Võ sĩ người Ba Na giành giải thưởng quốc gia

Mới đây, VĐV của đội tuyển Boxing Phú Yên - La Văn Danh đã đoạt HCĐ tại Giải vô địch Boxing các đội mạnh toàn quốc năm 2023. Boxing không chỉ mang lại vinh quang mà còn giúp Danh rèn luyện sức khỏe.

La Văn Danh (giữa) cùng đội tuyển Boxing Phú Yên tại Giải vô địch Boxing các đội mạnh toàn quốc năm 2023. Ảnh: CTV

La Văn Danh (thôn Tân Hòa, xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa) là con út trong gia đình 6 anh chị em. Đến với võ thuật, Danh dần chuyển hướng trở thành VĐV chuyên nghiệp.

N lc

Năm 2017, La Văn Danh đăng ký tập luyện võ cổ truyền tại xã Sơn Phước. Ban đầu Danh nghĩ mình đi tập võ để rèn luyện sức khỏe và không có mục tiêu cụ thể. Tuy nhiên, khi được võ sư Bá Thanh Đô truyền dạy, La Văn Danh cảm nhận được nhiều điều tốt đẹp mà võ cổ truyền mang lại.

“Những lời khuyên cùng những giá trị tinh thần mà thầy Bá Thanh Đô mang lại trong các buổi tập đã tạo cho em động lực và mục tiêu phấn đấu. Võ cổ truyền giúp em có thêm nghị lực, tự tin”, La Văn Danh chia sẻ.

Thi đấu và đạt một số thành tích tại Giải võ cổ truyền các lứa tuổi trẻ tỉnh Phú Yên, năm 2020, La Văn Danh cùng thầy xuống núi chinh phục thử thách mới, đăng ký tham gia tuyển chọn VĐV tại đội tuyển Boxing Phú Yên.

Vượt qua những bài kiểm tra về thể lực và kỹ thuật cơ bản, La Văn Danh trở thành VĐV duy nhất được chọn vào đội tuyển Boxing Phú Yên. Đây là niềm vui của gia đình và bạn bè VĐV sinh năm 2006, nhưng cũng khiến họ lo lắng, khi em phải bắt đầu cuộc sống xa nhà và tập luyện trong môi trường khắc nghiệt của thể thao đỉnh cao.

Xuất phát điểm là võ cổ truyền, nhưng được vào đội tuyển Boxing Phú Yên, đồng nghĩa với việc VĐV người Ba Na phải học lại từ đầu.

Ngày trước, Danh rất thích dùng đòn chân, nhưng với Boxing, điều này là không thể. Em phải tập luyện những bài tập giúp tăng sức mạnh của những đòn đấm đặc thù môn Boxing. Thời gian đầu gặp nhiều khó khăn trong môi trường tập luyện chuyên nghiệp, nên VĐV người Ba Na có phần rụt rè.

Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của các HLV, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT và bạn bè, La Văn Danh từng bước vượt qua, hòa nhập, trở thành một trong những VĐV có triển vọng của đội tuyển Boxing Phú Yên, xứng đáng là niềm tự hào của gia đình và người thân.

La Văn Danh tập luyện, hoàn thiện kỹ năng để tiếp tục chinh phục những thành tích mới. Ảnh: NHẬT HUY

Võ sĩ tim năng

Tại Giải vô địch Boxing các đội mạnh toàn quốc năm 2023, La Văn Danh đoạt HCĐ hạng cân 48kg. Đây là thành tích đáng khích lệ, giúp VĐV người Ba Na tiếp tục nỗ lực tập luyện, hoàn thiện bản thân, thi đấu đạt thành tích trong thời gian tới.

Theo HLV đội tuyển Boxing Phú Yên Lê Hùng, La Văn Danh còn thiếu kinh nghiệm cọ xát và sự nhạy bén trong những pha ra đòn. Điều này có thể từng bước khắc phục thông qua tập luyện và thi đấu. Tuy nhiên, La Văn Danh có những điểm nổi trội mà không phải VĐV nào cũng có được, đó là sự nỗ lực tập luyện và nền tảng thể lực.

“Tôi cho rằng La Văn Danh là võ sĩ có nhiều tiềm năng để phát triển trong thời gian tới. Những đòn đấm của em rất có lực. Điều này xuất phát từ thể lực và cơ địa của Danh. Chúng tôi hy vọng em tiếp tục nỗ lực tập luyện, hoàn thiện bản thân và thi đấu đạt thành tích cho Boxing và thể thao Phú Yên trong thời gian tới”, ông Hùng cho biết.

Hiện nay, đội tuyển Boxing Phú Yên có 11 thành viên. Tập thể này thường xuyên mang thành tích cho thể thao Phú Yên tại đấu trường quốc gia. Tuy nhiên, để đặt dấu ấn ở những giải đấu mang tính chất bản lề, lịch sử là điều mà môn Boxing chưa thể làm được như các môn khác tại các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc như: Điền kinh, Aerobic, võ cổ truyền…

La Văn Danh có thể xem là tấm gương vượt khó, truyền cảm hứng cho các VĐV còn lại của đội tuyển Boxing Phú Yên tiếp tục nỗ lực tập luyện, thi đấu để mang đến những thành công ấn tượng hơn nữa tại đấu trường quốc gia.

Bà Trần Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT cho hay: La Văn Danh là một trong những VĐV người dân tộc thiểu số đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT. Chúng tôi luôn quan tâm, dõi theo và động viên em nỗ lực tập luyện và thi đấu. Danh có đạo đức tốt, sinh hoạt và tập luyện nề nếp.

Với sự chăm chỉ cùng nền tảng thể lực sẵn có của Danh, chúng tôi tin rằng ban huấn luyện đội tuyển Boxing Phú Yên sẽ có những bài tập giúp em phát huy năng lực, tạo những bước phát triển mới trong sự nghiệp VĐV chuyên nghiệp.

La Văn Danh có đạo đức tốt, sinh hoạt và tập luyện nề nếp. Với sự chăm chỉ cùng nền tảng thể lực sẵn có của Danh, chúng tôi tin rằng ban huấn luyện đội tuyển Boxing Phú Yên sẽ có những bài tập giúp em phát huy năng lực, tạo những bước phát triển mới trong sự nghiệp VĐV chuyên nghiệp.

Bà Trần Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện

và thi đấu TDTT

NHT HUY

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/88/311742/vo-si-nguoi-ba-na-gianh-giai-thuong-quoc-gia.html