Ra đời năm 1995, trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) là mô hình giáo dục đai học công lập tự chủ đầu tiên của Việt Nam.
Việt Nam và Hoa Kỳ đã đi một 'hành trình phi thường' từ cựu thù trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện 50 năm sau khi chiến tranh kết thúc và 30 năm sau khi bình thường hóa quan hệ.
Cách đây 30 năm, ngày 12-7-1995 (giờ Việt Nam) đã đi vào lịch sử quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ khi Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt lần lượt tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao hoàn toàn giữa hai nước trước toàn thế giới.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đăng thông điệp kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, ca ngợi 'hành trình phi thường' trong quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 11-7 đã viết trên mạng xã hội X dịp kỷ niệm 30 năm Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao
Năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (12/7/1995 - 12/7/2025) và 2 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (10/9/2023).
Cách đây 30 năm, ngày 12/7/1995 (giờ Việt Nam) đã đi vào lịch sử quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ khi Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt lần lượt tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao hoàn toàn giữa hai nước trước toàn thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao (1995-2025), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 11/7 đã viết trên mạng xã hội X ghi nhận cột mốc quan trọng này.
Với nỗ lực không ngừng của hai quốc gia, hai dân tộc, sau 3 thập kỷ, Việt Nam và Hoa Kỳ đã xây dựng được lòng tin, trở thành bạn bè và Đối tác Chiến lược Toàn diện của nhau trên tất cả các lĩnh vực.
Cách đây 30 năm, đêm 11-7-1995 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Bill Clinton chính thức tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Rạng sáng 12-7-1995 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Võ Văn Kiệt chính thức tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ.
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao (1995-2025), Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 11/7 đã viết trên mạng xã hội X ghi nhận cột mốc quan trọng này.
Nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ, ngày 10/7, tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tổ chức Trưng bày tài liệu '30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ.'
Sáng nay (7/7), tọa đàm khoa học '30 năm quan hệ Việt – Mỹ: Nhìn lại chặng đường qua những ấn phẩm, tư liệu và nhân vật' đã diễn ra tại Viện Thông tin Khoa học Xã hội.
Năm 1986, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định, nền tảng tinh thần của công cuộc đổi mới là phải 'lấy dân làm gốc', 'nhìn thẳng vào sự thật'. Trên cơ sở đó, Đại hội đã trao trọng trách Tổng Bí thư cho đồng chí Nguyễn Văn Linh - người trước đó là Bí thư Thành ủy TPHCM và góp phần không nhỏ trong việc đưa thành phố trở thành một trong những địa phương tích cực, năng động đi đầu trong quá trình tháo gỡ khó khăn, tìm tòi con đường đổi mới.
Đơn vị thi công đã gắn bảng tên phường Thủ Đức, phường Hiệp Bình...Đây đều là những tên gọi mang yếu tố lịch sử, văn hóa lâu đời, mang đậm bản sắc của người dân địa phương.
Mục tiêu phát triển không gian đô thị TP.HCM theo hướng thúc đẩy sáng tạo, tương tác cao gắn với phát triển kinh tế tri thức, công nghệ cao, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1125 phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.
Mới đây, Đoàn cán bộ VKSND tỉnh Trà Vinh do Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hân, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh đã viếng thăm Khu lưu niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt nhân dịp kỷ niệm 17 năm ngày mất của ông.
UBND TP.HCM vừa trình Thủ tướng Chính phủ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Một trong những nội dung trọng tâm của đồ án là kế hoạch phát triển ba tuyến xe buýt nhanh (BRT) mới nhằm nâng cao khả năng kết nối và thúc đẩy hệ thống giao thông công cộng trên toàn địa bàn thành phố.
Ngày 3/6, Đảng ủy, UBND xã Lạc Quới (huyện Tri Tôn) tổ chức Lễ kỷ niệm 76 năm chiến thắng cầu sắt Vĩnh Thông (10/6/1949 - 10/6/2025) và Lễ tưởng niệm lần thứ 17 Ngày mất cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (8/5/2008- 8/5/2025 âm lịch). Nguyên Bí thư Huyện ủy Tri Tôn Cao Quang Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Võ Thanh Tuấn cùng lãnh đạo Đảng, chính quyền và Nhân dân các xã, thị trấn tham dự.
