỉ sau buôn bán vũ khí. Cũng có thể dùng lợi nhuận từ ma túy mua chuộc cán bộ, làm sai lệch đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước.

Toàn bộ các nạn nhân phản ứng dương tính với chất ma túy. Công an thu được nhiều mẫu chất nghi ma túy khi khám nghiệm hiện trường lễ hội âm nhạc tại Công viên Nước Hồ Tây (Hà Nội)

Ly Ly

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/vu-7-nguoi-tu-vong-tai-cong-vien-nuoc-ho-tay-nhung-gi-khong-nhin-thay-moi-thuc-su-khung-d78008.html