Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, nếu thực hiện theo quy trình, thủ tục giao vốn hiện hành, đến cuối năm 2019 sẽ khó thực hiện giao vốn hết và nếu như vậy sẽ không thể thực hiện giải ngân theo quy định của Luật Đầu tư công mới.
Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh thực hiện trong 10 tháng/2019 đạt 351.386 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 73,2% so kế hoạch năm. Thành phố đang thực hiện nhiều giải pháp để có thể đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2019.
Theo báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội cho thấy, mặc dù Chính phủ đã có nhiều nỗ lực, thực hiện giao vốn ngay từ đầu năm, nhưng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm.
Liên quan về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm, một số đại biểu trong buổi thảo luận tại hội trường ngày 30/10 đã nêu câu hỏi về vốn giải ngân một số công trình, dự án trọng điểm quốc gia còn nhiều vướng mắc.
Chính phủ cho biết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2019 bố trí và giao dự toán cho PVN là 2.860 tỷ đồng nhưng đến nay chưa giao được kế hoạch chi tiết.
Năm nay là năm thứ 4 các tỉnh, thành trong cả nước thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và cũng là năm các địa phương phải xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn cho giai đoạn tiếp theo. Đã có nhiều chuyển biến trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công của tỉnh, song bên cạnh đó cũng còn không ít khó khăn, bất cập mà chúng tôi ghi nhận được tại các địa phương, đơn vị, làm ảnh hưởng đến hiệu quả của nguồn vốn đầu tư công. Vậy đâu là nguyên nhân và giải pháp nào cho vấn đề này?