Trưa ngày 2/6, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 17 năm ngày mất Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (8/5/2008-8/5/2025 âm lịch).
Trong suốt quãng đời hoạt động của mình, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có nhiều đóng góp cho Đảng, đất nước và Nhân dân, trong đó có ngành điện Việt Nam.
Những đóng góp của đồng chí Trần Đức Lương đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hết sức to lớn và sâu sắc, trải dài trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong giai đoạn then chốt của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.
Quá trình phát triển của ngành Điện lực Việt Nam luôn gắn liền với tầm nhìn chiến lược của các thế hệ lãnh đạo cấp cao qua các thời kỳ và nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là một trong những người có đóng góp đặc biệt quan trọng...
Nguyên Bộ trưởng Bộ Năng lượng Thái Phụng Nê chia sẻ, cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương là một trong những lãnh đạo trực tiếp tham gia chỉ đạo xây dựng và phê duyệt các quy hoạch điện quốc gia giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới, có tính chất định hình lâu dài cho hệ thống điện Việt Nam.
1. Năm 1987, tôi được bổ nhiệm làm Trưởng đoàn đại diện thương mại của Việt Nam tại Singapore. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, trong bối cảnh đất nước bắt đầu mở cửa và thực hiện chính sách đổi mới.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từng là kỹ sư địa chất, một nghề yêu cầu sự tỉ mỉ, chính xác và kiên trì.
Đề xuất đầu tư đường sắt cao tốc Bắc - Nam của VinSpeed là táo bạo nhưng đáng được xem xét nghiêm túc. LS Trương Thanh Đức kêu gọi một tư duy đổi mới, giống như cách Chính phủ từng quyết định làm đường dây 500kV vào đầu những năm 1990.
Kể từ ngày Việt Nam-Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976-6/8/2021), quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực.
15 năm trước, do yêu cầu công việc, chúng tôi cùng đoàn làm phim ở TP Hồ Chí Minh về ấp 6, xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau để tìm gia đình ông Út Thuần. Ngày ấy, vùng đất này còn rất nhiều khó khăn. Giờ trở lại nơi đây, trước mắt chúng tôi là một vùng nông thôn mới khang trang, trù phú. Đặc biệt, người dân U Minh vẫn luôn son sắt một lòng với Đảng, với cách mạng...
Đại tướng Lê Đức Anh, theo nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt: 'Là một cán bộ tham mưu tầm cỡ, một vị tướng chỉ huy cương nghị, bản lĩnh và dám chịu trách nhiệm' (1). Ông là một trong 5 chỉ huy cánh quân - Đoàn 232 tiến vào giải phóng Sài Gòn cuối tháng 4-1975, góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Từ góc nhìn từng đầy hoài nghi, nhà báo Trường Nguyễn đã chọn gắn bó với quê hương và góp phần lan tỏa tinh thần hòa hợp, đoàn kết dân tộc.
Hàng loạt công trình nghiên cứu, bài báo... của các chuyên gia Nhóm Thứ sáu đã góp phần định hình nhiều chính sách kinh tế của nhà nước
Trước những thay đổi để phát triển thì người đứng đầu luôn đóng vai trò quyết định để khơi dậy tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo và luôn đổi mới của đội ngũ cán bộ, nhất là với một TP năng động như TP.HCM.
Trong bài phỏng vấn trên Báo Đồng Nai vào dịp đầu năm 2025 về kỷ nguyên mới, nhà sử học Dương Trung Quốc nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng: 'Nước độc lập mà dân không hưởng được tự do và hạnh phúc là vô nghĩa'.
Những ngày này, trong không khí hồ hởi, háo hức đón mừng Đại lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, tôi lại hay nghĩ đến câu nói nổi tiếng của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt: Triệu người vui thì cũng có triệu người buồn.
Chiều 29/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.