Vụ 2 cháu bé tử vong dưới ao đào trái phép: Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo 'nóng'

Liên quan đến vụ 2 cháu bé tử vong dưới ao đào trái phép ở xã La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội), ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã có văn bản yêu cầu huyện Hoài Đức kiểm tra, xử lý và báo cáo Thành ủy, UBND thành phố.

Ngoài ra, cũng theo văn bản gửi Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu kiểm tra, xử lý các vi phạm quản lý đất đai tại xã La Phù (nếu có) và có phương án hỗ trợ kịp thời đối với gia đình 2 cháu bé tử vong; báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 25/4/2018, đồng thời thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Chiều ngày 10/4, trao đổi với PV Báo PNVN, ông Nguyễn Hữu Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã La Phù, cho hay, ngay sau khi sự việc xảy ra và khi có văn bản chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND xã đã báo cáo trực tiếp vụ việc với UBND huyện Hoài Đức và xin ý kiến chỉ đạo tiếp theo.

“Hiện tại, xã đã 2 lần viết giấy mời yêu cầu người chủ thửa ao đào trái phép đến cơ quan để làm việc. Tuy nhiên, người này không có mặt ở địa phương nên chính quyền địa phương đang tiếp tục gửi giấy mời lần 3 và nếu người này tiếp tục không hợp tác thì sẽ gửi hồ sơ lên công an huyện giải quyết theo quy định của pháp luật”, ông Khoa cho biết.

Liên quan đến vụ việc 2 cháu bé đuối nước, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản yêu cầu địa phương báo cáo

Theo ông Khoa, liên quan đến việc 2 cháu bé tử vong và vi phạm về việc chuyển nhượng đất đai, đào ao trái phép trên đất quỹ 2, quan điểm của xã là sẽ làm các bước theo đúng quy trình và không có chuyện bao che cho các hành vi vi phạm, trách nhiệm của người liên quan đến đâu thì sẽ xử lý đến đó. Trong thời gian tới sẽ tiến hành san lấp ao này để trả lại mặt bằng, tránh những vụ việc đáng tiếc tương tự xảy ra.

Liên quan đến việc hỗ trợ gia đình các nạn nhân, ông Khoa chia sẻ thêm: "Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tiến hành phối hợp với gia đình tổ chức mai táng cho các cháu, trích quỹ vì trẻ em để hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng".

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, vào chiều ngày 30/3 vừa qua, ở xã La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 bé gái là Nguyễn Thị Mai L. và Nguyễn Thị H., đều sinh năm 2006 và là bạn học cùng lớp, tử vong.

Thửa ao đào trái phép khiến 2 bé gái đuối nước

Nói về nguyên nhân dẫn đến cái chết của các nạn nhân, hàng xóm cho biết, vào khoảng tháng 10/2017, ông Tạ Tương Hùng dùng máy múc để đào cái ao trên đất quỹ 2 (đất nông nghiệp dư thừa được cơ quan có thẩm quyền giao cho tổ chức, cá nhân thuê lại để sản xuất có thời hạn) thuộc địa phận thôn là trái mục đích sử dụng.

Sau khi đào ao (với độ sâu khoảng 3-4 mét nước) xong thì không rào chắn xung quanh cũng như biển cảnh báo và bị người dân nhiều lần phản đối vì sự xuất hiện ao nước như vậy trong khu dân cư gây nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Ngay khi sự việc đau lòng xảy ra, người chủ quản lý và đào ao nước đó vẫn không có động thái đến để chia buồn hay nhận trách nhiệm gì về cái chết của các nạn nhân.

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Văn Hòa (74 tuổi, ông nội cháu Nguyễn Thị Mai L.), cho biết: ”Vào chiều ngày 8/4/2018, gia đình ông Tạ Tương Hùng - người chủ thửa ao đào trái phép gây ra cái chết cho 2 nạn nhân đã đến thắp hương cho cháu, đồng thời xin nhận trách nhiệm về vụ việc đáng tiếc xảy ra. Ngoài ra, gia đình ông Hùng cũng gửi lời xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc cùng gia đình tôi khắc phục hậu quả, nỗi đau đã xảy ra và mong muốn gia đình tha thứ”.

PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Văn Lịnh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/vu-2-chau-be-tu-vong-duoi-ao-dao-trai-phep-chu-tich-tp-ha-noi-chi-dao-nong-post40890.html